Thứ năm, ngày 07/05/2026 17:34 GMT+7

Tháo dỡ hàng loạt mái che, lều lán lấn chiếm quanh chợ cá tự phát lớn nhất Hà Nội để lập lại trật tự đô thị

Ngọc Hải Thứ năm, ngày 07/05/2026 17:34 GMT+7
Ngày 7/5, UBND phường Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Hoàng Mai tiến hành tổ chức kiểm tra, tuyên truyền và cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm tại khu vực ngõ 80 đường Đỗ Mười nhằm lập lại trật tự đô thị.
Tháo dỡ hàng loạt mái che, lều lán lấn chiếm quanh chợ cá tự phát lớn nhất Hà Nội để lập lại trật tự đô thị
Ngày 7/5, UBND phường Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp cùng công an phường tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn và tuyên truyền, hướng dẫn các tiểu thương tại chợ cá Yên Sở sớm di dời để giải tỏa.
Cụ thể, tại khu vực ngõ 80, đường Đỗ 10, lực lượng công an, dân phòng...đã tiến hành tháo dỡ nhiều công trình nhà tạm, lán trại... do vi phạm về trật tự đô thị. 
Trong ngày 7/5, cơ quan công an đã cưỡng chế phá dỡ 5 bục bệ, tháo dỡ 20 mái che, mái vẩy và thu giữ 10 biển bảng sai quy định.
Được biết, trước đây khu vực này cũng là nơi hoạt động buôn bán tấp nập của các tiểu thương chợ cá Yên Sở.
Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, Thượng úy Hoàng Đức Tâm (Công an phường Hoàng Mai) cho biết, công an phường Hoàng Mai tổ chức kiểm tra, vận động người dân không buôn bán tại các điểm tự phát; đồng thời cưỡng chế khu vực đất công bị lấn chiếm tại ngõ 80 đường Đỗ Mười.
"UBND phường Hoàng Mai cùng với lực lượng công an đã phối hợp tuyên truyền vận động người dân di dời khỏi chợ cá, ký cam kết không xả thải ra môi trường. Do chợ cá đã tồn tại lâu năm nên vẫn rất nhiều các tiểu thương cố gắng bám trụ, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn kiên trì tuyên truyền cho người dân", Thượng úy Hoàng Đức Tâm cho hay.
Chợ cá Yên Sở (ngõ 78 đường Đỗ Mười) từ lâu giữ vai trò cung ứng thủy sản cho Hà Nội. Chợ rộng hơn 6.000m2, có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Hiện có hơn 50 tiểu thương kinh doanh, chủ yếu buôn bán cá và cho các xe hàng từ tỉnh ngoài thuê điểm tập kết, giao dịch.
Dù hình thành tự phát, chưa được quy hoạch chính thức, khu chợ này vẫn cung cấp khoảng 30% lượng cá tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, chợ sẽ phải giải tỏa trước ngày 30/4 để phục vụ việc lập lại trật tự đô thị.
Trước đó, thông tin về việc đảm bảo hoạt động kinh doanh cho các tiểu thương tại chợ cá Yên Sở sau khi di dời, Sở Công Thương Hà Nội đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và thương mại Sở Thượng được giữ nguyên hiện trạng tổ chức hoạt động kinh doanh thủy hải sản, qua đó bố trí các hộ kinh doanh vào buôn bán tại dự án, ổn định hoạt động.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.