Bắt quả tang một cơ sở nghi sản xuất cà phê dởm bằng phụ phẩm và lõi pin
Chủ cơ sở khai nhận đã mua cà phê thải loại, cà phê vỡ vụn và cả vỏ cà phê đem về xay nhỏ. Sau đó đập nhuyễn các cục pin, hòa với nước để nhuộm đen các loại cà phê "đểu" này.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 18.4, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo, cung cấp thông tin vụ phát hiện cà phê kém chất lượng tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp).
Chủ cơ sở khai nhận đã mua cà phê thải loại, cà phê vỡ vụn và cả vỏ cà phê đem về xay nhỏ. Sau đó đập nhuyễn các cục pin, hòa với nước để nhuộm đen các loại cà phê "đểu" này.
Việc sử dụng pin để nhuộm cà phê dù là một vụ việc đơn lẻ mới bị phát hiện, nhưng hành vi vi phạm lại có tính chất đặc biệt nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vụ việc trên đã gây hoang mang và bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu cà phê Việt Nam.
Gần đây vụ việc một cơ sở sản xuất cà phê sử dụng lõi pin Con Ó làm tạp chất trộn lẫn với cà phê gây xôn xao dư luận, lúc này nhiều người mới “ớ” ra với hàng loạt câu hỏi: Pin đã qua sử dụng sẽ đi đâu, về đâu? Ai là người quản lý?
Chiều nay, 19.4, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hải Nam – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam (VICOFA) cho rằng vụ nhuộm cà phê bằng pin là trường hợp cá biệt, đơn lẻ và sẽ được cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm. Người tiêu dùng không nên vì một vụ việc cụ thể mà quay lưng lại với cà phê Việt Nam.
Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án và tạm giữ 6 người để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại cơ sở thu mua nông sản của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Loan.
Hôm nay (20.4) ông Nguyễn Nam Hải – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam (VICOFA) đã có những chia sẻ cụ thể, thẳng thắn, đa chiều với Dân Việt xung quanh vụ việc cà phê nhuộm pin xảy ra ở xã Đắkwer, huyện Đăk R'lấp (Đắk Nông).
Ông Vũ Văn Tám – Thứ trưởng Bộ NNPTNT cho rằng, người tiêu dùng không nên quay lưng lại với nông sản Việt chỉ vì một vụ việc cá biệt là cà phê nhuộm pin, vì hiện tại phần lớn nông sản đã được kiểm soát tốt về chất lượng.
UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành công văn số 1819 yêu cầu Công an tỉnh này khẩn trương xác điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông).
Ông Lê Trọng Yên - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông - cho rằng vụ nhuộm cà phê bằng pin là sự việc rất đáng tiếc. Nhưng đây chỉ là vụ việc cá biệt, còn sản phẩm cà phê được sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông về cơ bản vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn.
Việc thực thi, chế tài pháp luật đối với sản xuất - kinh doanh thực phẩm bẩn còn bất cập, thiên về xử lý hành chính nên thực phẩm bẩn vẫn tràn lan
Liên quan đến vụ việc nhuộm cà phê bằng bột pin Con Ó, tại Hội nghị toàn quốc về xuất khẩu sáng nay 23.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, khởi tố, xử lý nghiêm túc những đối tượng làm ăn gian dối, lừa đảo người tiêu dùng.
Liên quan đến vụ trộn vỏ cà phê với lõi pin, Công an tỉnh Đắk Nông đã chính thức có quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Cùng với việc cung cấp danh tính 5 người bị tạm giữ, sáng nay Công an tỉnh Đắk Nông cho biết từ lời khai của các đối tượng, đã thu hồi được số sản phẩm vỏ cà phê nhuộm pin được bán về tỉnh Bình Phước.
Ngày 24.4, Bộ NNPTNT đã ban hành quyết định số 1441 thành lập Tổ công tác xác minh, làm rõ thông tin báo chí nêu liên quan tới vụ phụ phẩm cà phê nhuộm đen bằng pin ở tỉnh Đắk Nông và tiêu thụ tại Bình Phước.
Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối 5 đối tượng liên quan trong vụ trộn vỏ cà phê với lõi pin.
Tại buổi họp báo chiều nay 26.4, Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định, các đối tượng trộn vỏ cà phê với lõi pin Con Ó nhằm mục đích đấu trộn vào hồ tiêu để ăn gian. Tuy nhiên, toàn bộ số hồ tiêu trộn hỗn hợp, hỗn hợp chưa pha trộn đã được thu giữ kịp thời, chưa bán ra thị trường.
Khoảng 3 tấn phế phẩm cà phê nhuộm pin đã được phát hiện, thu giữ kịp thời tại Bình Phước. Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh này cho biết các cơ quan liên quan đang tiếp tục rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản để bảo vệ thương hiệu hồ tiêu, cà phê của tỉnh đồng thời bảo vệ nông dân và người tiêu dùng.