Thứ năm, ngày 23/04/2026 12:14 GMT+7

Sân vận động quy mô lớn nhất thế giới, sức chứa 135.000 chỗ ở Hà Nội rực sáng trong đêm

Lê Minh - Võ Kiên Thứ năm, ngày 23/04/2026 12:14 GMT+7
Sân vận động Hùng Vương có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, xây dựng trên diện tích có quy mô trên 70ha. Sau khi hoàn thành, đây là SVĐ có quy mô lớn nhất thế giới.

Sân vận động Hùng Vương rực sáng trong đêm

Video: Sân Hùng Vương có quy mô lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành.
Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội đang dần hình thành với tâm điểm là SVĐ Hùng Vương (tên cũ là Trống Đồng), công trình có quy mô lớn nhất thế giới. Vượt qua các sân hiện có của Ấn Độ, Triều Tiên, Mỹ…
Tối 22/4, hàng nghìn công nhân và máy móc đang thi công tại SVĐ Hùng Vương. Cả đại công trường tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) rực sáng trong đêm.
Nhiều hệ thống máy móc gồm cần cẩu, máy ủi, máy đổ, trộn bê tông.. hoạt động nhộn nhịp. Trong khi đó các xe trọng tải lớn ra vào liên tục phục vụ thi công.
Công việc được tổ chức theo nhiều mũi thi công, nhằm đẩy nhanh tiến độ giai đoạn của dự án xây dựng sân vận động Hùng Vương.
Sau khi hoàn thành, sân vận động Hùng Vương được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn…
Nhiều khu vực như khán đài, nền sân… đang được xây dựng.
Theo kế hoạch, sân vận động Hùng Vương dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Trong khi đó, toàn bộ các hạng mục của khu đô thị thể thao Olympic sẽ được hoàn thiện vào khoảng năm 2035.
Khi đi vào vận hành, tổ hợp này không chỉ là trung tâm thể thao mà còn là không gian sống hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo khu vực ngoại thành Hà Nội.
Khu vực khán đài D của sân vận động Hùng Vương.
Các kỹ sư, công nhân trên công trường sân vận động Hùng Vương, tối 22/4.
Nhiều hệ thống đường dẫn, đường phục vụ thi công dự án sân vận động được triển khai nhanh chóng.
Khi đi vào hoạt động, sân vận động Hùng Vương và các hạng mục của khu đô thị thể thao Olympic sẽ thúc đẩy kinh tế vùng ngoại thành, làm thay đổi một phần rộng lớn của Thủ đô.
Về thiết kế, sân vận động được lấy cảm hứng từ hình tượng Trống đồng Đông Sơn. Đây là yếu tố văn hóa được đưa vào công trình nhằm tạo dấu ấn riêng về kiến trúc.
Các tiêu chuẩn thiết kế được xây dựng theo yêu cầu của các tổ chức thể thao quốc tế.
Rất nhiều mũi thi công trên công trường tối ngày 22/4. Việc chia nhiều ca kíp, làm ngày đêm quy mô lớn với mục đích đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
Dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng để Hà Nội hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện thể thao lớn của khu vực, châu Á, thậm chí tầm cỡ thế giới trong tương lai gần.

Sân vận động Hùng Vương là hạng mục trọng điểm của dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Dự án có quy mô hơn 9.100 hec-ta với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 925.000 tỷ đồng, được quy hoạch thành khu đô thị thể thao – dịch vụ quy mô lớn ở cửa ngõ phía nam Hà Nội.

Khu đô thị Olympic được định hướng phát triển gắn với tổ hợp thể thao tầm cỡ quốc tế. Về quy hoạch, khu thuộc địa bàn 11 xã, phường, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.

Mục đích của dự án khu đô thị Olympic nhằm mở rộng không gian đô thị phía nam, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4, tổ hợp TOD (đô thị nén) ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

Cùng với đó, hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ, du lịch, sinh thái quy mô lớn, với khu liên hợp thể thao và các làng Olympic đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.