Thứ năm, ngày 25/09/2025 13:00 GMT+7

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

Phạm Hưng Thứ năm, ngày 25/09/2025 13:00 GMT+7
Hà Nội có chủ trương di dời một số trụ sở, nhà dân ở phía Đông hồ Gươm để mở rộng không gian công cộng. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng nằm trong diện di dời, đáng chú ý là tòa khách sạn 10 tầng trị giá hàng trăm tỷ nằm trên mặt đường Lý Thái Tổ.

Khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

Tổng diện tích dự kiến nghiên cứu thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm khoảng 2,14ha; phạm vi ranh giới từ phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm, phía Bắc giáp khu dân cư, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.
Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, có 35 hộ dân nằm trong phạm vi triển khai dự án phải di dời. Hà Nội sẽ áp dụng chính sách đền bù cao nhất, bố trí tái định cư bằng đất tại huyện Đông Anh đối với trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng nằm trong diện di dời, đáng chú ý là tòa khách sạn 10 tầng trên mặt đường Lý Thái Tổ. 
Theo tìm hiểu, khách sạn được khởi công xây dựng từ năm 2019, sau đó, việc thi công phải tạm hoãn một thời gian do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến đầu năm 2025, khách sạn hoàn thiện những khâu cuối... Khách sạn có gần 70 phòng.
Khảo sát trên các trang bất động sản, giá đất tại khu vực mặt đường Lý Thái Tổ khoảng trên dưới 1 tỷ đồng/m2. Còn giá cho thuê phòng khách sạn này từ trên 2 - 5 triệu đồng/đêm/ tùy hạng phòng. 
Khách sạn này có vị trí "kim cương", chỉ cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 200 m, cách phố cổ Hà Nội khoảng 500 m.
Cũng theo khi nhận, một số công trình gần khách sạn này đã bị tháo dỡ.
Thông báo thu hồi đất của UBND phường Hoàn Kiếm được dán công khai trong khu vực.
Một góc khu vực thu hồi đất hiện đang tận dụng làm nơi đỗ xe ô tô.
Các cửa hàng kinh doanh, buôn bán nằm trong diện thu hồi đất dán thông báo chuyển địa điểm.
Cảnh lụp xụp của nhiều hộ dân sống trong khu "đất kim cương" sát hồ Hoàn Kiếm.
Hiện tại, nhiều hộ dân tại đường Lý Thái Tổ vẫn đang kinh doanh. Theo kế hoạch dự kiến, Hà Nội sẽ áp dụng chính sách đền bù cao nhất, bố trí tái định cư bằng đất tại huyện Đông Anh đối với trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở.
Theo UBND phường Hoàn Kiếm, bên cạnh việc di dời 59 chủ sử dụng nhà, đất, gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân, một số trụ sở cũ sẽ đươc giữ lại như: Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và Viện Văn học sẽ được giữ lại để chỉnh trang, hòa nhập với không gian mới; trụ sở Điện lực Hoàn Kiếm với phong cách Art Deco được xem xét giữ lại và mở thông tầng 1; Tòa nhà Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia trên phố Trần Nguyên Hãn cũng đã thu hẹp hoạt động để chuẩn bị di dời; Đền Bà Kiệu - di tích nằm ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tiếp tục được giữ gìn, không thay đổi; Tháp Bút, cầu Thê Húc - công trình biểu tượng bên hồ Gươm, sẽ được giữ nguyên trạng trong quá trình triển khai dự án.
Trong ảnh, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và Viện Văn học sẽ được giữ lại để chỉnh trang, hòa nhập với không gian mới.
Phòng giao dịch khách hàng Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đã đóng cửa, bàn giao mặt bằng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.