Thứ bảy, ngày 06/12/2025 18:46 GMT+7

Đây, các cây cổ thụ hoành tráng trăm tuổi đang trưng bày tại Lễ hội trà quốc tế năm 2025 tại Lâm Đồng

Văn Long Thứ bảy, ngày 06/12/2025 18:46 GMT+7
Nhiều cây cổ thụ hoành tráng là các trà hàng trăm tuổi được Ban tổ chức Lễ hội trà quốc tế năm 2025 trưng bày tại quảng trường Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng) thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại không gian trưng bày những cây trà cổ tại Lễ hội trà quốc tế năm 2025:

Clip: Những cây trà cổ hàng trăm tuổi được trưng bày tại Lễ hội trà quốc tế năm 2025.
Tối ngày 5/12, tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công ty cổ phần Chè Lâm Đồng và cộng đồng các doanh nghiệp kinh doanh trà trên địa bàn tổ chức Lễ hội Trà quốc tế lần thứ nhất năm 2025. Đây là một trong những chương trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: BTC.
Đáng chú ý, trong Lễ hội trà quốc tế năm 2025 được tổ chức tại Lâm Đồng, những cây trà cổ hàng trăm tuổi được trưng bày tại quảng trường Lâm Viên thu hút sự quan tâm của người dân, du khách.
Theo Ban tổ chức Lễ hội trà quốc tế năm 2025, đơn vị đã trưng bày 1.000 cây trà cổ thụ trên 100 năm tuổi từ nhiều quốc gia gồm các loại trà truyền thống tại các vùng ở Lâm Đồng như vùng Di Linh, Cầu Đất, Bảo Lộc và các loại trà như Trà cung đình, Trà thâm hồng bát diện, Trà hoa đỏ...
Một người dân Đà Lạt đến chiêm ngưỡng những cây trà đang được trưng bày cho biết, những cây trà cổ này rất có giá trị, nhìn thân cây xù xì, có nhiều sẹo, hang hốc, gốc to như vậy là biết chúng đã rất lâu năm, có giá trị lớn. 
Một cây Trà Hoa đỏ được chăm sóc, tạo dáng bonsai. Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh Lâm Đồng được thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn hòa quanh năm và thổ nhưỡng màu mỡ hiếm có, từ lâu đã nổi tiếng với những nông sản chất lượng cao gắn liền thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Trong đó, Lâm Đồng nổi tiếng với những đồi trà xanh mướt bạt ngàn trải dài từ Cầu Đất qua Di Linh đến Bảo Lộc …
Ghi nhận của phóng viên, những cây trà được trưng bày đã thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Đặc biệt, những cây trà này có những cây cao từ 2-3 mét, nhiều tán, cành lá xum xuê, nhiều cây có hoa đang bung nở rất đẹp.
Cây Trà cung đình có hoa nở cùng với nhiều nụ rất đẹp đang được trưng bày tại quảng trường Lâm Viên.
Tại Lễ Khai mạc Lễ Hội trà quốc tế năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cho biết, trà là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của quốc gia, ngành chè Việt Nam giữ vị thế vững chắc trên thế giới với diện tích trồng đứng thứ 5 và sản lượng đứng thứ 7 toàn cầu, sản phẩm được xuất khẩu tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tại Lễ khai mạc Lễ hội trà quốc tế năm 2025, Tổ chức VietKings đã công bố 4 kỷ lục, trong đó có Tiết mục “Vũ khúc thanh tâm trà” với 1.111 trà nương pha trà và dâng trà theo phong cách “Việt trà thức” đông nhất tại một địa điểm. Ảnh: BTC.
Các Trà nương pha trà và dâng trà theo phong cách “Việt trà thức”. Ảnh: BTC.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.