Thứ năm, ngày 07/05/2026 18:30 GMT+7

Quá nhanh: 4 khán đài SVĐ PVF có sức chứa 60.000 chỗ tại Hưng Yên đã thành hình

Lê Minh - Võ Kiên Thứ năm, ngày 07/05/2026 18:30 GMT+7
Chỉ sau 6 tháng thi công, các khán đài sân vận động PVF đang được xây dựng thần tốc, cả 4 mặt khán đài đã lộ diện và xây tới tầng 4.

Khán đài sân vận động PVF

Video: Toàn cảnh sân PVF đang được xây dựng.
Ngày 7/5, có mặt tại khu vực xây dựng sân vận động PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), PV Dân Việt ghi nhận không khí xây dựng khẩn trương. Hình hài một sân vận động lớn, hiện đại đang thành hình hơn bao giờ hết.
Nhìn từ phía ngoài, 4 khán đài A, B, C, D của sân vận động PVF đang được xây dựng, nhưng khối bê tông lớn được lắp đặt rất nhanh.
Công trình sân vận động PVF thuộc quần thể thể thao dịch vụ quy mô khoảng 92 hec-ta, được định hướng trở thành một trong những tổ hợp thể thao hiện đại hàng đầu khu vực. Với thiết kế dự kiến 60.000 chỗ ngồi, sau khi hoàn thành sân vận động PVF có quy mô lớn thứ 2 tại Việt Nam, xếp sau sân vận động Hùng Vương (135.000 chỗ ngồi).
Hiện đội ngũ, công nhân kỹ sư làm việc tại công trường cả ngày lẫn đêm, máy móc, nguyên vật liệu được triển khai tới khu vực xây dựng liên tục để đảm bảo tiến độ.
Công nhân “đội nắng” xây dựng sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trưa ngày 7/5.
Dự án do Bộ Công An làm chủ đầu tư và Vinhomes đảm nhiệm vai trò tổng thầu. Sau 6 tháng kể từ ngày khởi công, từ một mặt bằng đang san lấp và đào móng, hiện nay cấu trúc tất cả 4 khán đài A, B, C, D đã lộ diện rõ nét.
Các mặt khán đài đã được xây dựng, những cấu kiện thép, bê tông và hàng nghìn công nhân hối hả trên công trường là hình ảnh cho không khí làm việc khẩn trương.
Mặt trước các khán đài đã xây dựng lên tầng 3, tầng 4. Đạt khối lượng công việc rất lớn sau 6 tháng thi công.
Các tiêu chuẩn của sân vận động PVF đạt chuẩn của FIFA nên được các kỹ sư, chuyên gia giám sát chặt chẽ từng công đoạn.
Những chiếc cần cẩu cao hàng trăm mét tại sân vận động PVF, ngày 7/5.
Các mặt khán đài C, D đã xây dựng tới tầng 3.
Sân vận động PVF có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi, gấp 1,5 lần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (40.000 chỗ).
Hình hài một sân vận động lớn, hiện đại hàng đầu khu vực đã lộ diện.
Đại công trường sân vận động PVF.
Vào mùa hè, thời gian làm việc của công nhân, kỹ sư được bố trí linh hoạt phù hợp điều kiện nắng nóng, bắt đầu từ 5h30 sáng. Hiện có hơn 2.500 công nhân trên công trường.
Bên cạnh hạng mục chính, hệ thống phụ trợ gồm quảng trường và bãi đỗ xe quy mô 18 ha cũng đang được triển khai đồng bộ. Toàn bộ dự án, dự kiến hoàn thành tháng 3/2027.
Với hạ tầng hiện đại, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành địa điểm đăng cai các giải đấu quy mô quốc tế trong tương lai.
Đặc biệt là các sự kiện như ASIAD, Olympic hoặc các trận đấu tại World Cup.
Toàn cảnh sân vận động PVF tại khu vực xã Nghĩa Trụ, xung quanh là sân PVF cũ và một khu vực cánh đồng rộng lớn.

Điểm nhấn kiến trúc và kỹ thuật của sân vận động PVF là hệ mái vòm thép có tổng khối lượng hơn 8.600 tấn. Đây là công trình thể thao đầu tiên tại Việt Nam tích hợp công nghệ mái đóng mở tự động, với thời gian vận hành từ 12 đến 20 phút.

Hệ thống này cho phép sân vận động linh hoạt chuyển đổi giữa không gian ngoài trời và trong nhà, đảm bảo việc tổ chức các sự kiện không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Toàn bộ thông số kỹ thuật, từ độ dốc khán đài đến các phòng chức năng, đều được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của FIFA.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.