Đà Nẵng: Khẩn trương di dời người dân tại kiệt có 6 ca mắc Covid-19 mới

Mộc Yên Thứ sáu, ngày 17/09/2021 17:22 PM (GMT+7)
Đà Nẵng di dời 53 nhân khẩu tại kiệt 90 đường Đống Đa (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) do ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 mới tại đây.
Bình luận 0

Chiều 17/9, UBND phường Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã tiến hành di dời 17 hộ dân với 53 nhân khẩu tại kiệt 90 đường Đống Đa (phường Thuận Phước) do ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 mới tại đây.

Đà Nẵng: Khẩn trương di dời người dân tại kiệt có 6 ca mắc Covid-19 mới - Ảnh 1.

Phường Thuận Phước, quận Hải Châu khẩn trương di dời người dân tại kiệt 90 đường Đống Đa trong chiều 17/9. Ảnh: D.B

Những người dân này được di chuyển đến trường THPT Trần Phú (11 đường Lê Thánh Tôn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Cá nhân thực hiện giãn dân được chăm sóc y tế, đảm bảo các bữa ăn theo quy định.

Mỗi gia đình trong kiệt sẽ có 1 người ở lại để đảm bảo sinh hoạt trong việc thực hiện giãn dân.

Đà Nẵng: Khẩn trương di dời người dân tại kiệt có 6 ca mắc Covid-19 mới - Ảnh 2.

6 ca mắc Covid-19 mới tại kiệt 90, đường Đống Đa, phường Thuận Phước. Ảnh: D.B

Trao đổi với PV, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết, đến nay, địa bàn quận đã ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 mới tại kiệt 90, đường Đống Đa, phường Thuận Phước.

Cụ thể, qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình, ngày 16/9, ngành y tế ghi nhận ca mắc Covid-19 mới tại phường Thuận Phước là V.V.T (43 tuổi, trú kiệt 90, đường Đống Đa, phường Thuận Phước).

Đà Nẵng: Khẩn trương di dời người dân tại kiệt có 6 ca mắc Covid-19 mới - Ảnh 3.

53 nhân khẩu tại kiệt 90 đường Đống Đa được địa phương tổ chức di dời. Ảnh: D.B

Được biết, bệnh nhân T sống cùng gia đình có 7 thành viên khác, gồm bố, mẹ, 2 anh trai, chị dâu và 2 cháu. Ngày trong đêm 16/9, lực lượng y tế, chính quyền địa phương phối hợp điều tra dịch tễ, truy vết các F1, F liên quan, đồng thời đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Qua test nhanh cho người thân và một số hàng xóm là F1 của bệnh nhân T, trong tối 16 và sáng 17/9 ghi nhận thêm 5 ca mắc mới, gồm mẹ, 2 anh trai, chị dâu và 1 F1 là hàng xóm của bệnh nhân.

"Chúng tôi cũng đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho khoảng 300 người dân trong khu vực, hiện đang chờ kết quả. Sau khi có kết quả xét nghiệm, địa phương sẽ triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế", ông Thạnh cho biết.

Đà Nẵng: Khẩn trương di dời người dân tại kiệt có 6 ca mắc Covid-19 mới - Ảnh 4.

Địa phương trưng dụng trường học trên địa bàn làm cơ sở giãn dân. Ảnh: D.B

Ông Thạnh cũng cho biết, trong ngày 16/8, bệnh nhân T đã đến Cung Thể thao Tiên Sơn tiêm vaccine ngừa Covid-19 lúc 8h và hiện các lực lượng đang xác minh, tìm những người tiếp xúc gần.

"Địa phương tổ chức di dời một số hộ dân tại khu vực kiệt bệnh nhân T sinh sống để đảm bảo an toàn phòng chống dịch vì đây là kiệt cụt, tập trung khá đông người", ông Thạnh nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem