Bộ trưởng Nội vụ, người đứng đầu một mạng lưới khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng có cha là người thành lập Taliban. Thứ trưởng Ngoại giao từng được đào tạo tại Học viện Quân sự Ấn Độ và sau đó trở thành nhà ngoại giao cho Taliban...Họ được miêu tả là các lãnh chúa mới của Afghanistan.
Mawlawi Hibatullah Akhundzada- Tiểu vương của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan
Một học giả pháp luật Hồi giáo, Mawlawi Hibatullah Akhundzada là thủ lĩnh tối cao của Taliban từ năm 2016 và nay là Tiểu vương hiện tại của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan nắm quyền cao nhất về các vấn đề chính trị, tôn giáo và quân sự. Akhundzada tiếp quản ngay sau khi nhà lãnh đạo Akhtar Mansour bị giết vì một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào năm 2016.
Hibatullah Akhundzada từng là thẩm phán cấp cao trong giai đoạn 1996-2001. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm giảng dạy - đã dạy tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kuchlak, một thị trấn ở tây nam Pakistan. Hibatullah Akhundzada là một thủ lĩnh bí ẩn, sống ẩn giật không xuất hiện trước công chúng. Người ta nói rằng ông ta chịu trách nhiệm thống nhất các phe phái trong nhóm và được Ayman al-Zawahiri (thủ lĩnh của Al-Qaeda) tự hào gọi là "Tiểu vương của những người trung thành" vì đã phục vụ lâu dài và trung thành cho Taliban. Ông được cho là khoảng 60 tuổi.
Mohammad Hassan Akhund- Quyền Thủ tướng Chính phủ
Mohammad Hassan Akhund là phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng vào năm 2001 trước khi Mỹ xâm lược Afghanistan. Dưới thời của Mỹ, những ngày đó coi ông là một trong những nhà lãnh đạo Taliban vô lý nhất, người cực kỳ tận tâm với phong trào và đã thúc đẩy các cuộc thanh trừng các phần tử không phải Taliban bên ngoài đất nước. Vào tháng 2 năm 2001, Mohammad Hassan Akhund là người đã xử phạt việc phá hủy các Phật Bamiyan nổi tiếng thế giới, tuyên bố đó là một "nghĩa vụ" tôn giáo.
Liên quan đến văn hóa làm việc của mình, Hassan Akhund được coi là "không hiệu quả, thay đổi tâm trạng thất thường và khó làm việc". Mohammad Hassan Akhund cũng nằm trong danh sách những kẻ khủng bố được UNSC chỉ định để trừng phạt. Trước khi là phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, Hassan Akhund là thống đốc của Kandahar và là cố vấn chính trị cho thủ lĩnh Mullah Omar. Ông xuất thân từ bộ tộc Kakar, được sinh ra ở làng Pashmul, một phần của huyện Panjwai, tỉnh Kandahar. Hiện khoảng 63 tuổi.
Abdul Ghani Baradar- Quyền Phó Thủ tướng Chính phủ
Abdul Ghani Baradar là người đứng đầu chính trị của Taliban và là một trong những nhà đàm phán chính ở Doha. Ông ta cũng là người đồng sáng lập Taliban. Abdul Ghani Baradar bị cơ quan an ninh Pakistan bắt giữ vào năm 2010 khi đang là một trong những chỉ huy đáng tin cậy nhất của Mullah Omar và được thả vào năm 2018 do bị Mỹ đưa ra yêu cầu. Ông cũng nổi tiếng là thủ lĩnh Taliban đầu tiên từng nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Mỹ. Ông đã nói chuyện với Donald Trump qua điện thoại ngay sau khi ký một thỏa thuận ban đầu để chấm dứt xung đột. Baradar sinh ra ở tỉnh Uruzgan và nay khoảng 52 tuổi. Ông đã chiến đấu như một trong những chiến binh Mujahideen chống lại Liên Xô vào những năm 1980.
Amir Khan Muttaqi- Quyền Bộ trưởng Ngoại giao
Muttaqi từng là Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin trong chính quyền Taliban trước đây, đồng thời là Bộ trưởng Giáo dục. Muttaqi sau đó được cử đến Qatar và được bổ nhiệm làm thành viên của Uy ban Hòa bình và thành viên tham gia đoàn đàm phán tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ.
Theo các nguồn tin của Taliban, Muttaqi không phải là chỉ huy dân quân hay lãnh đạo tôn giáo, Muttaqi là chủ tịch của Ủy ban Vận động và Hướng dẫn, hướng đến các quan chức chính phủ và các nhân vật chủ chốt khác đào tẩu.
Trong các tuyên bố và bài phát biểu trong khi đấu tranh đòi quyền kiểm soát đất nước, ông đã nói một cách ôn hòa, kêu gọi các lực lượng đang ẩn náu ở các thủ phủ của tỉnh ra nói chuyện để tránh giao tranh trong khu vực đô thị.
Trong những tuần sau khi Kabul thất thủ, Muttaqi đóng một vai trò tương tự với tỉnh Panjshir, nơi trấn giữ duy nhất, kêu gọi một giải pháp hòa bình cho các hành động thù địch.
Abdul Salam Hanafi- Quyền Phó Thủ tướng thứ hai
Abdul Salam Hanafi từng là thứ trưởng bộ giáo dục dưới chế độ Taliban trước đây. Hanafi sinh ra ở huyện Darzab thuộc tỉnh Faryab, Afghanistan. Anh ta chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các hoạt động ở tỉnh Jawzjan ở miền bắc Afghanistan trước năm 2010. Hanafi đã tích cực tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy trong khu vực.
Mullah Mohammad Yaqoob- Quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Mullah Mohammad Yaqoob là con trai của người sáng lập Taliban quá cố Mullah Omar-đứng đầu quân đội hùng mạnh của Taliban. Mullah Mohammad Yaqoob cũng được dự đoán là thủ lĩnh tiếp theo của Taliban. Người ta cũng nói rằng ông đã đề xuất tên của Mawlawi Hibatullah Akhundzada làm thủ lĩnh của Taliban vì ông cảm thấy mình cần thêm thời gian trên chiến trường và còn quá trẻ để trở thành thủ lĩnh của Taliban. Yaqoob vẫn chỉ mới ngoài 30 tuổi và có đủ thời gian để leo lên cấp bậc.
Sirajuddin Haqqani- Quyền Bộ trưởng Nội vụ
Sirajuddin Haqqani là con trai của Jalaluddin Haqqani, người từng là thủ lĩnh của mạng lưới Haqqani khi ông ta qua đời vào năm 2018. Sirajuddin là một trong những thủ lĩnh của Taliban và là người đứng đầu mạng lưới Haqqani, một nhóm khủng bố do Mỹ chỉ định từ lâu, được coi là một trong những phe nguy hiểm nhất chống lại lực lượng Afghanistan và NATO.
Cũng có thông tin cho rằng mạng lưới này đã đứng sau một số vụ tấn công khủng bố hàng đầu ở Afghanistan như vụ ám sát bất thành Tổng thống lúc bấy giờ là Hamid Karzai, vụ tấn công vào đại sứ quán Ấn Độ cùng với việc bắt cóc công dân phương Tây để đòi tiền chuộc, bao gồm cả lính Mỹ Bowe Bergdahl , người này sau đó đã được thả vào năm 2014. Mạng lưới Haqqani chủ yếu tập trung vào các tài sản tài chính và quân sự của Taliban qua biên giới Pakistan-Afghanistan.
Sirajuddin được cho là đã ngoài 50 tuổi. Đáng chú ý là Sirajuddin nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất của FBI với số tiền thưởng 5 triệu USD cho ai có thông tin về nơi ở của ông ta.
Sher Mohammad Abbas Stanikzai- Quyền Thứ trưởng Ngoại giao
Sher Mohammad Abbas Stanikzai là cựu thứ trưởng trong chính phủ của Taliban trong giai đoạn từ năm 1996-2001. Kể từ cuộc xâm lược của lực lượng Mỹ, Stanekzai chuyển đến Doha và tiếp tục ở đó trở thành người đứng đầu văn phòng chính trị của nhóm vào năm 2015. Ông ta đã tham gia các cuộc đàm phán với chính phủ Afghanistan trong quá khứ và cũng đã đại diện cho Taliban trong các chuyến đi ngoại giao đến một số quốc gia.
Sher Mohammad Abbas Stanikzai 58 tuổi. Từ năm 1979 đến năm 1982, Stanikzai theo học IMA (Học viện Quân sự Ấn Độ) và được đào tạo thành một học viên chính quy theo chương trình hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Afghanistan.
Qari Din Hanif- Quyền Bộ trưởng Kinh tế
Qari Din Hanif trước đó là thành viên của Hội đồng tối cao Taliban và là thành viên của nhóm đàm phán tại văn phòng của Taliban ở Qatar. Ông này cũng từng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học trước đây trong chế độ Taliban trước đây.
