Thứ tư, ngày 08/04/2026 07:00 GMT+7

Hai tuyến Vành đai 1 và 2,5 xuyên trung tâm Hà Nội đang được triển khai ra sao?

Lê Minh Thứ tư, ngày 08/04/2026 07:00 GMT+7
Đường Vành đai 1 và 2,5 đang tăng tốc thi công, một số đoạn đã thành hình, được thảm nhựa. Hai tuyến đường này đi xuyên tâm Hà Nội, kỳ vọng giải quyết bài toán hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế Thủ đô trong thời gian tới.

Đường Vành đai 1 và 2,5 tại Hà Nội

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục có tổng chiều dài khoảng 2,27 km, mặt cắt ngang rộng 50 m. Tuyến bắt đầu từ nút giao Hoàng Cầu, kết nối với các trục Cát Linh – La Thành – Yên Lãng và kết thúc tại nút giao Voi Phục.
Trước đó, TP Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng khu vực đường La Thành, hoàn thành trước ngày 15/12/2025, qua đó tạo điều kiện để dự án thông tuyến kỹ thuật từ ngày 14/1/2026. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.200 tỷ đồng.
Đến nay, các hạng mục nền và kết cấu tuyến cơ bản đã được triển khai, gồm đào đắp, gia cố nền, rải cát; một số đoạn bắt đầu thảm bê tông nhựa lớp thô. Tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt hơn 40%.
Ông Lê Bá Lương, Phó Chỉ huy công trường gói thầu đường Vành đai 1 cho biết, nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân lực cùng nhiều thiết bị, tổ chức 4 mũi thi công đồng loạt trên toàn tuyến.
Dù còn không ít khó khăn, nhà thầu vẫn đặt mục tiêu bám sát tiến độ, hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026.
Nhiều ngôi nhà bên trong ngõ nay ra mặt phố được sơn sửa, tuy nhiên dọc tuyến đường này cũng bắt đầu xuất hiện các loại nhà siêu mỏng, siêu méo.
Đoạn tuyến dài khoảng 350 m, từ dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến nút giao Voi Phục đã được thi công các lớp bê tông nhựa và cấp phối đá dăm loại 1. Đơn vị thi công đang tiếp tục triển khai lớp cấp phối đá dăm loại 2, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 4.
Khi hoàn thành, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực trung tâm Hà Nội.
Mới đây, Hà Nội đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi theo diện công trình khẩn cấp.
Đến nay, đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy và phường Yên Hòa) đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang được triển khai thi công. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội.
Theo thiết kế, đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ có chiều dài khoảng 710 m, mặt đường 50 m.
Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, các nhà thầu đã huy động nhiều máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, 3 đoạn tuyến đường Vành đai 2,5 dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2026, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị dọc tuyến và giảm ùn tắc nội đô. 
Hiện tại nhà thầu đang triển khai thi công phần cống thoát nước dọc hai bên đường, cống bê tông có đường kính khoảng 2 m.
Đường Vành đai 2,5 bắt đầu từ khu đô thị mới Ciputra, điểm kết thúc gần cầu Thanh Trì, tổng chiều dài tuyến khoảng 19,64 km. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 8.400 tỷ đồng.
Sau khi hoàn thành, đây là tuyến giao thông quan trọng, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, có vai trò kết nối liên khu vực, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ của Thủ đô Hà Nội.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.