Bắc Ninh: Trồng cà chua thu 15 triệu đồng/sào

Thứ tư, ngày 05/12/2012 16:17 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm 2012, huyện Gia Bình có 2 xã là Nhân Thắng và Thái Bảo đưa cây cà chua vào cơ cấu cây màu vụ đông. Hiện nay, cây cà chua đã cho thu hoạch, mang lại giá trị 15 triệu đồng/sào (360m2).
Bình luận 0

Với diện tích 2,3ha cà chua trái vụ được trồng từ tháng 6 từ đầu tháng 11 đã cho thu hoạch. Đến nay mỗi sào đã cho thu hoạch khoảng 2 tấn quả, với giá bán buôn tại ruộng 5.000 đồng/kg, nông dân thu khoảng 10 triệu đồng/sào.

Dự kiến diện tích cà chua trái vụ sẽ cho thu hoạch đến tháng 12, năng suất đạt 3 tấn quả, giá trị 15 triệu đồng/sào. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp năm nay thời tiết nắng ấm, có mưa nhiều, ít sương muối nên khá thuận lợi cho cây cà chua phát triển. Giá bán cà chua cũng ổn định từ đầu vụ và giá bán cao hơn các năm trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem