Hồ Tây đã bị ô nhiễm kim loại nặng từ bao giờ?
Tình hình ô nhiễm nghiêm trọng ở Hồ Tây đã được cảnh báo từ nhiều năm trước, không đợi khi cá chết bất thường xảy ra.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Nguyễn
Văn Hoài
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong khi chờ Hà Nội làm rõ nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây và chờ nhà máy xử lý nước thải nghìn tỷ 'ứng cứu', thì 30 cống vẫn thải nước xuống hồ.
Tình hình ô nhiễm nghiêm trọng ở Hồ Tây đã được cảnh báo từ nhiều năm trước, không đợi khi cá chết bất thường xảy ra.
Trước khi xảy ra hiện tượng cá chết bất thường ở hồ Tây, đại diện Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây đã phải gõ cửa các đơn vị sản xuất, kinh doanh quanh hồ để “xin nước thải”.
Qua khảo sát sơ bộ, Ban quản lý hồ Tây (Hà Nội) nhận thấy có khoảng 30 cống xả thẳng nước thải xuống hồ, trong đó có 7 cống lớn, hơn 20 cống nhỏ.
“Sáng nay, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao cho các cơ quan chức năng liên quan gồm có Bộ TNMT, Bộ Khoa học – Công nghệ và Bộ Công an tiến hành điều tra xem xét nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Tây”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.
Trao đổi với Dân Việt chiều 4.10, TS Hoàng Dương Tùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TNMT) cho biết, Tổng cục đang phối hợp cùng Hà Nội và các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Hồ Tây.
Nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đang lấy cá ở xe rác cho vào thùng xốp. Một người phụ nữ cũng đeo khẩu đứng ở cạnh trợ giúp, khi bị phát hiện thì họ bỏ chạy.
Toàn bộ số cá chết nổi trắng ở Hồ Tây sẽ được chuyển lên các xe chuyên dụng chở về bãi rác ở ngoại thành Hà Nội xử lý, đảm bảo môi trường.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội nhanh chóng làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, công bố rộng rãi cho nhân dân.
Trong cả xã hội đầy đủ các thể loại nhà khoa học, các Bộ Ban ngành, các đoàn thể… nhưng không có bất kỳ một theo dõi hay báo cáo thường niên nào về môi trường sinh thái tại Hồ Tây được công bố.
Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, lực lượng chức năng đã vớt hơn 60 tấn cá chết ở Hồ Tây, số lượng cá chết ở hồ vẫn còn nhiều.
Trưa nay (3.10), ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp tục có mặt tại khu vực hồ Tây để chỉ đạo xử lý hiện tượng cá chết bất thường tại đây.
Hàng chục máy sục khí, tạo ôxy đã được cơ quan chức năng lắp đặt để cứu số cá còn sống ở tầng nước sâu ở Hồ Tây, tuy nhiên hiện tượng cá chết vẫn tiếp tục xảy ra và số cá dạt vào bờ vẫn tiếp tục tăng lên.
Ngày 3.10, cá tại Hồ Tây (Hà Nội) vẫn chết và tiếp tục nổi trắng hồ với số lượng nhiều hơn hai ngày vừa qua. UBND TP Hà Nội cảnh báo: Khi chưa có kết luận về nghi vấn cá nhiễm độc, người dân không sử dụng cá chết tại hồ Tây làm thực phẩm.