Sau 10 năm nằm “bất động”, gây lãng phí quỹ đất lớn và bức xúc trong dư luận, dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chính thức được tái khởi động với bước đi mới, chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Đấu thầu dự án 5.000 tỷ đồng "đắp chiếu" 1 thập kỷ ở Bình Định
Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định vừa ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, thống nhất đề xuất của Sở Tài chính về việc triển khai công bố hồ sơ đấu thầu cho dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa.
Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương phối hợp triển khai, đảm bảo công bố hồ sơ đấu thầu chậm nhất vào ngày 30/6/2025. Những nội dung phát sinh cần báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời để đảm bảo đúng quy định.
Ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thông tin, dự án đã chính thức được thu hồi và chuẩn bị bước vào giai đoạn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
“Hiện nay khu vực này còn nhếch nhác, nhưng khi hoàn thiện, tôi tin rằng đây sẽ là một điểm sáng của đô thị Quy Nhơn”, ông Giang kỳ vọng.
Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa có diện tích hơn 300ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ tháng 7/2015. Tuy nhiên, sau khi khai thác đất ở núi Bà Hoả chở đi san lấp, đến nay, dự án gần như rơi vào trạng thái “đắp chiếu”, bỏ hoang suốt một thập kỷ.Năm 2013, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (Ninh Bình) đề xuất thực hiện hai dự án BT (xây dựng – chuyển giao) tại khu vực hồ Phú Hòa: Xây dựng tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (465 tỷ đồng) và cải tạo hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa (578,4 tỷ đồng). Đổi lại, nhà đầu tư được giao khai thác quỹ đất tại khu đô thị hồ Phú Hòa để hoàn vốn.Tỉnh Bình Định khi đó đã đồng ý chủ trương, cho phép nhà đầu tư thực hiện song song cả hai dự án BT và dự án khai thác quỹ đất hoàn vốn. Tuy nhiên, sau khi khởi công, các dự án đều chậm tiến độ, nhiều bất cập phát sinh, gây bức xúc trong quản lý và giám sát thực hiện.Lãnh đạo tỉnh Bình Định từng khẳng định, dự án khu đô thị Phú Hòa là tồn tại từ thời điểm năm 2013, dự kiến sẽ giao đất khu đô thị cho nhà đầu tư để hoàn trả dự án BT nhưng thực tế tỉnh này chưa giao 1m2 nào cả, thiệt hại sai phạm là không có. Không có 1 văn bản nào UBND tỉnh Bình Định giao đất cho nhà đầu tư, bởi nếu giao rồi thì bây giờ không thể sửa được.Để tránh thất thoát, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chấm dứt hợp đồng nguyên tắc hai dự án BT. Với dự án Hồ Phú Hòa, sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.Theo Sở Tài chính Bình Định, dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của TP.Quy Nhơn. Để đủ điều kiện để đấu thầu, địa phương đã hỏi thêm ý kiến thống nhất từ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, do khu vực này liên quan đến yếu tố quốc phòng, an ninh.Với hơn 300ha đất nằm ngay giữa TP.Quy Nhơn – được coi là “đất vàng” – dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa từng nhận được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tăng tính kết nối và phát triển kinh tế. Nhưng hơn một thập kỷ qua, nơi đây trở thành một khu vực hoang hóa, khiến nhiều cử tri và người dân địa phương bức xúc.Thời điểm hình thành dự án Khu đô thị Hồ Phú Hòa, một số cựu lãnh đạo tỉnh Bình Định đã lên tiếng phản đối, can ngăn vì cho rằng việc cho phép doanh nghiệp đào phá núi Bà Hỏa để khai thác đất, san lấp hồ Phú Hòa không hợp lý, nhưng dự án vẫn triển khai và đến nay 1 thập kỷ lâm cảnh "đắp chiếu", gây bất bình. Với động thái mới từ UBND tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan, kỳ vọng dự án Hồ Phú Hòa sẽ bước sang trang mới – minh bạch, cạnh tranh, đúng pháp luật, để khai thác hiệu quả quỹ đất, phục vụ lợi ích phát triển chung.
Năm 2013, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc (ở Ninh Bình) có văn bản đề xuất đầu tư 2 dự án, gồm xây dựng đường Điện Biên Phủ (nối dài) và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Đổi lại, tỉnh Bình Định dùng chính dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa làm vốn đối ứng.
Ngày 1/7/2014, tỉnh Bình Định đồng ý cho công ty trên đầu tư 2 dự án theo hình thức hợp đồng BT với dự án thanh toán là quỹ đất khai thác của Khu đô thị hồ Phú Hòa. Đồng thời, chủ trương cho nhà đầu tư triển khai cùng lúc 2 dự án BT và dự án thanh toán.
Tháng 7/2015, dự án này được khởi công xây dựng.
Tháng 11/2018, tỉnh Bình Định cho tạm dừng dự án này để thanh toán 2 dự án BT. Qua đó, giao Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các bên liên quan để thực hiện 2 dự án BT theo đúng quy định.
Tháng 8/2019, Thanh tra Chính phủ vào cuộc kiểm tra, chỉ ra một số sai phạm đối với 2 dự án BT này. Cụ thể, dù chưa có thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công và chưa có giấy phép xây dựng nhưng nhà đầu tư vẫn triển khai 2 dự án. Ngoài ra, nhà đầu tư chưa làm thủ tục chuyển đổi 7,6ha rừng phòng hộ thuộc hành lang an toàn lưới điện.
Đầu năm 2023, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp (nay là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng) tỉnh Bình Định đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương chấm dứt hợp đồng 2 dự án BT, với lý do nhà đầu tư đã vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng và thời gian hiệu lực của 2 hợp đồng BT đã kết thúc.
Trao đổi với PV Dân Việt, bên cạnh ý kiến thống nhất với chủ trương của Chị thị 20 về cấm xe máy xăng lưu hành tại Trung tâm Hà Nội để bảo vệ môi trường, người dân bày tỏ tâm tư, băn khoăn với khoản chi phí khi chuyển sang xe điện, sinh kế và các hạ tầng trạm sạc xe điện.
Kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025), chiều 15/7, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương về thăm và tặng quà các thương bệnh binh, người có công gia đình chính sách tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.
Phòng khám Đa khoa Quốc tế tuyển dụng nhóm “bác sĩ giả”, chưa học hết lớp 12 hành nghề trái phép thực hiện các thủ thuật: Cắt bao quy đầu, khám phụ khoa, nam khoa… thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Chiều 15/7, Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị xúc tiến đầu tư "Hải Phòng - điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới", nhân Kỳ họp lần thứ ba năm 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và ABAC Việt Nam phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức.
Hải Phòng chính thức xác lập vị thế là điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới, khi thu hút thêm loạt dự án tầm cỡ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức ngày 15/7/2025. Trong số 8 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có Dự án Khu công nghiệp (KCN) Sân bay Tiên Lãng – Khu B, của Tập đoàn CEO với tổng vốn đầu tư gần 2.800 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gợi mở một số hướng phát triển mới đối với Vietnam Airlines, về những việc cần làm ngay và những việc phải nghiên cứu thấu đáo để có tầm nhìn dài hạn.
Xuân Trường nhận "lót tay khủng" ở Trường Tươi Bình Phước?; Man City ký hợp đồng kỷ lục với Puma; vợ con Bùi Tiến Dũng trở lại Việt Nam; Bayern quyết giành Eberechi Eze với Arsenal; Mosquera chuẩn bị gia nhập Arsenal.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tin rằng Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến với Ukraine và cuối cùng sẽ giành chiến thắng bất chấp việc ông vừa phê duyệt kế hoạch hỗ trợ vũ khí lớn chưa từng có cho Kiev, theo Politico.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 12 với tinh thần mới, mục tiêu mới, nhiệm vụ mới, tầm nhìn mới, hành động mới, trong giai đoạn cách mạng mới thì Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ Chính phủ cần phối hợp hiệu quả, chặt chẽ hơn.
Để tập trung vào kế hoạch cấm xe máy xăng trong Vành đai 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ báo cáo thành phố dừng thí điểm “vùng phát thải thấp” (LEZ) đang thí điểm ở một số phường nội đô.
Dù điều kiện khí hậu, địa hình thay đổi nhưng nhờ huấn luyện thành thục, 6 máy bay của Trung đoàn 916 và hai đơn vị khác đã thực hành bay 9 lần chuyến, đạt 100% kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Trong năm 2024, Kiểm toán nhà nước đã cung cấp cho Cơ quan điều tra nhiều hồ sơ và vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.
1 ngày sau khi chia tay Becamex TP.HCM (tên cũ là Becamex Bình Dương) dù vẫn còn hợp đồng 1 năm, trung vệ Quế Ngọc Hải đã đạt được thoả thuận gia nhập đội bóng Đông Á Thanh Hóa theo bản hợp đồng 3 năm.
Ngày 15/7, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố điểm sàn xét tuyển cho 4 phương thức, từ 15-18 điểm, cùng chính sách học phí được cam kết không tăng trong toàn khóa, dao động 10-12 triệu đồng một học kỳ sau khi áp dụng học bổng.
Xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng cũ (nay là xã xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng mới) người dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng lúa nước. Nhưng với ông Trần Văn Tuấn ở thôn 5b lại chọn cho mình một hướng đi khác, đó là trồng các loại rau ăn lá, trong đó có rau thơm-rau gia vị, cụ thể là rau tía tô trên nền đất lúa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa sẽ áp thuế 100% lên Nga nếu trong vòng 50 ngày tới không đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, tuyên bố này ngay lập tức vấp phải chỉ trích gay gắt và giễu cợt từ các chuyên gia kinh tế, trong đó có nhà kinh tế học nổi tiếng Justin Wolfers.
Ở trận mở màn bảng A giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Philippines thi đấu lép vế nhưng nhờ phòng ngự kín kẽ và chớp thời cơ tốt nên họ đã xuất sắc đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2-0.
Xã đảo Nhơn Châu (đảo Cù Lao Xanh) cách bờ biển của tỉnh Gia Lai mới khoảng 24km có vẻ đẹp sống động và đầy mê hoặc. Xã đảo Nhơn Châu (trước sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai, xã Nhơn Châu thuộc TP Quy Nhơn) có tổng diện tích tự nhiên 362,14 ha, với 3 thôn (Tây, Trung, Đông) và hơn 2.300 nhân khẩu.
Chỉ với hơn 4 sào đất tạp ở xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk mới (trước đây thuộc xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cũ), năm 2024, ông nông dân Nguyễn Xuân Tân thu về hơn 1 tỷ đồng nhờ trồng cau. Giá cau tươi ổn định, đầu ra thuận lợi đã biến cây cau trở thành hướng làm giàu mới, giúp nhiều nông dân, trong đó có ông Tân ở Đắk Lắk thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững.
Mấy ngày qua, con nước đỏ ngầu phù sa nơi xã đầu nguồn Phú Hữu, tỉnh An Giang mới (xã Phú Hữu mới là một phần diện tích của huyện An Phú, tỉnh An Giang cũ) bắt đầu mấp mé tràn lên những cánh đồng ngoài đê bao.
Trong quá trình diễn ra Hội nghị Paris, danh sách thành viên Đoàn Đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, có đến 3 người quê Quảng Nam - Đà Nẵng tham dự với tư cách khác nhau, đó là: Nguyễn Thị Bình, Phan Thị Minh (Lê Thị Kinh), Hoàng Bích Sơn (Hồ Liên).