Thứ năm, ngày 30/10/2025 13:08 GMT+7

Phó Chủ tịch Quảng Ngãi xử lý kiến nghị nóng ngay sau cuộc họp để tăng tốc giải ngân

Công Hoàng Thứ năm, ngày 30/10/2025 13:08 GMT+7
Chủ trì cuộc họp thúc đẩy giải ngân đầu tư công, sau khi nghe và xem xét kiến nghị từ cấp, ngành trực thuộc, chưa đến 4 giờ sau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng lập tức ký quyết định giải quyết.

10 tháng giải ngân chưa được ½ kế hoạch

Sáng 30/10, theo thông tin PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng, đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác số 2 hỗ trợ thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và giải ngân đầu tư công năm 2025.

Tiến độ thi công và giải ngân đầu tư công của Quảng Ngãi hiện đang chậm nhiều so với kế hoạch.Ảnh: ĐX

Đây cũng là buổi họp đầu tiên của Tổ công tác số 2, sau khi tỉnh Quảng Ngãi thành lập 2 Tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và giải ngân đầu tư công năm 2025, do 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao phụ trách (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đảm nhận Tổ trưởng Tổ số 2).

Họp là để nêu ra nguyên nhân cụ thể tiến độ chậm, giải ngân thấp là do vướng mắc ở chỗ, khâu nào; địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan đã nỗ lực, làm hết trách nhiệm chưa…Trên cơ sở đó để cùng nhau bàn bạc, tìm cách tháo gỡ và xử lý để đẩy nhanh tiến độ, chứ không thể cứ nói chung chung là do vướng đền bù GPMB

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng.
TP.HCM đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm: Thúc giải ngân đầu tư công, gỡ vướng giải phóng mặt bằng

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tài chính Nguyễn Văn Trọng thông tin, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của Quảng Ngãi được Trung ương giao là 7.984 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 10.544 tỷ đồng.

Tính đến gần cuối 10/2025, Quảng Ngãi đã giải ngân được khoảng 3.783 tỷ đồng, đạt 48,5% so với kế hoạch vốn Trung ương giao và đạt 36%, so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao.

Đối với khu vực phía Đông (tỉnh Quảng Ngãi cũ), tổng kế hoạch vốn năm 2025 giao để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án là 5.557 tỷ đồng.

Quang cảnh cuộc họp.Ảnh: CX

Trong đó vốn CTMTQG là 1.214 tỷ đồng, vốn giao cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công là 4.285 tỷ đồng, còn lại là vốn giao đầu tư phát triển khác.

Tính đến gần cuối tháng 10/2025, các dự án phía Đông đã giải ngân vốn CTMTQG khoảng 642 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch giao, còn lại chưa giải ngân là 616 tỷ đồng.

Một dự án đầu tư công ở phía Đông do cấp, ngành của tỉnh làm chủ đầu tư.Ảnh: CX

Đối với nguồn vốn giao đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công 4.285 tỷ đồng, đã giải ngân 1.570 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch vốn giao.

Trong đó khối các sở, ban, ngành tỉnh là 1.437 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch vốn, khối các địa phương là 134 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch vốn được giao.

Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tài chính Nguyễn Văn Trọng thông tin tại cuộc họp.Ảnh: CX

Với kết quả giải ngân nêu trên, các thành viên tham dự cuộc họp đã thẳng thắn nhìn nhận quá chậm, không đạt so với kế hoạch đề ra.

Không đồng tình với điệp khúc vướng đền bù GPMB chung chung

Nói về nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ thi công chậm, kết quả giải ngân thấp, đại diện các chủ đầu tư và cấp, ngành liên quan cho rằng do vướng khó trong đền bù GPMB, nên nhà thầu không thể đẩy nhanh tiến độ thi công.

Không đồng tình với lời giải thích lý do quen thuộc, chung chung nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng truy vấn, vướng đền bù GPMB là vướng ở khâu, công đoạn nào…

Cụ thể là vướng do xác định giá đất, lập thủ tục, hay tổ chức chi trả; các cấp ngành đã làm hết trách nhiệm phần việc được giao chưa và có đùn đẩy, né tránh không?...

Một dự án do cấp huyện cũ làm chủ đầu tư được chuyển giao cho xã.Ảnh: CX

Họp là để nêu ra nguyên nhân cụ thể tiến độ chậm, giải ngân thấp là do vướng mắc ở chỗ, khâu nào; địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan đã nỗ lực, làm hết trách nhiệm chưa…

Trên cơ sở đó để cùng nhau bàn bạc, tìm cách tháo gỡ và xử lý để đẩy nhanh tiến độ, chứ không thể cứ nói chung chung là do vướng đền bù GPMB, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng nêu rõ quan điểm.

Không những yêu cầu các cấp, ngành và chủ đầu tư làm rõ cụ thể từng vướng mắc để tháo gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng cũng đã xử lý nhanh, “nóng” những kiến nghị thuộc thẩm quyền để tăng tốc giải ngân.

UBND các xã, phường, đặc khu được uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền về quyết định chủ trương đầu tư và cơ quan chủ quản dự án đầu tư công (trừ các dự án đã chuyển về BQL dự án cấp tỉnh quản lý); thời gian ủy quyền đến hết ngày 31/12/2026.Ảnh: CX

Cụ thể chưa đến 4 giờ kể từ khi nhận, xem xét kiến nghị tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đã ký quyết định Ủy quyền cho UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền về quyết định chủ trương đầu tư và cơ quan chủ quản dự án đầu tư công (trừ các dự án đã chuyển về BQL dự án cấp tỉnh quản lý); thời gian ủy quyền đến hết ngày 31/12/2026.

Để tăng tốc giải ngân đầu tư công, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 2 Tổ công tác (Số 1 và 2).

Cụ thể Tổ số 1, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm làm Tổ trưởng, thực hiện đôn đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; chủ đầu tư các dự án ở khu vực phía Tây Quảng Ngãi.

Tổ số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng đảm nhận Tổ trưởng, thực hiện đôn đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

BQL dự án các công trình Dân dụng, Công nghiệp tỉnh và chủ đầu tư các dự án ở khu vực phía Đông Quảng Ngãi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.