Qari Din Hanif sinh ra ở huyện Yaftali Sufla, một phần của tỉnh Badakhshan. 66 tuổi, ông Qari Din Hanif là một trong số ít người không phải là người Pashtun trong giới lãnh đạo của Taliban.
Qari Fasihuddin- Tham mưu trưởng quân đội
Qari Fasihuddin đã dẫn đầu các cuộc tấn công vào quân kháng chiến Panjshir và thậm chí còn được đồn đại là đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Nhưng bây giờ ông ta đã được khen thưởng vì thành công của mình sau khi được phong là tổng tham mưu trưởng quân đội trong chế độ mới này. Đến từ Badakhshan, Qari Fassihudin được cho là có liên kết chặt chẽ với ETIM (Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan) và các nhóm thánh chiến xuyên quốc gia khác.
Taj Mir Jawad- Quyền Thứ trưởng Bộ- Tổng cục An ninh Quốc gia
Taj Mir Jawad nổi tiếng với việc thành lập một nhóm thường được gọi là 'Nhóm tấn công Kabul', bao gồm 100 thành viên trong các nhóm như Al-Qaeda, Mạng lưới Haqqani và những nhóm khác. Nhóm chủ yếu hoạt động xung quanh thành phố Kabul. Mạng lưới này chủ yếu tham gia tấn công và bắt cóc các thành viên lực lượng Mỹ và liên quân.
Nhóm này cũng chịu trách nhiệm tấn công nhiều chức năng cao cấp và các chuyến thăm đến Kabul. Jawad là người ủng hộ mạnh mẽ Sirajuddin Haqqani.
Abdul Haq Wasiq- Quyền Bộ trưởng của Cục tình báo
Trong chế độ Taliban trước đây, Abdul Haq Wasiq đã giám sát việc duy trì mối quan hệ với các tay súng Al-Qaeda đồng thời giám sát các trại huấn luyện của chúng ở Afghanistan. Trước đây ông ta cũng là một quan chức của Tình báo Taliban. US Cables tiết lộ rằng ông ta là "trung tâm trong nỗ lực của Taliban để thành lập liên minh với các nhóm Hồi giáo chính thống khác để chiến đấu cùng với Taliban chống lại lực lượng Liên quân và Mỹ sau vụ tấn công 11/9".
Các báo cáo cũng tiết lộ rằng Wasiq đã sắp xếp cho các nhân viên Al-Qaeda đào tạo các nhân viên tình báo Taliban về các phương pháp tình báo. Ông ta chủ yếu chuyên thu thập thông tin tình báo và liên lạc với các nhóm khủng bố khác.
Fazel Mazloom- Quyền Thứ trưởng Quốc phòng
Fazel Mazloom là một trong những chỉ huy giàu kinh nghiệm nhất của Taliban trước khi bị bắt vào tháng 11 năm 2001, sau vụ 11/9. Giống như Noori, Fazel bị Liên Hợp Quốc truy nã vì những tội ác chiến tranh có thể xảy ra, bao gồm cả việc giết hại hàng nghìn người Shiite.
Fazel có liên quan đến vụ khủng bố bao gồm Al-Qaeda, Phong trào Hồi giáo Uzbekistan (IMU), Hezb-e-Islami Gulbuddin (HIG), và một nhóm Dân quân chống Liên minh có tên Harakat-i-Inqilab-i-Islami. Trước khi bị giam giữ, Fazel "đã có ảnh hưởng đáng kể trên khắp khu vực phía bắc của Afghanistan và ảnh hưởng của ông ta vẫn tiếp tục sau khi bị bắt." "Tên và cách bắt giữ Fazel đã được Taliban sử dụng trong các chiến dịch tuyển mộ."
Abdul Mannan Omari- Quyền Bộ trưởng Bộ Công chính
Abdul Mannan Omari là anh kế của Mullah Omar và chú của Mullah Mohammad Yaqoob (con trai của Mullah Omar). Ông là thành viên trung tâm của đoàn đàm phán tại văn phòng Qatar. Ông đến từ tỉnh Uruzgan của Afghanistan. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm trưởng ban tôn giáo và Dawah.
