Trong ngày đầu mở bán vé 40.000 đồng/lượt, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vẫn thu hút lượng khách khổng lồ. Để mua được vé người dân phải chờ từ 20-30 phút, phía bên ngoài hàng dài xe chở khách 45 chỗ xếp hàng.
Ghi nhận của PV Dân Việt sáng ngày 12/4, hàng dài xe du lịch 45 chỗ nối đuôi nhau đưa đón khách tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.Do quá đông xe nên chiều đường 5 làn xe Đại lộ Thăng Long phía Bảo tàng Lịch sử Quân sự bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ.Tại cổng chính Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, hàng dài người dân và du khách nối đuôi nhau xếp hàng chờ mua vé.Để mua được vé, người dân phải xếp hàng chờ từ 20-30 phút. Anh Nguyễn Văn Công (du khách tới từ tỉnh Phú Thọ) cho biết, gia đình anh đã xếp hàng chờ 30 phút mới tới được quầy bán vé. "Mặc dù đông, phải chờ đợi lâu nhưng tôi không cảm thấy khó chịu vì trong lúc chờ đợi, tôi vẫn có thể giúp các con học tập và quan sát các hiện vật lịch sử từ xa", anh Công nói thêm.Được biết, các đối tượng được miễn phí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bao gồm người dưới 16 tuổi, người già từ 80 tuổi trở lên; thương binh, người có công với cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; Quân nhân, cựu chiến binh, học viên các học viện, nhà trường trong quân đội.Các đối tượng giảm 50% phí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam gồm người khuyết tật nặng (theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật); người cao tuổi (theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi, là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, có thẻ người cao tuổi hoặc thẻ căn cước công dân/các loại giấy tờ khác chứng minh).Học sinh, học viên, sinh viên từ 16 tuổi trở lên có thẻ học sinh, học viên, sinh viên do các trường thuộc hệ thống giáo dục công lập ở Việt Nam cấp cũng được giảm 50% phí tham quan.Các lối đi bên trong bảo tàng gần như không còn chỗ trống.Do lượng khách tới tham quan bảo tàng quá đông nên các hướng dẫn viên du lịch gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát và hướng dẫn khách tham quan sáng 12/4.Người tham quan bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sáng 12/4 chủ yếu là học sinh, sinh viên và cựu chiến binh.Khoảng 9h30-10h, người dân và du khách bắt đầu đổ xô ra khu vực trưng bày, tham quan ngoài trời. Sáng nay 12/4, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng thu hút rất đông du khách quốc tế. Trong ảnh là đoàn du khách đến từ nước Nga.Có thể thấy, mặc dù mở cửa bán vé nhưng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vẫn thu hút một lượng khách khổng lồ.Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam nằm ở khu vực hai phường Tây Mỗ và Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cạnh đại lộ Thăng Long, với diện tích 38,66 ha. Bảo tàng mở cửa buổi sáng từ 8h đến 11h30, chiều từ 13h đến 16h30, đóng cửa vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh là một trong những công trình giao thông trọng điểm, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để kịp thông xe vào dịp 30/4.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm đặc biệt mang tên “Bản hùng ca mùa Xuân đại thắng”. Triển lãm trưng bày gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý liên quan đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, trong đó có chiếc la bàn của Đại tướng Văn Tiến Dũng sử dụng để xác định vị trí trên bản đồ chỉ đạo Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.
Ba lần trước ông Tập Cận Bình đến Việt Nam vào các năm 2015, 2017, 2023 trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, năm 2011 ông đến đất nước hình chữ S trên cương vị Phó Chủ tịch nước.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam diễn ra ngày 14-15/4, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.
Trưa ngày 14/4, chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Tại đây, dàn trống chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vang lên rộn ràng.
Trưa ngày 14/4, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ông Tập bắt đầu thăm chính thức cấp cao Việt Nam trong 2 ngày 14-15/4.
Trưa ngày 14/4, chuyên cơ chở Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, sau đó đoàn xe chở ông Tập Cận Bình về khách sạn JW Marriott, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-15/4.
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025, tiêm kích SU30MK2 vần vũ trên bầu trời Đồng Nai, bên trong lò luyện chiến binh chống khủng bố... là loạt ảnh ấn tượng tuần do PV Dân Việt ghi lại.
Người dân và du khách kéo tới check-in bên dàn đại bác khủng đặt tại Bến Bạch Đằng, TP HCM. Đây là dàn pháo phục vụ 50 ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong ngày đầu mở bán vé 40.000 đồng/lượt, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vẫn thu hút lượng khách khổng lồ. Để mua được vé người dân phải chờ từ 20-30 phút, phía bên ngoài hàng dài xe chở khách 45 chỗ xếp hàng.
Trải qua hơn 400 năm, Nghè Nguyệt Viên ở phường Hoằng Quang vẫn giữ được kiến trúc độc đáo, thờ nữ thành hoàng và 11 vị tiến sỹ ở làng khoa bảng nổi tiếng ở xứ Thanh.
Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là nơi đào tạo những chiến sĩ tinh nhuệ trong môi trường đầy thử thách. Tại đây, mỗi chiến sĩ phải vượt qua giới hạn của bản thân, thích nghi với điều kiện khắc nghiệt và hoàn thành các chương trình huấn luyện đặc biệt.
Uống vài cốc bia, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt hành chính kịch khung theo Nghị định 168, một số trường hợp khác thì "thông chốt", gọi điện cho người thân.
Nhiều hố sâu rộng hàng chục mét vuông, những đống cát khủng hàng trăm m3 ở xung quanh khu vực nghi khai thác đất, cát trái phép tại thôn Đồng Ho, xã Sơn Dương, TP.Hạ Long, Quảng Ninh.