Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày vừa qua, nhiệt độ tại Hà Nội có thời điểm lên tới hơn 40 độ C (ngoài trời), khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Một số con đường nhìn từ xa như bị "bốc hơi", cảm giác ngột ngạt bao trùm khắp các ngõ ngách.
Những người lao động ngoài trời thời điểm này phải gồng mình dưới tiết trời nắng nóng, họ phải uống nước liên tục để tránh mất nhiệt. Phóng viên Dân Việt đo bằng nhiệt kế tại hồ Tây, nơi nhiều cây xanh, có mặt hồ nhưng nhiệt độ cũng trên 40 độ C.
Nhà chức trách khuyến cáo, thời tiết nắng nóng khiến con người, đặc biệt là những người làm việc ngoài trời, trẻ nhỏ và người già dễ bị đột quỵ. Ngoài ra, nên tránh ở mức tối đa việc tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.
Ở nhiều vùng ngoại thành Hà Nội, đất trồng hoa màu bị nứt nẻ vì nắng nóng. Nhiều diện tích phải thu hoạch rau củ quả sớm, nếu không muốn bị mất trắng.
Ông Nguyễn Duy Thông, 56 tuổi (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) cho hay: "Thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C ảnh hưởng xấu đến cây trồng và làm cây trồng khó sống. Một số cây chỉ đậu quả 50% so với thời gian có thời tiết thuận lợi". Trong ảnh là giàn mướp đắng bị héo úa và buộc người dân ở đây phải thu hoạch sớm nếu không muốn bị mất trắng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày này, Hà Nội thường xuất hiện mưa giông vào chiều tối.
Hình ảnh những đám mây cuồn cuộn kéo đến bầu trời Hà Nội ngày gần đây không còn lạ đối với người dân. Cơn giông thường sinh ra trong thời tiết nóng ẩm nên, về mùa hè giông xảy ra thường xuyên hơn, thường vào buổi chiều hay chiều tối và được gọi là giông nhiệt.
Trong cơn giông thường kèm theo mưa lớn và gió mạnh.
Có thể nhìn rõ hình ảnh phía xa, trời vẫn nắng to nhưng ở phía gần thì trời đen kịt và đổ cơn mưa. Ảnh chụp tại quận Hà Đông.
Những đám mây vần vũ kéo đến chỉ khoảng 30 phút, kèm theo gió và sau đó là những cơn mưa trắng trời.
Cơn mưa thường kéo đến và trời tối rất nhanh. Nhiều người không kịp trở tay nên "đội mưa" di chuyển trên đường.
Mưa trắng xóa trên con đường Trần Duy Hưng những ngày cuối tháng 6.
Từ đầu mùa mưa, Hà Nội chưa xảy ra những vụ ngập úng lớn do cơn mưa thường không kéo dài. Chính vì thế, việc di chuyển không gặp nhiều khó khăn. Một số nơi nước ngập chỉ bằng nửa bánh xe.
Một yếu tố của những cơn giông mùa hè là kèm theo gió mạnh, chính vì vậy việc cây cối đổ gục rất nhiều. Những ngày vừa qua, xảy ra liên tục việc cây bị nằm la liệt trên nhiều tuyến phố. Rất may mắn là không có thiệt hại về người, chỉ gây ùn tắc nhẹ trên một số tuyến đường.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.