Nhà máy nước sạch gần 100 tỷ đồng không phép: Đã lắp đặt đường ống, đồng hồ bán nước cho dân

Võ Hồng Nhân - Phùng Minh Thứ tư, ngày 24/06/2020 09:46 AM (GMT+7)
Dự án nhà máy nước sạch gần 100 tỷ đồng do Công ty Cổ phần đầu tư nước và vệ sinh môi trường Ý Yên làm chủ đầu tư dù thiếu giấy tờ pháp lý, đồng thời bị đình chỉ thi công nhưng đã tổ chức đấu nối đường ống, lắp đồng hồ, bán nước cho hàng trăm hộ dân với giá 7.800 đồng/m3.
Bình luận 0

CLIP: Nhà máy nước sạch không phép gần 100 tỷ tại Nam Định.

Như Báo điện tử Dân Việt thông tin, ngày 21/11/2016 UBND tỉnh Nam Định có quyết định phê duyệt chủ trường đầu tư dự án xây dựng nhà máy cấp nước sạch tại xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh.

Dự án với mục đích cấp nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân 4 xã Trực Mỹ, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Thuận và các xã lân cận, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt. Từ đó nâng cao sức khỏe, đời sống của bà con nhân dân, phát triển kinh tế xã hội với nguồn kinh phí gần 100 tỷ đồng và  do Công ty Cổ phần đầu tư nước và vệ sinh môi trường Ý Yên làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên sau đó Sở Xây dựng Nam Định phát hiện, công trình nhà máy nước này vẫn chưa có giấy phép xây dựng.

Nhà máy nước sạch gần 100 tỷ không phép: Bán nước cho hàng trăm hộ dân dù bị đình chỉ thi công. - Ảnh 2.

Nhà máy nước sạch gần 100 tỷ đồng thiếu giấy phép xây dựng vẫn hoạt động tại Nam Định.

Trao đổi với Dân Việt, ông Vũ Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Trực Mỹ khẳng định, nhà máy chưa được cấp giấy phép xây dựng, bên cạnh đó chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn thành thủ tục.

"Dự án này, UBND xã đã có chủ trương từ lâu, đến năm 2016 mới được cấp trên chấp thuận. Xây dựng nhà máy nước sạch với mục đích phục vụ dân sinh, do nhu cầu cấp thiết của người dân nên tiến hành xây dựng.

Đến thời điểm này, nhà máy nước chưa có giấy phép, phía công ty họ cũng đang làm thủ tục để hoàn thành hồ sơ", ông Dũng nói.

Nhà máy nước sạch gần 100 tỷ không phép: Bán nước cho hàng trăm hộ dân dù bị đình chỉ thi công. - Ảnh 3.

Ông Vũ Văn Dũng (người ngồi bên trái) thông tin về việc nhà máy nước sạch gần 100 tỷ đồng thiếu giấy phép xây dựng, vẫn thi công hoàn thiện.

Cũng theo ông Dũng, hiện tại các công trình của nhà máy đã cơ bản xong. Một số hạng mục chưa đúng theo văn bản của Sở Xây dựng đã có điều chỉnh, đồng thời làm thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Trong khi đó, trao đổi với PV ông Nguyễn Ngọc Tuệ - Giám đốc Công ty CP Đầu tư nước và vệ sinh môi trường Ý Yên cho rằng hiện nay nhà máy đã được cấp giấy phép xây dựng. Khi PV nhắc đến Quyết định của Sở Xây dựng đình chỉ thi công dự án này, ông Tuệ cáo bận rồi tắt máy.

Cụ thể, trong quyết định số 03/QĐ-SXD ngày 12/2/2020, Sở Xây dựng tỉnh Nam Định đã lập đoàn kiểm tra và chỉ ra nhiều sai phạm của dự án này. 

Sở Xây dựng đã yêu cầu đình chỉ thi công đối với dự án xây dựng nhà máy nước sạch tại xã Trực Mỹ.

Nhà máy nước sạch gần 100 tỷ không phép: Bán nước cho hàng trăm hộ dân dù bị đình chỉ thi công. - Ảnh 5.

Đồng hồ được dấu nối và nhà máy nước đã cấp nước cho người dân mặc có yêu cầu đình chỉ thi công.

"Trong thời gian Đoàn kiểm tra do Sở Xây dựng chủ trì và tiến hành kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Trực Ninh chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với UBND xã Trực Mỹ đình chỉ thi công đối với dự án xây dựng nhà máy nước sạch tại xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh do chưa đủ điều kiện khởi công xây dựng (không có giấy phép xây dựng) được quy định tại khoản 1, điều 89, Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 của Quốc hội", nội dung quyết định số 03/QĐ-SXD Sở Xây dựng tỉnh Nam Định.

Theo phóng viên Dân Việt nắm được, nhiều người dân phản ánh việc hiện nay nhà máy đã bán nước với giá khoảng 7.800 đồng/m3, bên cạnh đó chi phí người dân nộp để nhận đồng hồ và đường ống là ba triệu đồng.

Nhà máy nước sạch gần 100 tỷ không phép: Bán nước cho hàng trăm hộ dân dù bị đình chỉ thi công. - Ảnh 6.

Cổng vào nhà máy nước sạch không phép gần 100 tỷ đồng.

"Bây giờ nhà máy đã lắp đồng hồ, đấu nối đường ống bán nước và bán cho người dân, với số tiền phải nộp là 3 triệu đồng. Ba triệu người dân nộp gọi là góp vốn ban đầu giúp công ty, việc này thông qua và nhận được sự đồng ý của người dân rồi mới làm.

Số tiền góp vốn công ty sẽ trả theo tháng trừ vào tiền nước, theo ước tính sẽ trừ trong khoảng 15 năm mới hết số tiền đó", vị Phó Chủ tịch xã cho biết.

Theo ông Dũng, công ty bán nước cho người dân với giá 7.800 đồng/m3, số tiền này đã trừ tiền chiết khấu người dân.

Về vụ việc này, Dân Việt đã liên với UBND huyện Trực Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Nam Định, UBND tỉnh Nam Định từ ngày 10/6 đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem