Thứ hai, ngày 06/04/2026 14:30 GMT+7

Về làng lụa nghìn năm tuổi, thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Lê Minh Thứ hai, ngày 06/04/2026 14:30 GMT+7
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đi nhiều nơi và có một địa điểm đặc biệt đã gắn liền với sự kiện quan trọng của dân tộc. Đó là nơi Bác Hồ đã viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.

Về thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Di tích nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946 tại Vạn Phúc (Hà Nội) là địa chỉ gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, mở đầu cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam.
Ngôi nhà nằm trong làng Vạn Phúc, nổi tiếng với nghề dệt lụa cổ truyền nghìn năm tuổi và truyền thống cách mạng. Nguyên chủ nhân ngôi nhà là ông Nguyễn Văn Dương đã dành toàn bộ gác 2 ngôi nhà để Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong đoàn công tác ở và làm việc từ ngày 3/12/1946 đến ngày 19/12/1946. 
Biểu trưng ghi dòng chữ “Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do”, do Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Di tích nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hàng ngày, có nhiều đoàn khách tới tham quan, tìm hiểu về lịch sử, nơi Bác Hồ từng làm việc tại làng Vạn Phúc. Trong ảnh là đoàn Thanh niên y tế hàng không tham quan di tích.
Có thể nói, di tích là "địa chỉ đỏ" để người dân, du khách tìm về cội nguồn.
Tại di tích này, ngày 18 và 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng, quyết định phát động cuộc kháng chiến trên phạm vi cả nước, đề ra đường lối cơ bản của cuộc kháng chiến và thông qua “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” do Người soạn thảo.
Hiện nay, di tích nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở rộng thêm một dãy nhà cấp 4 ở bên phải từ cổng chính đi vào.
Bộ bàn ghế mây, là nơi Bác Hồ thường xuyên họp bàn với các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng để thảo luận kế sách kháng chiến, đặc biệt là cuộc họp Ban chấp hành Trung ương mở rộng.
Chiếc giường và bàn làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn được lưu giữ.
Tại căn phòng này còn có sập, giường, tủ tài liệu, đồng hồ... những kỷ vật liên quan đến thời gian Bác Hồ sống và làm việc tại đây.
Đây là tạ tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng khi ở làng Vạn Phúc. Ngoài thời gian làm việc, Bác Hồ cũng thường xuyên luyện tập thể thao.
Chiếc áo kaki và mắc áo của Chủ tịch Hồ chí Minh sử dụng trong thời gian Người ở và làm việc tại làng Vạn Phúc.
Làng lụa Vạn Phúc có lịch sử nghìn năm tuổi, gắn liền với các sản phẩm thủ công tinh xảo, mềm, nhẹ thoáng. Ngày xưa, lụa được dùng cho triều đình, vua quan, sau này lụa và các sản phẩm từ lụa còn được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.
Hình ảnh khung cửi gắn liền với nghề làm lụa truyền thống được trưng bày tại di tích nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Anh Tào Thành Đông, Bí thư Đoàn Thanh niên đoàn y tế hàng không chia sẻ bản thân đã rất xúc động khi được nghe hướng dẫn viên giới thiệu về di tích và những kỷ vật gắn với Bác.
Năm 1975, nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946 tại làng Vạn Phúc được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia. Bản gốc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia ngày 01/10/2012, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.