Thứ năm, ngày 19/03/2026 09:00 GMT+7

Diện mạo các khu “đất vàng” có giá trị hàng nghìn tỷ đồng liên quan đến đại án Trương Mỹ Lan

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 19/03/2026 09:00 GMT+7
Trong khi dự án Tứ giác Bến Thành vừa được tái khởi động với chủ mới, khu Nhà Rồng - Khánh Hội chính thức bị thu hồi để làm công viên thì căn biệt thự cổ 700 tỷ đồng sắp bị đưa ra đấu giá... Đây đều là các tài sản vốn thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan trước khi bị khởi tố, bắt giam.
Sau hơn 10 năm đình trệ và chịu ảnh hưởng từ đại án Vạn Thịnh Phát, các dự án ở vị trí đắc địa nhất TP.HCM đồng loạt có những chuyển biến mang tính bước ngoặt trong những tháng đầu năm 2026. Công trường dự án One Central HCM (trước đây là The Spirit of Saigon) tại khu Tứ giác Bến Thành đã nhộn nhịp trở lại. Newtecons cùng SOL E&C chính thức đảm nhận vai trò tổng thầu thi công tổ hợp tháp đôi cao 47-56 tầng này.
Dự án nằm trên khu đất bốn mặt tiền Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính, từng được kỳ vọng là biểu tượng mới của trung tâm quận 1 trước đây với mức giá căn hộ chào bán kỷ lục - gần 1 tỷ đồng/m2.
Hành trình pháp lý của dự án này khá ly kỳ. Năm 2018, bà Trương Mỹ Lan từng đạt thỏa thuận mua lại từ Bitexco với giá khoảng 22.000 tỷ đồng và đưa người vào điều hành. Sau khi biến cố Vạn Thịnh Phát xảy ra, dự án trải qua nhiều lần đổi tên (từ One Central sang Pearl rồi quay lại tên cũ).
Trái ngược với sự hồi sinh của One Central HCM, "siêu dự án" hơn 11.000 tỷ đồng tại Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (quận 4 trước đây) đã chính thức khép lại số phận là một khu dân cư cao tầng. Đầu tháng 3/2026, UBND TP.HCM ban hành quyết định bãi bỏ chủ trương đầu tư đối với Công ty Ngọc Viễn Đông, đơn vị do hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát nắm giữ gần 85% cổ phần. Thay vì xây dựng 3.100 căn hộ chung cư, toàn bộ khu đất rộng gần 40ha sẽ được chuyển đổi công năng.
Cụ thể, dự án này sẽ mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh, diện tích tăng lên 11ha, gấp 10 lần hiện hữu. Làm công viên ven sông, mảng xanh tại đây sẽ tăng gấp 15 lần so với quy hoạch cũ. Mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên tối thiểu 8 làn xe để giải quyết ùn tắc. Dù bà Trương Mỹ Lan từng kiến nghị xin tiếp tục dự án để lấy nguồn thu khắc phục hậu quả vụ án nhưng chính quyền thành phố đã bác bỏ để ưu tiên không gian văn hóa công cộng cho người dân.
Số phận của căn biệt thự cổ tại số 110-112 Võ Văn Tần (quận 3 trước đây) cũng đã được định đoạt. Tòa án đã bác bỏ tâm nguyện giữ lại tài sản này của bà Trương Mỹ Lan để trùng tu, xác định đây là tài sản thuộc diện kê biên. Căn biệt thự diện tích gần 3.000m2 này từng được bà Lan mua lại với giá 35 triệu USD (khoảng 700 tỷ đồng).
Trước khi chủ nhân bị bắt, công tác trùng tu theo phong cách Pháp cổ đã hoàn thiện khoảng 90-95%. Tuy nhiên, hiện tại công trình vẫn trong tình trạng "án binh bất động", quây tôn kín mít. Cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM đang hoàn tất thủ tục để đưa tài sản này ra bán đấu giá công khai trong năm 2026.
Dự án 6A được bà Lan dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng SCB. Cụ thể, tài sản này được định giá rất cao để rút tiền từ ngân hàng, phục vụ cho các mục đích cá nhân và hoạt động của tập đoàn. Trong giai đoạn 1 của vụ án, dự án 6A nằm trong danh sách các bất động sản bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án và bồi thường thiệt hại cho SCB. Tại tòa, bà Lan nhiều lần bày tỏ nguyện vọng dùng dự án 6A (cùng với dự án Sterling Residence gần đó) để ưu tiên khắc phục hậu quả cho các trái chủ và ngân hàng SCB, do đây là dự án có giá trị thực tế cao và pháp lý tương đối rõ ràng hơn so với một số tài sản khác. Hiện dự án vẫn chưa được triển khai hoàn thiện hạ tầng và đang bị phong tỏa để phục vụ công tác thi hành án.

Trong thông báo trên website ngày 16/3, Ngân hàng cổ phần Sài Gòn (SCB) cho biết "đã sẵn sàng nguồn lực cho công tác xử lý tài sản" trong vụ án bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trong đợt đầu tiên này, SCB xử lý 8 mã tài sản (tương ứng 12 tài sản bảo đảm) đã hoàn thiện cơ sở pháp lý để định giá, đấu giá. Những tài sản này được tòa án giao cho ngân hàng xử lý theo hợp đồng thế chấp đã ký.

Danh mục có nhiều bất động sản như văn phòng làm việc, nhà máy, nhà kho, đất nền... tại TP.HCM và Tây Ninh (trước đây là Long An). Danh mục còn có xe con, xe tải, hệ thống máy móc thiết bị; hơn 8.500 sản phẩm tiêu dùng như quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang của Công ty Sài Gòn Galleria và hơn 370.000 mặt hàng tồn kho của Công ty Eurasia Concept...

Trong phiên tòa phúc thẩm cuối năm 2024, bà Trương Mỹ Lan từng đề nghị giải tỏa kê biên nhiều tài sản như nhà đất 24 Lê Lợi (quận 1 trước đây), 21 Trần Cao Vân (quận 3 trước đây), 19-25 Nguyễn Huệ (quận 1 trước đây), 9 bất động sản là trụ sở của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một chiếc du thuyền... do không thuộc sở hữu của mình. Song, tòa xác định bản chất những tài sản này là của bà Lan nên tiếp tục kê biên để thi hành nghĩa vụ bồi hoàn trong vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.