Khalilur Rehman Haqqani -Quyền Bộ trưởng Người tị nạn
Khalilur Rehman Haqqani là anh trai của Jalaluddin Haqqani và là chú của Sirajuddin Haqqani. Hắn là một kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt và có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Al-Qaeda. Các bức điện tín của Mỹ tiết lộ rằng ông ta cũng đã hành động "thay mặt" cho Al-Qaeda. Các tài liệu trong quá khứ cũng chỉ ra rằng Khalilur đã từng là người gây quỹ chính, nhà tài chính và chỉ huy hoạt động cho Mạng lưới Haqqani. Người ta nói rằng ông ta đã huy động tiền từ các nguồn ở Pakistan, Ả Rập Saudi, Iran và Trung Quốc.
Zabiullah Mujahid- Quyền Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa
Zabiullah Mujahid là phát ngôn viên chính thức của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Ông ta từ lâu đã từng là một trong những phát ngôn viên của Taliban, những người khác là Suhail Shaheen và Yousef Ahmadi. Mujahid thường bình luận chủ yếu về các hoạt động của Taliban ở miền đông, miền bắc và miền trung Afghanistan, trong khi Ahmadi tập trung vào khu vực miền tây và miền nam. Với tư cách là phát ngôn viên của Taliban, Mujahid truyền đạt thông điệp của nhóm tới các phương tiện truyền thông Afghanistan và quốc tế. Ông ta đã chịu trách nhiệm xác nhận hoặc phủ nhận sự tham gia của nhóm vào các cuộc tấn công trên khắp Afghanistan. Mujahid cũng đã phát hành video trên tài khoản Twitter của mình cho thấy hoạt động của Taliban trong suốt cuộc xung đột.
Mullah Khairullah Khairkhah- Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa
Mullah Khairullah Khairkhah là một trong những người thân tín nhất của Mullah Omar trước khi bị bắt sau vụ 11/9. LongWarJournal và US Cables tiết lộ rằng ông ta "có liên hệ trực tiếp" với cả Osama bin Laden và Mullah Omar vào thời điểm đó. Ông ta cũng là thống đốc tỉnh Herat phía tây Afghanistan. Các tài liệu trong quá khứ của Khairullah cũng tiết lộ rằng ông ta là một kẻ buôn ma túy lớn.
Mullah Noorullah Noori- Quyền Bộ trưởng Biên giới và Bộ lạc
Mullah Noorullah Noori là một chỉ huy quân sự cấp cao của Taliban trước ngày 11/9 và đã tham gia vào các cuộc chiến chống lại lực lượng Liên quân và Mỹ sau ngày 11/9. Noori hiện đang bị Liên hợp quốc (LHQ) truy nã vì những tội ác chiến tranh có thể xảy ra trong đó có vụ sát hại hàng nghìn người Hồi giáo dòng Shiite. Các bức điện cũ của Mỹ tiết lộ rằng Noori có liên hệ với các thành viên cấp cao của Al-Qaeda và các tổ chức cực đoan khác.
Theo báo cáo của Politico, dẫn lời các quan chức cấp cao của khối, người đóng thuế EU sẽ phải trả 3 tỷ euro mỗi năm chi phí vay mượn để tài trợ cho nền kinh tế và quân đội đang sụp đổ của Kiev theo một kế hoạch cho vay mới được phê duyệt.
Vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, với những khoản hối lộ bằng các “ám hiệu” gắn với mã hồ sơ quảng cáo, đã gây bức xúc lớn khi số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Giữa nhịp đô thị hóa nhanh chóng, làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp đang đứng trước ngã rẽ lớn. Giữ nghề gắn với bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu trước mắt mà là điều kiện sống còn để di sản này tiếp tục hiện diện bền vững.
Sáng 21/12, tại khuôn viên BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA), Giải chạy bộ DSEZA MARATHON 2025 với chủ đề “Bước chạy kết nối – Chung tay chia sẻ” chính thức diễn ra với hơn 800 công nhân tham gia.
Giá vàng hôm nay trưa 21/12, vàng nhẫn giảm nhẹ còn vàng SJC bất động so với hôm qua. Người dân tới mua vàng vẫn duy trì ở mức cao, trong khi, khách bán đã giảm.
Trước việc cử tri đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ chính sách để người từ đủ 60 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng, Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng.
Dưới bàn tay dày dạn kinh nghiệm của ông Hoàng Mạnh Long, trang trại Cá Rồng Hồng Anh không chỉ là điểm cung cấp cá rồng chất lượng mà còn đang mở rộng quy mô để thu hút khách tham quan, trở thành một mô hình du lịch sinh thái độc đáo tại TP.HCM.
Ở tuổi 75, Lưu Hiểu Khánh trở thành tâm điểm bàn tán sau khi xuất hiện tại một sự kiện, bà được khen vẫn giữ vững dáng đi thẳng và sự tươi trẻ so với độ tuổi.
Sau quá trình sáp nhập, nông nghiệp TP.HCM có quy mô lớn hơn, đa dạng hơn. Không chỉ còn là nông nghiệp đô thị đơn thuần, nông nghiệp TP.HCM hôm nay đang từng bước khẳng định vai trò là một trụ cột kinh tế quan trọng, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững, theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Với tinh thần dám nghĩ dám làm, anh Trương Đình Tuấn (sinh năm 1990) thôn Nà Nùng, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (thời điểm trước sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất) đã lập nghiệp thành công từ mô hình nuôi chim bồ câu Pháp.
Dưới sức ép đô thị hóa và các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe, ngành gốm TP.HCM buộc phải tự đổi mới để tồn tại, trong đó môi trường trong sản xuất gốm trở thành trọng tâm, từ cải tiến công nghệ đến di dời, tái cấu trúc không gian làng nghề theo hướng bền vững.
Tháng 6/1997, một người đàn ông Pakistan 31 tuổi tên là Naseeruddin, khi đang du lịch ở thung lũng Supat thuộc vùng núi phía bắc Pakistan gọi là Kohistan, đã biến mất vào một hang động và không bao giờ được tìm thấy nữa. Ông để lại vợ và hai con, và trong nhiều năm, gia đình người đàn ông mất tích đã tìm kiếm khắp khu vực để tìm bất kỳ dấu vết nào của ông, cuối cùng đều vô ích.
Sáng 21/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Báo Dân Việt xin trích đăng toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng về sự kiện quan trọng này.
Khoảng 12h15 trưa nay, tại khu vực trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Phủ Lý, Ninh Bình) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn lớn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội ở tầng trên cùng của tòa nhà, khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực trung tâm thành phố.
Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ có gần 10.000 vận động viên tham gia tranh tài. Đặc biệt mùa giải 2025 có số lượng vận động viên quốc tế tăng hơn gấp đôi so với mùa giải 2024, đến từ hơn 30 quốc gia.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra đối với một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang - Trường Đại học Nha Trang.
Một người phụ nữ đã được khai tử, tổ chức đám tang linh đình và chôn cất chu đáo cách đây 5 năm bỗng nhiên "đội mồ sống dậy", xuất hiện tại cơ quan công an xin... xóa khai tử. Từ đây, một kịch bản lừa đảo trục lợi bảo hiểm tinh vi "có một không hai" đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa lật tẩy.
Bộ tiểu thuyết kinh điển Tây du ký đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả, nhưng có một chi tiết mà ít ai để ý, đó là sự hy sinh thầm lặng của Bạch Long Mã.
Quyết định của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến tài sản Nga mới đây đã phơi bày sự yếu kém của khối này, Armando Mema, thành viên đảng bảo thủ dân tộc “Liên minh Tự do” của Phần Lan viết trên mạng xã hội X.
Năm 2025, giá ca cao tăng mạnh so với những năm trước, có thời điểm giá hạt khô vọt lên 240.000 – 260.000 đồng/kg, mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy vậy, tỉnh Đắk Lắk định hướng phát triển có kiểm soát, gắn sản xuất với doanh nghiệp thu mua - chế biến để hạn chế rủi ro và bảo đảm thu nhập ổn định cho nông dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ).
Vườn Quốc gia Bái Tử Long có tổng diện tích 15.783ha với 6 hệ sinh thái tiêu biểu, là nơi cư trú của 2.421 loài sinh vật; có 106 loài được ghi nhận trong Sách đỏ Thế giới, Sách đỏ Việt Nam; có 156 cây cổ thụ hoành tráng là Cây Di sản Việt Nam...
Rau mì chính-một trong số ít các loại rau mới toanh xuất hiện ở Việt Nam. Nhập ngoại, nhưng rau Bina Chaya-rau mì chính được cho là xuất xứ từ Mexico (Mê hi cô), khu vực Nam Mỹ dễ trồng, chăm nhàn, giá rẻ, ăn ngon. Ngại nhất khi làm rau mì chính đó là bẻ rau, nhặt rau...
Xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé cũ) và Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ cũ). Trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đây đều là những xã đặc biệt khó khăn của hai huyện vùng cao. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hạ tầng thiếu đồng bộ, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào tập quán canh tác truyền thống khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao.