Ảnh, clip: Làng cá kho lớn nhất miền Bắc rực lửa dịp cận Tết
Gần Tết Nguyên Đán, người dân khắp làng Vũ Đại đang tất bật đỏ lửa kho cá phục vụ khách hàng trên khắp cả nước.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đây là nơi các mặt hàng thiết yếu đồ ăn, quần áo, đồ gia dụng, bánh kẹo Tết... được bày bán với mức giá 0 đồng, dành riêng cho những vị khách đặc biệt.
Gần Tết Nguyên Đán, người dân khắp làng Vũ Đại đang tất bật đỏ lửa kho cá phục vụ khách hàng trên khắp cả nước.
Tết Nguyên đán đang đến rất gần, Hà Nội theo dòng chảy thời gian hòa mình vào không khí Tết. Những con phố sầm uất, nhộn nhịp kẻ bán người mua đang ngập tràn sắc xuân.
Đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động, vỉa hè quanh nhà ga Cát Linh và ga Láng được nhiều tiểu thương tận dụng để bày bán cây cảnh Tết.
Thủ đô Hà Nội những ngày cận Tết Nguyên đán, mật độ các phương tiện tham gia giao thông tăng cao, ùn tắc giao thông xảy ra ở nhiều tuyến đường, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Những năm gần đây, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, bên cạnh hoa đào, hoa mai, nhiều người Việt đã chọn thêm hoa hồng. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều hộ dân bản Ái (xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La) đã trồng hoa hồng, trong đó bán chạy trong dịp Tết Nguyên đán...
Chiều nay (18/1), tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật đoàn kiều bào tiêu biểu dự chương trình Xuân quê hương năm 2020.
Còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường tiền "độc" lì xì Tết hiện đang rất náo nhiệt. Điển hình là bộ sưu tập những đồng tiền in hình chuột - linh vật của năm 2020.
Vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Hà Nội đã và đang trở nên đẹp hơn, tươi mới hơn trong mắt người dân và du khách. Các tuyến phố, đặc biệt là khu vực hồ Gươm, không khí đang tràn ngập sắc xuân.
“Dẫu không “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ…” nhưng những gì là hồn cốt của Tết cổ truyền dân tộc,chúng em không bao giờ bỏ được” - anh Phạm Quyết Tiến - Việt kiều tại Mông Cổ, tâm sự với tôi như thế.
Trung Quốc, Triều Tiên hay Singapore là những đất nước ăn Tết Âm lịch giống Việt Nam.
Tết đến rồi, cộng đồng người Việt lao xao lo chuẩn bị Tết. Tết trở thành sân chơi chung cho người Việt tha hương. Các tài nghệ đem ra thí thố, đặc biệt nghệ thuật ẩm thực. Ở Paris, Varsovie, Praha… giờ đây cái gì cũng có. Những chuyến bay từ Việt Nam sang hàng ngày, đem hoa đào, hoa mai, quất và lạt, lá dong, lá chuối, gạo nếp, đỗ xanh, mứt… Ra cửa hàng, siêu thị là mua được ngay.
Người Brâu là một trong hai dân tộc ít người nhất của Việt Nam. Trước đây, người Brâu chỉ tổ chức ăn mừng hết năm vào cuối tháng 12 dương lịch, song những năm gần đây bà con đã dần hội nhập với người Kinh, ăn Tết cổ truyền như người Kinh.
Chợ hoa truyền thống Hàng Lược, một trong những chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội tấp nập người qua lại, mua sắm chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Những thói quen, phong tục cũ không còn được giữ đến ngày nay khiến nhiều người có chút buồn, hoài niệm về Tết xưa.
Hàng nghìn công nhân hân hoan lên những chuyến xe đầy ắp tình nghĩa do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức để về quê ăn Tết Nguyên đán 2020.
Dù 19h tối nay (22/1), đường hoa Nguyễn Huệ tại TP.HCM mới chính thức khai mạc, nhưng từ tối 21/1 và sáng nay, nhiều người đã tranh thủ ghé thăm đàn chuột linh vật, cũng như check in tại đường hoa lúc chưa đông nghẹt người.
Những ngày qua, hình ảnh lực lượng công an không ngại trời nắng, đứng ngoài đường phát nước uống và khăn lạnh miễn phí cho người dân được lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Cùng với đó là những lời ngợi khen về những việc làm nghĩa tình hiếm thấy này.
Hà Nội nổi tiếng với những công trình kiến trúc, những địa danh lịch sử ngàn năm văn hiến. Khi đến Hà Nội vào dịp Tết Nguyên Đán bạn sẽ cảm nhận được điều này rõ ràng nhất.
Nếu bạn không thích chen chúc trong dòng người ở Hồ Gươm và đếm ngược theo chiếc kim đồng hồ lớn ở Bưu điện Hà Nội thì một vài gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn tìm được những địa điểm xem pháo hoa vô cùng lý tưởng.
Trào lưu du lịch ngày càng thay đổi, thay vì thăm thú nhiều nơi trên thế giới hay đến các điểm check in nổi tiếng trong nước, du khách bắt đầu hướng đến các tour du lịch hành hương đến các chùa, hay ngắm hoa, thưởng ngoạn tiết xuân trong sự thư thái…
Hàng nghìn người dân đổ về quê ăn Tết sau ngày làm việc cuối cùng khiến cho nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, nhiều nơi ùn tắc dài hàng cây số, phương tiện di chuyển khó khăn.