Thứ ba, ngày 21/10/2025 15:13 GMT+7

Gầm cầu Hà Nội còn cảnh trông giữ xe sau lệnh của Chính phủ xử lý nghiêm Chủ tịch phường nếu để tái phạm?

Phúc Tài Thứ ba, ngày 21/10/2025 15:13 GMT+7
Sau chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ gắn trách nhiệm và xử lý nghiêm người đứng đầu địa phương (Chủ tịch xã/phường) nếu để xảy ra vi phạm, các điểm trông, giữ xe dưới gầm cầu nay đã không còn tái phạm.

Sau lệnh xử lý nghiêm Chủ tịch xã: Các gầm cầu ở Hà Nội đã hết tái phạm?

Video: Sau lệnh xử lý nghiêm Chủ tịch xã: Các gầm cầu ở Hà Nội đã không còn trình trạng trông, giữ xe.
Sau vụ cháy nghiêm trọng dưới gầm cầu Vĩnh Tuy vào cuối tháng 8/2025 khiến khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 10032/VPCP-CN ngày 16/10/2025, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã nếu để tái phạm.
Ghi nhận trong hai ngày 20 và 21/10 của PV, tại các điểm trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội, tất cả các phương tiện đã được di dời toàn bộ.
Hàng rào tôn kiên cố được dựng lên. Tại lối vào bãi trông, giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hiện cũng đã được khóa chặt.
Tại khu vực kiểm tra kỹ thuật hệ thống gối - trụ cầu Vĩnh Tuy cũng được lực lượng chức năng đặt biển báo cấm đỗ xe.
Tại khu vực trụ cầu nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, đến nay khu vực này đã được che chắn bằng bạt để cơ quan chức năng triển khai khắc phục hậu quả.
Tuy nhiên, ở khu vực trụ T2 phố Nguyễn Văn Viên vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để bán trà đá.
Tại gầm cầu vượt Ngã tư Vọng, đến nay việc di dời toàn bộ phương tiện dưới gầm cầu đã được thực hiện triệt để.
Những vị trí rào trước đó được mở ra để làm lối cho xe ô tô lên đã được rào chắn cẩn thận, trả lại nguyên trạng.
Lối vào được hàn tạm thanh sắt để ngăn chặn hành vi lấn chiếm gầm cầu.
Sự "hồi sinh" của các không gian gầm cầu Hà Nội là một tín hiệu tích cực, cho thấy quyết tâm lập lại trật tự đô thị của thành phố.
Cũng giống như 2 điểm trông giữ phương tiện trên, tại khu vực gầm cầu vượt Chương Dương, đến nay toàn bộ phương tiện trông giữ dưới gầm cầu cũng đã được di chuyển. 
Tuy nhiên, một số vị trí tại khu vực này đang ngổn ngang phế liệu.
Mới đây, UBND TP Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết trình HĐND TP, trong đó có đề xuất cho phép sử dụng tạm thời không gian dưới gầm cầu, gầm đường trên cao để phục vụ các hoạt động công cộng như văn hóa, thể thao.
Theo UBND TP Hà Nội, trên địa bàn có hàng chục công trình cầu vượt, đường trên cao, tạo ra những không gian trống rộng lớn bên dưới. Diện tích này sẽ còn tăng mạnh khi các tuyến đường vành đai, đặc biệt là Vành đai 3,5 và Vành đai 4…, hoàn thành trong thời gian tới. Trong khi đó, quỹ đất cho hoạt động công cộng như thể thao, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng ở nội đô lại ngày càng khan hiếm. Từ thực tế đó, Hà Nội đề xuất cho phép sử dụng tạm thời các khoảng không gian dưới gầm cầu, gầm đường trên cao nhằm tạo thêm không gian sinh hoạt cho người dân, đồng thời tận dụng hiệu quả quỹ đất đô thị.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.