Chủ nhật, ngày 14/09/2025 07:30 GMT+7

Vườn hoa 52 tỷ đồng giữa trung tâm Hà Nội ngập rác, thành nơi nuôi gà chọi

Phạm Hưng Chủ nhật, ngày 14/09/2025 07:30 GMT+7
Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, ngập trong rác thải, người dân tận dụng làm nơi nuôi gà chọi... trở thành một nốt trầm buồn giữa lòng Thủ đô.

Vườn hoa Trần Quang Diệu ngập rác, người dân tận dụng làm nơi nuôi gà chọi

Video: Vườn hoa Trần Quang Diệu ngập rác, người dân tận dụng làm nơi nuôi gà chọi.
Vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa) có diện tích khoảng 12.953 m2, khánh thành từ năm 2014 với mức đầu tư khoảng 52 tỷ đồng. 
Tuy nhiên thời gian gần đây, vườn hoa Trần Quang Diệu đang xuống cấp nghiêm trọng.
Theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày 13/9, hình ảnh tại vườn hoa Trần Quang Diệu là một sự tương phản hoàn toàn với vẻ sầm uất của khu vực xung quanh. Mặc dù có biển cấm đổ rác, có camera giám sát và hướng dẫn phân loại rác, thế nhưng...
Rác thải sinh hoạt như túi nilon, vỏ chai, hộp đồ ăn vứt bừa bãi khắp vỉa hè.
Cùng với đó, mặc biển cấm thả rông chó và công khai mức phạt lên tới 1 triệu đông, thế nhưng...
Chó không rọ mõm vẫn được thả rông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân đi tập thể dục.
Thảm cỏ, cây xanh vốn là linh hồn của vườn hoa cũng không được chăm sóc. Cỏ dại mọc um tùm, nhiều khu vực đất trống trơ trọi, cây cối thiếu sức sống, khô héo.
Không chỉ có rác, các hạng mục hạ tầng của công trình 52 tỷ đồng này cũng cho thấy sự xuống cấp rõ rệt. Nhiều mảng gạch lát trên lối đi đã vỡ nát, lởm chởm, tạo thành những "cái bẫy" nguy hiểm cho người đi bộ. 
Ghế đá công cộng nhiều chiếc bị bong tróc, lửa đốt cháy đen kịt. 
Người dân bên đường coi vườn hoa thành không gian riêng, làm lồng nuôi gà chọi.
Được biết, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy tu, duy trì các nhóm dịch vụ công ích bao gồm: cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, công viên, giao thông trên địa bàn thành phố.
Theo đó, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố Hà Nội thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng về việc giao sở này thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy tu, duy trì các dịch vụ công ích từ 1/7-31/12/2025. Sở Xây dựng được bổ sung kinh phí chi thường xuyên ngân sách thành phố năm 2025 để thực hiện các nhiệm vụ trên và trích các chi phí quản lý, giám sát theo quy định.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.