Hơn 500 trụ điện “đi lạc” xuống đường, người dân luồn lách như “làm xiếc”

Thứ ba, ngày 21/12/2021 00:25 AM (GMT+7)
Đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) được nâng cấp, hoàn thành nhiều đoạn nhưng đang để lại hơn 500 trụ điện nằm chình ình giữa đường chờ "bẫy" người dân.

img

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh dài hơn 5km qua xã Thới Tam Thôn và Đông Thạnh, huyện Hóc Môn thi công năm 2018, đến nay công trình đạt hơn 80% khối lượng.

img

Tuyến đường được mở rộng lên 30m với nhiều đoạn được trải nhựa, lát gạch vỉa hè hai bên. Tuy nhiên, toàn tuyến đường hiện có hơn 500 trụ điện trước đây nằm hai bên vỉa hè đường cũ, nay chình ình ngay giữa đường do chưa được di dời.

img

Nhiều đoạn có 3-4 hàng trụ điện cũ và mới nằm "hiên ngang", song song kéo dài, dây điện, cáp viễn thông... chằng chịt.

img

Đủ các loại trụ điện chiếm hết không gian mặt đường mới, người tham gia giao thông phải luồn lách để di chuyển, nhiều trụ trở thành nơi tập kết rác.

img

Ngoài những dày trụ điện nằm dọc kéo dài, nhiều cặp trụ nằm ngang giữa đường, phần lớn không có biển cảnh báo, nhiều trụ căng dây nhưng cụng bị rơi rụng.

img

Các bảng tên đường, hẻm, biển báo giao thông trước đây nằm bên vỉa hè nay "đi lạc" xuống lòng đường mới.

img

"Trước đây đang thi công mặt bằng còn di chuyển chậm, khi đường được trải nhựa, người điều khiển xe máy bị té ngã, hư xe do chạy nhanh, không để ý va đụng những cột điện này xảy ra thường xuyên" ông Nguyễn Văn Tú, ngụ xã Đông Thạnh cho hay.

img

Bốn trụ điện với dây, ổ cáp viễn thông tạo thành "mạng nhện" nằm ngay giữa ngã tư đường. "Bà con rất mừng khi tuyến đường được mở rộng lên gấp 4 lần nhưng tình trạng hàng trăm trụ điện cứ sừng sửng giữa đường kéo dài thế không chỉ gây mất an toàn cho người đi đường mà mỹ quan đô thị trở nên xấu xí", ông Lê Văn Phong, ngụ xã Thới Tam Thôn, phản ánh.

img

Những bó dây cáp lòng thòng giữa các trụ điện, nhiều chỗ võng xuống sát đầu người đi đường.

img

Nhiều trụ quá cũ, xiêu vẹo được níu giữ bằng dây điện, thanh thép luôn chực chờ gây hoạ cho người qua đường và cư dân xung quanh.

img

Hàng chục biến áp lớn, nhỏ vẫn đang được gắn trên những cặp trụ điện nằm giữa đường.

img

Hàng trăm trụ điện đã được trồng mới hai bên nhiều đoạn đường nhưng trụ cũ vẫn chưa được di dời do chưa đồng bộ. 

img

Hiện chủ đầu tư Ban điều hành dự án 3 (thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM) đang chờ di dời hàng trụ điện để đổ lớp bê tông nhựa cuối cùng. Tuy nhiên, tiến độ di dời các trụ điện đang triển khai khá chậm nhiều nguyên nhân như nhiều người dân không đồng thuận trồng trụ mới trước nhà, việc thi công bị xung đột với hạ tầng kỹ thuật ngầm nên cần phải đồng bộ giữa các bên, ảnh hưởng của dịch COVID-19...

img

Ngoài suốt tuyến có hàng trăm trụ điện chưa được di dời, nhiều đoạn đơn vị thi công triển khai các hạng mục đang trong tình trạng ngổn ngang, nhếch nhác kéo dài. Nhiều thời điểm trong ngày đường rải đá dăm không được tưới gây bụi mịt mù ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và cư dân hai bên tuyến đường.

img

Nhiều người dân phải tự tưới mặt đường trước nhà để hạn chế bụi.

img

Công trình không còn rào chắn, các loại máy móc cùng di chuyển, thi công trên công trình với người tham gia giao thông. Hàng loạt cột điện vẫn chưa được di dời trước khi mặt đường được trải nhựa.

Hồng Lam
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem