Google dính bê bối pháp luật vì Android

Thứ hai, ngày 16/08/2010 09:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hãng phần mềm hàng đầu thế giới Oracle cho biết hãng đã đệ đơn lên tòa án, cáo buộc Google vi phạm sử dụng bản quyền Java trong hệ điều hành nguồn mở Android.
Bình luận 0

Sau khi mua lại Sun Microsystems cuối tháng 1 vừa qua, Oracle nắm quyền sở hữu ngôn ngữ lập trình Java và các công nghệ liên quan. Cuối tuần qua, Oracle tuyên bố: “Trong quá trình phát triển Android, Google đã cố tình, trực tiếp, và liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Oracle đối với Java.”

Trong hồ sơ đệ lên tòa án khu vực ở quận Bắc California (Mỹ), Oracle cho rằng Google đã vi phạm 1 hoặc nhiều hơn trong số 7 sáng chế khác nhau và bản quyền công nghệ Java trên hệ điều hành Android.

Oracle cho hay Google đã biết về những công nghệ liên quan đến Java từ 5 năm trước, sau đó đã thuê kĩ sư Java đến từ Sun, và khẳng định Google đã vi phạm bản quyền khi tự ý sử dụng Java.

img
 

Mục đích của việc cáo buộc Google, ngoài yêu cầu “Gã khổng lồ” bồi thường tài chính, Oracle còn đòi hỏi hủy mọi sản phẩm liên quan đến Java. Điều này đồng nghĩa với dấu chấm hết cho Android vì hệ điều hành này xây dựng trên ngôn ngữ lập trình Java.

Phát ngôn viên của Google, Andrew Pederson, cho biết công ty vẫn không thể bình luận về vụ việc do chưa xem xét đơn kiện.

Ngôn ngữ lập trình Java có thể được sử dụng như một nền tảng để xây dựng các ứng dụng dành cho máy tính, website, smartphone và các thiết bị di động khác.

Theo Masable
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem