Lợn rừng chết hàng loạt tại một khu rừng nổi tiếng ở Nghệ An là do dịch tả lợn châu Phi
Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến lợn rừng chết hàng loạt trong Vườn quốc gia Pù Mát tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An là do dịch tả lợn châu Phi.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến lợn rừng chết hàng loạt trong Vườn quốc gia Pù Mát tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An là do dịch tả lợn châu Phi.
UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và huyện Lạc Dương tập trung xử lý dứt điểm ổ Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đa Nhim, không để lây lan, giảm thiểu thiệt hại, tránh ô nhiễm môi trường.
Dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 6/8 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Bình, đã có địa bàn tái phát lại sau 30 ngày.
Sau khi các ổ dịch tả lợn châu Phi phát hiện tại các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình triển khai nhiều biện pháp hòng chặn đứng sự lây lan. Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện cả ở đàn lợn rừng.
Tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) của tỉnh Bình Định tổ chức mới đây, đã có nhiều giải pháp được đưa ra bàn luận. Lãnh đạo tỉnh này yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương phải triển khai quyết liệt, không thờ ơ, chủ quan trước dịch bệnh.
Có thêm gần 40 con lợn rừng ở Thừa Thiên- Huế bị tiêu hủy do mắc dịch tả lợn châu Phi.
Việc xét nghiệm mẫu lợn rừng bị bệnh tại Thừa Thiên- Huế cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Ngày 14.3, chúng tôi có mặt tại bản Huổi Ái (xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) địa phương vừa xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi. Theo chân đoàn cán bộ của xã, huyện vây bắt đàn lợn thả rông của bà con dân bản trên các sườn đồi, rừng cây, chúng tôi mới cảm nhận hết được nỗi vất vả của những người cán bộ làm công tác dập dịch.
Cách đây ít ngày, Hà Nội đã phát hiện 1 ổ dịch tả lợn châu Phi tại quận Long Biên. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành chôn tiêu hủy 25 con lợn rừng này theo đúng quy định và có các biện pháp xử lý ngăn chặn.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ NNPTNT, tính đến ngày 28.2, đã có 5 địa phương phía Bắc phát sinh các ổ dịch tả lợn châu Phi với tổng số lợn chết và phải tiêu hủy gần 2.400 con, trong đó đã có đàn lợn rừng 25 con đầu tiên nhiễm dịch tả tại một địa phương phía Bắc.