CĐV TP.HCM đòi sa thải HLV Miura

Song Nguyễn Thứ tư, ngày 04/07/2018 20:50 PM (GMT+7)
Được đầu tư rất lớn từ đầu mùa, nhưng với thành tích tệ hại trong hơn 2 tháng gần đây, CĐV đội bóng TP.HCM đã hết kiên nhẫn với HLV Toshiya Miura.
Bình luận 0

Ở giai đoạn đầu mùa giải V.League 2018, dưới sự cầm quân của HLV Toshiya Miura,  CLB TP.HCM từng thi đấu ấn tượng với 3 chiến thắng trong 5 vòng đầu tiên. Đó là cơ sở để người hâm mộ thành phố mang tên Bác tin tưởng vào mục tiêu lọt vào nhóm có huy chương đã đặt ra đầu mùa. 

Nhưng kể từ thời điểm đó, trải qua 12 vòng đấu, CLB TP.HCM vẫn miệt mài đi tìm chiến thắng tiếp theo. Họ hòa 6 và thua tới 6 trận, tụt xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Khỏi phải nói các cổ động viên của CLB TP.HCM đã thất vọng ra sao với kết quả của đội nhà. Minh chứng rõ nét nhất là số lượng khán giả tới sân Thống Nhất theo dõi giảm dần theo thời gian, từ 7.000 người ở trận đầu tiên xuống chỉ còn 2.000 ở trận đấu gần nhất.

img

Sau trận hòa với B.Bình Dương vừa qua, trên fanpage của Hội CĐV TP.HCM đã xuất hiện khẩu hiệu "Miuraout" nhằm gây áp lực buộc HLV người Nhật ra đi. Họ cho rằng nếu cứ giữ HLV và lối đá như vậy, đội bóng sẽ sớm xuôi về hạng Nhất.

Các cổ động viên đã lên tiếng, nhưng những phát biểu gần đây của lãnh đạo CLB TP.HCM chưa cho thấy dấu hiệu nào về việc sẽ sa thải ông Miura, mà nguyên nhân được cho là khoản bồi thường hợp đồng khá lớn.

Theo lịch thi đấu, CLB TP.HCM sẽ phải đối mặt với "bão táp" sắp tới. Ở vòng 18 cuối tuần này, họ làm khách trên sân đội đầu bảng Hà Nội FC. Tiếp đó, thầy trò ông Miura trở về sân nhà tiếp đón 2 đối thủ mạnh khác là SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem