Thứ ba, ngày 03/02/2026 15:30 GMT+7

Du xuân 3 miền, đi mỏi chân tại Hội chợ mùa Xuân 2026

Lê Minh Thứ ba, ngày 03/02/2026 15:30 GMT+7
Hội chợ mùa Xuân 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam đưa người dân du xuân tới những vùng đất khác nhau trên đất nước hình chữ S.

Du xuân 3 miền, đi mỏi chân tại Hội chợ mùa Xuân 2026

Hội chợ mùa Xuân 2026 được tổ chức lần đầu tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Hội chợ mang chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng".
Hội chợ thu hút hàng nghìn khu trưng bày, gian hàng trên khắp mọi miền đất nước. Với các sản phẩm đa dạng, hội chợ được chia thành các phân khu, giúp người dân dễ dàng mua sắm và cảm nhận sắc xuân riêng biệt của mỗi vùng miền.
Bước vào sảnh chính là khu trưng bày của TP HCM mang tên “Xuân sắc phương Nam”.
Những thuyền hoa tượng trưng cho bến hoa Bình Đông mỗi dịp Tết đến xuân về. 
Nghĩa, một ông đồ trẻ tuổi đến từ TP HCM có mặt tại khu trưng bày để viết thư pháp. Nghĩa cho biết, đây là lần đầu tiên ra Hà Nội giao lưu, viết thư pháp tặng người dân.
Một nghệ nhân tại khu trưng bày của TP HCM đang gấp lá dừa để tạo hình ra các đồ vật. Đây là một loại hình nghệ thuật độc đáo của Tây Nam Bộ.
Các loại hoa mai, hoa cúc được trưng bày hàng loạt, dọc các lối đi vào, gian hàng…
Trong khi đó, lối đi vào khu trưng bày của TP Hà Nội lại tạo hình các di sản của Thủ đô như Khuê Văn Các…
Chùa Một cột… Khu trưng bày của TP Hà Nội rất rộng, tuy không được đặt ở vị trí trung tâm nhưng đi một vòng cũng đủ để người dân… mỏi chân.
Hoa đào Nhật Tân, Phú Thượng được đặt dọc lối đi vào khu trưng bày của TP Hà Nội. Phía sau là mô hình các ngôi nhà, tượng trưng cho phố cổ Hà Nội.
Các sản vật của Hà Nội cũng được giới thiệu, bày bán như cốm Mễ Trì, chè lam, trà sen Tây Hồ, ô mai…
Một góc Việt Nam đi để yêu, Hà Nội đi để yêu bên cạnh mô hình Hoàng thành Thăng Long rất nổi tiếng của Thủ đô.
Rời Hà Nội, người dân có thể khám phá, du xuân tại những vùng đất khác. Trong ảnh là những ngôi nhà tạo hình phố cổ Hội An, Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán 2026.
Một loạt đặc sản vùng Tây Bắc được giới thiệu, bày bán bên cạnh những cành đào rừng rất lớn.
Khu trưng bày của TP Đà Nẵng cũng nằm ở vị trí đẹp. Phía trên gian hàng là mô hình cầu Vàng trên núi Bà Nà rất nổi tiếng.
Một chiếc thuyền hoa lớn tại khu trưng bày của tỉnh Vĩnh Long chở các sản vật là hoa quả, trái cây đặc trưng của vùng sông nước.
Làng hương Thuỷ Xuân, hoa giấy Thanh Tiên nổi tiếng của xứ Huế cũng được trưng bày tại Hội chợ mùa Xuân 2026.
Rất nhiều sản vật quê hương, các loại sản phẩm OCOP do chính tay người Việt trồng, chăm sóc tại Hội chợ.
Một khu trưng bày của tỉnh Sơn La với nhiều loại hoa mai anh đào mang màu sắc rực rỡ được trang trí ngay ở cổng vào.
Nhiều loại hoa quả trái lớn, đẹp tại Hội chợ mùa Xuân 2026.
Nhiều người dân tới Hội chợ mua sắm Tết. “Tại Hội chợ có quá nhiều sản phẩm Tết, tôi và vài người bạn đi xe bus tới để mua sắm, vì Tết đến rất gần rồi”, bà Nga cho biết.
Khu trưng của các tỉnh Tây Nguyên cũng được trang trí rất đẹp, bài bản. Các địa phương không chỉ mang đến các mặt hàng độc đáo mà còn nhiều loại hình văn hoá khác như nhạc cụ (đàn đá, đàn tơ rưng), hát… 
Hội chợ được tổ chức như hành trình du xuân xuyên Việt, hội tụ các giá trị kinh tế - văn hóa - sáng tạo, gồm 9 phân khu chính: Không gian TPHCM điểm khởi đầu hành trình; khu Du xuân quê hương - sản vật bốn phương; Nông sản Việt; Xuân Thịnh vượng; triển lãm chuỗi giá trị dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ; không gian Tết Sum vầy Hà Nội; Tinh hoa văn hóa Việt Nam; khu ẩm thực trải nghiệm ngoài trời “Vị Xuân gắn kết”; không gian Sắc Xuân Việt trưng bày hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh phục vụ mua sắm Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đội nón lá, đánh trống tại Hội chợ mùa Xuân 2026

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.