Vào khoảng những năm 1960, nghề thổi thủy tinh tại xã Thống Nhất (huyện Thường Tín, Hà Nội) phát triển rất mạnh mẽ. Bằng những công cụ thô sơ, người dân nơi đây tạo ra các sản phẩm với kiểu dáng, chủng loại khá phong phú, đa dạng như ống nghiệm, xi lanh, bóng đèn, chai lọ.. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh về mẫu mã, giá thành hiện trong xã chỉ còn ít hộ dân giữ được nghề.
Sự cạnh tranh từ các nhà máy, dây chuyền hiện đại đã khiến nghề thổi thủy tinh ở xã Thống Nhất dần mai một. Trong ảnh, anh Lê Văn Tuấn với thâm niên vài chục năm với nghề thổi thủy tinh hàng ngày ngồi 8 tiếng miệt mài sản xuất. Nhiều người gọi nghề thổi thủy tinh là nghề “rỗng ruột”. "Chúng tôi suốt ngày thổi ống rỗng, thổi xong là hết tiền, nên hay gọi nghề này là nghề rỗng ruột", anh Tuấn tâm sự.Công đoạn thổi thủy tinh để tạo ra sản phẩm cũng rất công phu. Trước tiên, những ống thủy tinh được đưa lên bàn khò để làm chảy thủy tinh, tiếp đó là công đoạn thổi. Nhiệt độ sẽ được nung nóng trên 1.000 độ C, thủy tinh sẽ nguội rất nhanh nên công đoạn thổi tạo hình phải rất thực hiện liên tục và đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ cao.Mỗi một phôi ống thủy tinh như này sẽ làm được khoảng 30 sản phẩm như cóng cho chim ăn, cốc, chén loại nhỏ.Những sản phẩm hoàn thiện nhìn qua mắt thường có thể thấy khá tinh xảo. Một bóng đèn trang trí đang được anh Tiến, số ít người còn làm nghề thổi thủy tinh ở xã Thống Nhất thực hiện. Ngày nay, với sự phát triển, cạnh tranh gay gắt từ các nhà máy, dây chuyền sản xuất chất lượng cao, nghề thổi thủy tinh tại đây còn tồn tại được hay không chỉ còn nhờ vào sự tâm huyết, đam mê giữ nghề của một số ít người.
Độc đáo nghề dùng miệng thổi xuyên ống thủy tinh để tạo ra bóng đèn, cốc chén
Từ vùng trũng đến khu đô thị mới, từ hạ tầng đơn sơ đến những toà cao ốc chọc trời… sau 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), TP HCM ngày nay phát triển vượt bậc với những công trình mang tính biểu tượng mới.
Cựu chiến binh Trần Quang Ngọc từ Hà Nội vào TP HCM dự Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước ngỡ ngàng khi thấy máy bay chiến đấu, trực thăng bay trên bầu trời.
Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các sở, ngành và UBND quận Bắc Từ Liêm tập trung đẩy nhanh tiến độ để khởi công dự án khu công nghệ cao sinh học Hà Nội trước ngày 2/9/2025. Dự án này có tổng diện tích hơn 200 ha, vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD nhằm phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Khúc ca hòa bình” hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều du khách và cựu chiến binh rất xúc động khi tới tham quan không gian trưng bày.
Những ngày cuối tháng 4, đường phố Hà Nội và TP HCM rực rỡ sắc cờ hoa dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Hoa hậu Thanh Thủy, Tuyết Vân, Nguyễn Trần Duy Nhất hào hứng trong buổi hợp luyện tối 22/4 trên đường Lê Duẩn (quận 1, TP HCM) chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Ba Hương, Tư Đạp và dàn diễn viên phim "Địa đạo" mặc áo bà ba, đầu quấn khăn rằn theo trang phục du kích cùng hợp luyện diễu binh tối 22/4 tại TP.HCM. Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng được người đi xem nhận ra, hò reo cổ vũ.
Tối 22/4, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) tại khu vực trường đua F1, SVĐ Mỹ Đình.
Tối 22/4, hai chiếc xe tăng T-54 huyền thoại có số hiệu 173 và 822 được vận chuyển vào sân khấu chính SVĐ Mỹ Đình tại chương trình chính luận nghệ thuật "Hẹn ước Bắc Nam”.
Chiều 22/4, hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về trung tâm TP HCM để xem hợp luyện diễu binh. Trước giờ hợp luyện, các chiến sĩ đã rạng rỡ chụp ảnh, hát vang ca khúc Bác cùng chúng cháu hành quân cùng đông đảo người dân.
Tối nay (22/4), trong khuôn khổ chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc Nam”, Hà Nội sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa hoành tráng tại đường đua F1. Để có trải nghiệm xem pháo hoa một cách thuận tiện và trọn vẹn, người dân cần lưu ý các phương án di chuyển và tìm vị trí lý tưởng.
10 người trong một đại gia đình ở Long An đã có mặt tại TP HCM để hoà chung cùng không khí 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sáng 22/4, họ đã cùng nhau ngắm nhìn máy bay chiến đấu Su-30MK2 và Yak130, trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời.
Dự án đường ven biển qua tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư là 4.641 tỷ đồng. Hiện dự án đã thực hiện được 89,2% giá trị hợp đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo động lực phát triển kinh tế các làng quê ven biển Nghệ An.
UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung tuyến đường sắt đô thị kết nối TP.HCM - Cần Giờ vào danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 188 của Quốc hội.