Man City lại đối mặt... “bảng tử thần”?

Thứ tư, ngày 01/05/2013 12:55 PM (GMT+7)
Dân Việt – Với việc tụt hạng trên BXH 5 năm của UEFA, Man City có thể sẽ phải đối mặt với một mùa giải Champions League khó khăn nữa. “Bảng tử thần” đang đợi họ.
Bình luận 0

Man City có thể nói là đội bóng “đen” nhất tại Champions League. Trong hai mùa liên tiếp, họ đều rơi vào “bảng tử thần”. Mùa 2011-2012, với phận tân binh, thầy trò Roberto Mancini nằm cùng bảng với Bayern Munich, Napoli và Villarreal. Sau 6 trận, họ kết thúc ở vị trí thứ 3 và đành ngậm ngùi xuống chơi ở Europa League.

 img
 Man City của Mancini có thể sẽ lại rơi vào “bảng tử thần” ở Champions League mùa tới.

Tới mùa 2012-2013, Man City thậm chí còn gặp khó hơn khi rơi vào một bảng đấu gồm toàn các đối thủ "rắn mặt" trong lịch sử Champions League gồm: Dortmund, Real Madrid và Ajax. Kết quả, Man xanh trải qua một vòng loại tồi tệ, không thắng trận nào, hòa 3 và thua 3, xếp bét bảng. Rõ ràng, những bảng đấu gian nan tại Champions League đang rất ám ảnh đội bóng giàu có thành Manchester.

Hai mùa Champions League liên tiếp rơi vào “bảng tử thần” và rồi phải ngậm ngùi rời giải với bộ mặt thất vọng đã khiến thứ hạng của Man City tụt dốc không phanh trên BXH 5 năm của UEFA. Theo công bố mới nhất, đội chủ sân Etihad đã rớt xuống vị trí thứ 22. Thêm vào đó, với việc bị M.U lật đổ ngôi vua tại Premier League, vị thế của họ lại càng xa sút.

Theo giới phân tích, với tình thế hiện tại, nhiều khả năng Man City sẽ tiếp tục bị xếp vào nhóm hạt giống số 3, đồng nghĩa với việc khi bốc thăm phân bảng Champions League mùa tới, họ có thể phải đối mặt với hai “ông lớn” khác. Ngoài nhóm 1 qui tụ hàng loạt CLB lừng danh như M.U, Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich thì nhóm 2 có thể xuất hiện những cái tên đáng gờm như AC Milan, Juventus hay PSG.

Nếu thêm một lần nữa rơi vào bảng đấu "dữ" tại Champions League mùa tới, thật khó tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với Man xanh, khi kinh nghiệm châu Âu của họ vẫn còn rất ít ỏi. Buổi lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa giải 2013-2014 sẽ diễn ra vào ngày 29.8 tới.

Có lẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu hè này Man City thay đổi HLV. Mancini đã gây thất vọng ở 2 mùa Champions League liên tiếp và giờ cần phải đưa về một người giàu kinh nghiệm hơn, có thể giúp đội vượt qua khó khăn nếu như tiếp tục rơi vào “bảng tử thần”.

Theo tiết lộ, những ông chủ người UAE đã liên hệ với Manuel Pellegrini, chiến lược gia từng giúp Villarreal rồi Malaga vào tới tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Mùa tới, Malaga bị cấm thi đấu tại cúp châu Âu (vi phạm luật công bằng tài chính) và vì thế, ông sẵn sàng đi theo tiếng gọi tham vọng của Man City.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem