Đại thắng Kazakhstan, Đức xây chắc ngôi đầu

Thứ bảy, ngày 23/03/2013 05:28 AM (GMT+7)
Dân Việt – Thi đấu trên sân khách nhưng tuyển Đức đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội khi “đè bẹp” chủ nhà Kazakhstan với tỷ số 3-0 để giữ vững ngôi đầu bảng C, vòng loại World Cup 2014.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Kazakhstan: Andrei Sidelnikov; Mark Gurman, Yuri Logvinenko, Viktor Dmitrenko, Aleksandr Kirov; Kairat Nurdauletov, Maksat Baizhanov; Baurzhan Dzholchiev, Marat Khayrullin, Heinrich Schmidtgal; Sergei Ostapenko.

Đức: Manuel Neuer; Marcel Schmelzer, Benedikt Howedes, Per Mertesacker, Philipp Lahm; Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira; Julian Draxler, Mesut Ozil, Thomas Muller; Mario Gotze.

Với quyết tâm giành chiến thắng để “cắt đuôi” nhì bảng Thụy Điển, cỗ xe tăng Đức đã nhập cuộc với một thế trận tấn công áp đảo và nhanh chóng tạo ra vượt lên dẫn trước với cách biệt 2 bàn khi trận đấu vừa trôi qua được 22 phút nhờ các pha lập công của Bastian Schweinsteiger và Mario Gotze.

16 phút trước khi trận đấu khép lại, Thomas Muller đã “nổ súng” để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng của HLV Joachim Low.

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, song với đội hình được đánh giá cao hơn rất nhiều, tuyển Đức đã dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo trước Kazakhstan. Chỉ trong vòng hơn 10 phút đầu trận, Draxler (11) và Gotze (19) đã thay nhau “bắn phá” khung thành của thủ môn Sidelnikov (22- Kazakhstan).

Sau rất nhiều nỗ lực hãm thành, cuối cùng, Mannschaft đã có được bàn mở tỷ số ở phút 20 do công của Schweinsteiger (7). Nhận đường kiến tạo của Ozil (8), Schweinsteiger thực hiện pha tâng bóng kỹ thuật loại bỏ một hậu vệ Kazakhstan trước khi tung ra cú dứt điểm khẽ chạm người Muller (13) đổi hướng, đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Sidelnikov (22- Kazakhstan).

Đúng 2 phút sau, Gotze (19) đã tận dụng sự thiếu ăn ý giữa hậu vệ Gurman (5- Kazakhstan) và thủ môn Sidelnikov (22) trong một tình huống lộn xộn ở vòng cấm để đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho tuyển Đức.

Có được lợi thế dẫn bàn khá an toàn, tuyển Đức thi đấu khá ung dung trong suốt quãng thời gian còn lại của hiệp một.

Sang hiệp 2, Kazakhstan đã dồn lên tấn công với hy vọng có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Mặc dù vậy, những pha phối hợp quyết định của đội chủ nhà vẫn thiếu đi sự sắc bén cần thiết để xuyên thủng hàng thủ ĐT Đức.

Đến phút 74, Ozil (8-Đức) có đường chuyền ngang vừa tầm vào trong vòng cấm cho Muller (13) băng vào đệm bóng tung lưới Kazakhstan, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Đức.

Chiến thắng này giúp HLV Joachim Low và các học trò tiếp tục duy trì được ngôi đầu bảng C với 10 điểm sau 4 lượt trận, hơn đội xếp sau là Thụy Điển 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem