Ngoại binh Becamex TP.HCM: Cao 1m93, thi đấu sa sút không phanh
Sau giai đoạn đầu thi đấu khá ấn tượng, tiền đạo Ugochukwu Oduenyi đã sa sút phong độ rõ rệt trong màu áo Becamex TP.HCM.


Tại Công ty Liên Anh, cạnh sân, có một khu vực ghi rõ là nhà sơ chế, với đầy đủ quy trình, khay hàng, kệ. Thế nhưng, trong quá trình làm công nhân tại đây, phóng viên Dân Việt ghi nhận, rau sau khi được gom tại chợ Vân Nội, chợ Vạng được nhóm lao động cắt, gọt, rửa, đóng túi và dán tem ngoài sân trên những tấm bạt cáu bẩn.
Quá trình sơ chế hàng, nhiều người rửa rau, ngâm củ bằng những chậu nước đục. Ngay cả khoai tây đã mọc mẩn ở đây vẫn dùng bình thường.
Trong vai người làm, phóng viên cẩn thận hỏi nhân viên tên Hòa – người này bảo gọt bỏ phần mầm để tiếp tục lên đơn.
Người làm: Chị Hòa ơi chị Hòa, khoai tây mọc mầm này vẫn làm à?
Hòa: Để sơ chế, gọt phần mầm đi.
Người làm: Độc lắm.
Hòa: Không sao đâu. Chết thì nhiều người chết lâu rồi.

Không ít lần phóng viên Dân Việt ghi nhận khách hàng phản ánh về tình trạng sơ chế bẩn, khoai tây bị cắt bỏ nham nhở, hay đu đủ nạo nhũn…
Thế nhưng, những sản phẩm đó qua sau vài thao tác cắt gọt, đóng túi nilon, rau củ được dán tem in mã QR hoặc mã vạch.
Số tem này chúng tôi nhiều lần được nhân viên Công ty Liên Anh gọi vào chỉ cách in ấn.
Nhân viên Công ty Liên nhiều lần chỉ chúng tôi: “Hàng nào, rau nào thiếu mã thì cứ ghi vào máy, rồi in ra là được”.
Mã vạch sẵn, chỉ cần tên, thế là thành rau có nguồn gốc.





Giám đốc công ty Liên Anh – bà An Thị Hà Liên cũng nhiều lần nhấn mạnh: Tất cả hàng đưa ra khỏi xưởng đều phải có tem, nhãn.
Chỉ cần quét mã QR bằng điện thoại, ngay lập tức xuất hiện trang thông tin có tên “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội”.
Ngay phía dưới là hồ sơ doanh nghiệp của Công ty Liên Anh. Nào giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP… Và không thể thiếu là các loại sản phẩm như ngô, hành tây, mướp đắng, khoai tây, cà tím, cà rốt, su hào, cải bắp, cải mèo, cải chíp, cải ngọt…
Như vậy, đến đây, sao thao tác quét mã QR, nhiều loại rau củ được HTX Đông Cao và Hộ nông dân Thuận Chanh gom tại chợ đã có mặt trên “hệ thống truy xuất nguồn gốc”.
Gần 5 giờ sáng, nhiều loại rau củ được dán tem, đợi nhóm công nhân giao hàng, sắp xếp, chở đi giao cho bếp ăn của nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, siêu thị, nhà hàng lớn theo phiếu trước đó.

Những bao rau được dán tem, đóng gói gọn gàng, lên xe rời xưởng, điểm đến là những bếp ăn trường học.
Trong quá trình làm việc, PV thâm nhập ghi nhận nhiều phiếu truy xuất nguồn gốc kèm các đơn hàng lớn tới loạt trường học tại Hà Nội gồm: Trường mầm non Skylake, bếp tiểu học HMN HS, tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, bếp MN Gardenia HS, bếp MN Green Bay HS, MN METRO HS, Vietschool, bếp Brighton College tiểu học sport, tiểu học Đoàn Thị Điểm, THCS Mai Dịch, THCS Trương Công Giai, văn phòng Ban Mai, Tiểu học Lê Ngọc Hân,...
Một số đơn vị khác như WM Bắc Từ Liêm, WM Linh Đàm, WM Liễu Giai, Vũ Trọng Phụng, WM Gardenia, WM Tràng An, Nhà hàng Hadilao cơ sở Nguyễn Chí Thanh, Phạm Ngọc Thạch, Trần Duy Hưng, UBND phường Nghĩa Đô, bếp 37 HS…




Để tường tỏ, PV lặn lội theo chân nhân viên giao hàng bằng xe máy, xe tải của Công ty Liên Anh đến nhiều điểm trường mầm non, siêu thị. Ghi nhận đầy đủ quá trình giao nhận hàng của đơn vị này đến nhiều trường học, siêu thị trong danh sách phía trên.
Rạng sáng, nhiều xe máy với đầy ắp rau củ rời Công ty hướng Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, Lạc Long Quân.
Chiếc xe wave do một người phụ nữ điều khiển dừng tại một chung cư lớn tại đường Liễu Giai. Nữ nhân viên nhanh chóng bốc số hàng vào kho.

Ít phút sau chiếc xe giao rau cho một trường mầm non.
Nhiều lần theo chân, PV còn chứng kiến xe máy còn giao hàng tại đường Phạm Hùng, đường Hàm Nghi, Phú Diễn cho nhiều nhà hàng, trường trung học khác nhau.
Ngoài xe máy, chiếc ô tô thương hiệu Dong ben cũng mang đầy hàng cho Trường THCS Trương Công Giai (Cầu Giấy).
Sau khi giao chỉ ít giờ, số rau trên sẽ nằm trong khay cơm của hàng nghìn học sinh, lên mâm cơm gia đình.
Hành trình gom rau từ chợ vào công ty Liên Anh đã rõ. Sau khi lọt qua cánh cổng, vài thao tác sơ chế, đóng túi, dán tem, nhiều loại ra đã biến hình thành rau có nguồn gốc, “rau an toàn”, truy xuất đầy đủ.


Sáng nay (16/9) trả lời PV Dân Việt bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Chất lượng và Phát triển thị trường (Sở NN&MT Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tham mưu cho lãnh đạo Sở thành lập ngay đoàn kiểm tra đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh, sau loạt bài điều tra độc quyền của Báo điện tử Dân Việt.
Ngay sau đó, Sở NN&MT Hà Nội đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất, phối hợp cùng Công an TP Hà Nội kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP nông lâm thủy sản tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ Liên Anh.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, chiều 16/9, Đoàn kiểm tra của UBND xã Sơn Đồng cùng Đội QLTT số 24 đã làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh. Cuộc làm việc kéo dài từ khoảng 14 giờ - 16 giờ chiều cùng ngày.
Trả lời Dân Việt, ông Cao Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng thông tin: "Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, địa phương đã chỉ đạo xác minh, kiểm tra. Trong nay, mai sẽ có thông tin tới Quý báo".
Còn ông Vương Bá Dũng - Đội trưởng Đội QLTT số 24 cho biết, quan điểm của đơn vị là xử lý nghiêm nếu có vi phạm.
Cũng trong chiều 16/9, chính quyền UBND xã Mê Linh khẳng định sẽ cho kiểm tra và thông tin với Báo Dân Việt/NTNN liên quan tới HTX Dịch vụ tổng hợp Đông Cao.
Một số trường học là khách hàng của Công ty Liên Anh sau khi đọc được thông tin trên Báo Điện tử Dân Việt đã chủ động dừng nhập hàng từ Công ty này, chờ đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.
