TOÀN CẢNH CHUYẾN THĂM CỦA TỔNG THỐNG MỸ JOE BIDEN TỚI VIỆT NAM

Chuyên cơ hạ cánh xuống Nội Bài, Tổng thống Mỹ di chuyển về Phủ Chủ tịch dự lễ đón và hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày thứ 2, ông Joe Biden đã hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.


Video: Tổng thống Mỹ Joe Biden tới sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Hai ngày Tổng thống Joe Biden ở Hà Nội - Ảnh 2.

Chiều ngày 10/9, chiếc Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Joe Biden hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 10-11/9. Ảnh: Lê Hiếu.

img
img
img

Tổng thống Joe Biden (bên trái) cùng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên xe đến dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Lê Hiếu.

img
img
img

16h30 cùng ngày, đoàn xe chở Tổng thống Mỹ cùng đoàn tháp tùng di chuyển qua cầu Nhật Tân về hướng trung tâm Hà Nội. Đi đầu là đoàn mô tô của cảnh sát giao thông, hai chiếc "Quái thú" gần như song song ở giữa đoàn và các xe hậu cần ở phía sau. Đoàn xe được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng an ninh hai nước. Ảnh: Lê Hiếu.

 

img
img
img
img

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ từ sân bay Nội Bài theo đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Nhật Tân, rồi theo hướng Võ Chí Công - Đào Tấn - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Độc Lập về Phủ chủ tịch. Trong ảnh đoàn xe đi qua đường Võ Chí Công, khu vực gần cầu Nhật Tân. Ảnh: Viết Niệm.

Hai ngày Tổng thống Joe Biden ở Hà Nội - Ảnh 7.

Sau khoảng 30 phút di chuyển, chuyến xe chở Tổng thống Joe Biden tiến vào Phủ Chủ tịch. Ảnh: Phạm Hưng.

img
img
img

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phủ chủ tịch chiều 10/9. Ảnh: Phạm Hưng - TTXVN.

img
img
img

Sau lễ đón, Tổng thống Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển tới trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng để bắt đầu hội đàm. Sau hội đàm, Việt Nam và Mỹ xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Ảnh: Phạm Hưng - TTX VN.

Video: Theo Tổng thống Mỹ, việc Việt - Mỹ nâng cấp quan hệ lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện có lợi cho cả hai nước và lợi ích quốc tế chung.

Hai ngày Tổng thống Joe Biden ở Hà Nội - Ảnh 10.

Trưa nay (11/9), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến với Tổng thống Joe Biden. Ảnh: TTX VN.

img
img
img
img

Ngay sau đó, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Joe Biden nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTX VN.

Hai ngày Tổng thống Joe Biden ở Hà Nội - Ảnh 12.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Joe Biden và cùng dự Hội nghị cấp cao về đầu tư và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng cảm ơn ngài Tổng thống đã dành tình cảm rất đặc biệt cho Việt Nam trên các cương vị khác nhau và có vai trò rất quan trọng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ đến Đối tác Chiến lược Toàn diện như ngày nay. Ảnh: Quang Vinh - Lê Hiếu.

img
img
img
img

Cũng trong khuôn khổ buổi gặp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đồng chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ. Để triển khai hợp tác Đối tác Chiến lược Toàn diện, Thủ tướng đề nghị hai bên dành ưu tiên cho các lĩnh vực, đó là: Thúc đẩy quan hệ trên tất cả các kênh; Đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại đầu tư; Đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo; Thúc đẩy ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo; Quốc phòng - an ninh và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương; Hợp tác tiểu vùng sông Mekong và lập trường, nguyên tắc, vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Ảnh: Quang Vinh - Lê Hiếu.

 

img
img
img

Tổng thống Joe Biden bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam dành cho ông và đoàn đại biểu cấp cao; tái khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Trong khi đó, các doanh nghiệp Mỹ cũng mong muốn và sẵn sàng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất chất bán dẫn, chip điện tử, phát triển mạng 5G, đào tạo nguồn nhân lực, ươm mầm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Ảnh: Quang Vinh - Lê Hiếu.

Toàn cảnh chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam - Ảnh 15.

Chiều ngày 11/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: TTX VN.

img
img
img
img

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Joe Biden chứng kiến lễ trao kỷ vật, nhật ký chiến tranh và có cuộc trò chuyện bên lề. Ảnh: TTX VN.

Video: Tổng thống Joe Biden cảm ơn Việt Nam.


img
img

Trang Facebook chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chiều qua 10/9 tới sáng nay 11/9 cũng đăng liên tiếp 4 bài đăng cùng rất nhiều hình ảnh về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của ông theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. "Việt Nam, hai nước chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu chung của chúng ta là hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững", bài đăng mới nhất sáng sớm nay viết. Ảnh chụp màn hình.

Toàn cảnh chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam - Ảnh 19.

Cũng trong chiều nay, Tổng thống Joe Biden cùng đoàn đại biểu cấp cao Mỹ tới đặt hoa tại phù điêu cố thượng nghị sĩ John McCain, một trong những người bắc cầu cho quan hệ Việt - Mỹ. Ông McCain cùng ông John Kerry, người cũng là một cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam, sau này là ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, đi tiên phong trong việc hàn gắn mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sau chiến tranh. Ảnh: Phạm Hưng.

Toàn cảnh chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam - Ảnh 20.

15h35 phút, đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Joe Biden di chuyển ra sân bay Nội Bài - kết thúc chuyến thăm Cấp Nhà nước tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Hưng.

Toàn cảnh chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam - Ảnh 21.

Đoàn xe di chuyển trên đường Thanh Niên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng.

NHÓM PV MEDIA
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem