Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô
Sáng nay (10/10), các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Chương trình được tổ chức tại Hà Nội.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Hà Nội triển khai nhiều công trình trọng điểm như: Bệnh viện Nhi, Cung thiếu nhi, Đoạn trên cao đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, Đường Lê Quang Đạo kéo dài, Đường 6 làn xe từ Nguyễn Văn Cừ đến đê Ngọc Thụy, đường Âu Cơ - Nghi Tàm - Xuân Diệu.
Sáng nay (10/10), các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Chương trình được tổ chức tại Hà Nội.
Sau gần 2 năm thi công, bệnh viện Nhi Hà Nội (giai đoạn 1, tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) sẽ chính thức khánh thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mỗi lần nhớ về thời điểm đón đoàn quân chiến thắng trở về, chính thức giải phóng Thủ đô, tôi tự hào, xúc động lắm! Sung sướng lắm! Quả thật, làm sao có ngôn từ nào tả hết được cảm xúc vui sướng của người dân đã giành lại độc lập, tự do trên đất nước, trên Thủ đô của mình!
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2024), hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền đổ về Trung tâm Thủ đô để tìm hiểu về lịch sử, lưu lại những khoảnh khắc trong dịp đặc biệt của Hà Nội.
Đêm đạn pháo đỏ lòe chớp lửa, chàng trai Bùi Gia Tuệ, 16 tuổi, cầm viên phấn trắng viết trên bức tường phố Hàng Bè, Hà Nội lời nhắn chung của chiến sĩ tự vệ: "Hẹn nhân dân sẽ có ngày trở về Hà Nội".
Sáng nay (10/10), UBND quận Hoàn Kiếm, ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức triển lãm nhiếp ảnh "Hà Nội-Một thời để nhớ". Triển lãm trưng bày 86 bức ảnh chụp cuộc sống người dân Hà Nội thời kỳ đổi mới từ năm 1992 - 2012 do hai nhiếp ảnh gia Lê Bích và Andy Soloman ghi lại.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2024), từ sáng sớm, người dân từ khắp mọi nơi diện áo cờ đỏ sao vàng đổ về hồ Gươm, Lăng Bác… để lưu lại những khoảnh khắc trong dịp đặc biệt của Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước bước vào kỷ nguyên mới đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với Hà Nội. "Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một Thủ đô XHCN" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phải làm thế nào để xứng tầm Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Đại đoàn 308 từ năm cửa ô tiến vào Thủ đô, hàng chục vạn người dân từ già tới trẻ tưng bừng đổ ra đường, mặc những trang phục đẹp nhất, mang cờ, hoa, hân hoan tự hào hát vang đón chào đoàn quân chiến thắng. Khoảnh khắc đó, Hà Nội như được hồi sinh.
Nữ sinh Nguyễn Chi Phương - sinh viên xuất sắc Đại học Luật Hà Nội bày tỏ xúc động và tự hào khi được đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Ngày 10/10/1954, Thượng tá Trần Thị Ngà khi ấy 16 tuổi được vinh dự cùng Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị trở về tiếp quản Thủ đô. Dù 70 năm đã trôi qua nhưng ký ức ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của người thiếu nữ văn công thuở nào.
Sau Hiệp định Geneve (1954), Hà Nội nằm trong vùng tập kết 80 ngày của quân đội Pháp, quân đội ta bước vào một cuộc đấu tranh chính trị gay go và gian khó, các chiến sĩ có thể ngã quỵ nếu không nêu cao kỷ luật.
Đi giữa hàng vạn nhân dân Thủ đô với cờ, hoa rực rỡ chào đón, Đại đoàn Quân Tiên phong (Đại đoàn 308) tiến vào tiếp quản Hà Nội. Đó là khoảnh khắc lịch sử hào hùng của dân tộc.
Sáng 8/10/2024, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024.
Chiều 9/10, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai mạc triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội. Triển lãm mở cửa tự do đón khách tham quan từ 9 - 13/10 tại trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống (Hà Nội). Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh có mặt và trải nghiệm.
Khu vực ngoại thành Hà Nội được trang hoàng rực rỡ bằng sắc đỏ của những băng rôn, khẩu hiệu, pano, cờ Tổ quốc… chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
Tại Quảng trường Ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã, nhiều học sinh tại Hà Nội đã góp sức hỗ trợ các hoạ sĩ gấp rút hoàn thiện bức tranh Panorama “Hà Nội: Kháng chiến - Dựng xây - Đổi mới” chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sáng nay (4/10), tại Không gian bích họa Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Ký ức Hà Nội - 70 năm” chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô.
Sáng nay (5/10), hơn 8.000 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã tập trung cho buổi tổng duyệt Lễ khai mạc "Ngày hội Văn hóa vì hòa bình".
Người dân bất ngờ trước vẻ đẹp cổ kính của các di tích Hà Nội xưa được phục dựng tại phố đi bộ hồ Gươm nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 25 năm Hà Nội được vinh danh Thành phố vì hòa bình.
Sáng 6/10, chương trình “Ngày hội Văn hóa vì hòa bình” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô đã được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm. Theo ghi nhận, mặc dù phải đội nắng đứng xem từ xa, nhưng hàng nghìn người vẫn chào đón nồng nhiệt mỗi khi đoàn diễu hành đi ngang qua các tuyến phố.