Pháo nhiệt áp TOS - 1A: Bão mặt trời thiêu đốt Mariupol

Thứ hai, ngày 11/04/2022 09:35 AM (GMT+7)
Pháo nhiệt áp TOS-1A - loại pháo phản lực đa nòng hạng nặng tầm ngắn của quân đội Nga được một tạp chí Mỹ ví von là 'Bão mặt trời' hay 'Địa ngục trần gian' - từng gieo rắc kinh hoàng cho đối thủ trên chiến trường Afghanistan, Chechnya, Iraq, Syria và bây giờ là Ukraine.

Pháo nhiệt áp TOS-1A là loại vũ khí sử dụng đạn nhiệt áp, có sức công phá mạnh hơn nhiều so với đạn chứa chất nổ thông thường. Nhiệt lượng tỏa ra từ đạn nhiệt áp do TOS-1A phóng ra không chỉ gây bỏng nặng mà còn hút hết không khí xung quanh, tạo thành môi trường chân không đặc biệt nguy hiểm cho sinh vật sống.

Dù được quân đội Nga xếp vào loại vũ khí "súng phun lửa hạng nặng" nhưng TOS-1A thực chất là một hệ thống phóng gồm 24 - 30 tên lửa nhiệt áp có khả năng dẫn đường (tùy phiên bản), được gắn trên bộ khung của xe tăng T-72. Một loạt tên lửa phóng đi từ TOS-1A có khả năng tiêu diệt binh sỹ và khí tài của địch trong phạm vi khoảng 40.000 mét vuông.

Pháo nhiệt áp TOS-1A được giới quân sự thế giới đặt biệt danh là 'Bão mặt trời' hay 'Địa ngục trần gian' bởi sức công phá và uy lực, khi có thể phóng lên tới 30 đầu đạn chỉ trong vòng 15 giây.

Theo Daily Mail, với việc Nga sử dụng TOS-1A, sức kháng cự của quân đội Ukraine ở Mariupol có thể giảm đi đáng kể.

Cùng quan sát các tính năng của Pháo nhiệt áp TOS-1A với Dân Việt:

Pháo nhiệt áp TOS - 1A: Bão mặt trời thiêu đốt Mariupol - Ảnh 1.

TOS 1A

Hữu Anh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem