Thứ sáu, ngày 08/05/2026 08:51 GMT+7

Hiện trường hàng trăm cây thông ba lá bị cưa hạ cạnh vườn cà phê của người dân tại Lâm Đồng

Văn Long - Nhật Linh Thứ sáu, ngày 08/05/2026 08:51 GMT+7
Cơ quan chức năng đang điều tra vụ hàng trăm cây thông ba lá bị cưa hạ trái phép thuộc địa phận thuộc xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, giáp với các khu vườn sản xuất của người dân.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại hiện trường hàng trăm cây thông ba lá bị cưa hạ cạnh vườn cà phê của người dân ở xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng:

Ngày 7/5, ông Bùi Quốc Huân - Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ hàng trăm cây thông ba lá bị cưa hạ cạnh vườn cà phê của người dân xảy ra trên địa bàn. 
Theo đó, tổng số cây thông ba lá bị cưa hạ trái phép là 248 cây thông tái sinh từ 10 - 30 năm tuổi. 
Theo chính quyền xã Lạc Dương, vụ phá rừng thông trên được phát hiện vào ngày 20/4. Ngay sau khi phát hiện, Phòng Kinh tế xã Lạc Dương đã phối hợp với Cụm kiểm lâm xã và Trạm Kiểm lâm Klong Klanh để tiến hành kiểm tra thực tế, ghi nhận hiện trường phục vụ công tác điều tra, xác định đối tượng phá rừng.
Những cây thông ba lá bị cưa hạ còn ứa nhựa tươi tại hiện trường vụ việc. Theo xác định của cơ quan chức năng, 248 cây thông trên có khối lượng khoảng 7,679m3, nằm trên diện tích khoảng 2.900m2.
Lực lượng chức năng đã ghi nhận hiện trường, vị trí rừng bị phá nằm ngoài phần diện tích do Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà quản lý và không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp. 
Tại khu vực này, nhiều cây thông đã bị cưa hạ trước đó. Điều đáng nói, ghi nhận của phóng viên, khu vực rừng thông bị phá có phía Đông, Nam, Tây giáp với những khu vườn sản xuất của người dân, còn lại phía Bắc giáp với đất trống, có cây rừng. 
Lãnh đạo xã Lạc Dương cho biết, thời gian tới Phòng Kinh tế xã sẽ phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, Công an xã và Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Klong Klanh tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, mật phục để theo dõi, nắm bắt tình hình các vị trí xảy ra vi phạm. Khi phát hiện đối tượng nghi ngờ sẽ tiến hành làm việc để làm cơ sở xử lý. 
Điều đáng nói, toàn bộ khu vực rừng thông bị phá trên đã được cắm cọc bằng sắt phân chia ranh giới từ đỉnh đồi xuống đến chân đồi. Nhận định ban đầu, việc cưa hạ rừng thông 3 lá trên nhằm mục đích lấn chiếm làm đất nông nghiệp. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.