NHÌN LẠI HÌNH ẢNH CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỰ HÀO NÔNG DÂN VIỆT NAM XUẤT SẮC 2022

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 mà trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc nhất đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 14/10. Đây là năm thứ 10 diễn ra sự kiện này.


CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC DỰ LỄ TÔN VINH VÀ TRAO DANH DIỆU CHO 100 "NÔNG DÂN XUẤT SẮC 2022" 


Nhìn lại hình ảnh chương trình 10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 - Ảnh 1.

Tối 14/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 100 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022". Tham dự Lễ tôn vinh có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung Ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

img
img
img

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam... tham quan triển lãm ảnh. Một sự kiện trong chuỗi chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Nhìn lại hình ảnh chương trình 10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 - Ảnh 3.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương 100 nông dân tiêu biểu được vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2022. Đây đều là những tấm gương năng động, sáng tạo; có nhiều thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy liên kết sản xuất, xây dựng hợp tác xã và nông thôn mới; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. "Họ thực sự là những đại diện tiêu biểu cho 3,6 triệu nông dân giỏi từ mọi miền Tổ quốc, hoạt động trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" - Chủ tịch nước khẳng định.

Nhìn lại hình ảnh chương trình 10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 - Ảnh 4.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nêu rõ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Trong 10 năm qua, Chương trình đã vinh danh 698 nông dân Việt Nam xuất sắc gồm nông dân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; nông dân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; nông dân là những người đi đầu trong thực hiện cơ chế khoán trước đổi mới và nông dân điển hình xuất sắc nhất trong hơn 36 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

img
img
img
img

Tham dự sự kiền còn có đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đồng chí Lê Văn Thành - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhìn lại hình ảnh chương trình 10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 - Ảnh 6.

100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

img
img
img
img

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

Nhìn lại hình ảnh chương trình 10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 - Ảnh 8.

Chủ tịch nước mong muốn các nông dân xuất sắc được tôn vinh trong 10 năm qua tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, mở rộng quy mô sản xuất, trở thành những doanh nhân tiêu biểu; phát huy vai trò điển hình, nòng cốt, truyền cảm hứng để đoàn kết, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ nông dân Việt Nam mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có trình độ, kiến thức và khoa học kỹ thuật tiên tiến, luôn khát khao làm giàu cho chính mình và cho quê hương, đất nước.


GALA DINNER - MỘT THẬP KỶ XANH


Nhìn lại hình ảnh chương trình 10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 - Ảnh 8.

Trước đó vào tối ngày 13/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao trực tiếp báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức đêm Gala 10 năm "Một thập kỷ xanh". Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Tự hào Nông dân Việt Nam 2022. Trong ảnh, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt và các cá nhân với những thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức chuỗi sự kiện "Tự hào Nông dân Việt Nam".

img
img
img

Ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc tại đêm Gala 10 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 "Một thập kỷ xanh".

Nhìn lại hình ảnh chương trình 10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 - Ảnh 10.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao bằng khen cho những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức chuỗi sự kiện "Tự hào Nông dân Việt Nam" giai đoạn 2013-2022.

img
img
img

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao bằng khen cho các nông dân xuất sắc.

Nhìn lại hình ảnh chương trình 10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 - Ảnh 12.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tới dự sự kiện.

Nhìn lại hình ảnh chương trình 10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 - Ảnh 13.

img
img
img
img

Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các nông dân xuất sắc gặp mặt, giao lưu.


 NÔNG DÂN XUẤT SẮC VIỆT NAM 2022 THAM QUAN TÒA NHÀ QUỐC HỘI


img
img
img
img

Sáng ngày 13/10, 100 nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 tại 63 tỉnh, thành đã hội tụ về Thủ đô để chuẩn bị dự chuỗi sự kiện Tự hào nông dân Việt Nam 2022.

Nhìn lại hình ảnh chương trình 10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 - Ảnh 16.

Sau đó sáng ngày 14/10, 100 nông dân xuất sắc nhất cả nước đã đến tham quan toà nhà Quốc hội, tại đây lưu giữ nhiều kỷ vật lịch sử qua các thời kỳ và là một công trình kiến trúc độc đáo, giàu ý nghĩa về lịch sử - văn hóa của dân tộc Việt Nam. Là đồng bào dân tộc Chăm, giữa miền cát trắng khô cằn ở Ninh Thuận, bà Châu Thị Xéo bày tỏ cảm xúc khi đến thăm quan tại toà Quốc hội: “Đây là lần đầu tiên tôi được đến đây, rất đẹp và đẳng cấp”, bà tâm sự.

img
img
img

Trong lần tham quan đầy ý nghĩa này, nhiều nông dân rất vui khi chứng kiến sự hoành tráng và quy mô của toà nhà Quốc hội.

Nhìn lại hình ảnh chương trình 10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 - Ảnh 18.

Sau khi tham quan phòng truyền thống và hội trường Diên Hồng, các đại biểu tiến hành di chuyển xuống khu trưng bày "Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất nhà Quốc hội", có diện tích gần 3.700m².

img
img
img
img

Tại đây, các đại biểu được tận mắt thấy những cổ vật được khai quật dưới lòng đất toà nhà Quốc hội.


SỰ CHUẨN BỊ CHO ĐÊM LỄ TÔN VINH VÀ TRAO DANH HIỆU NÔNG DÂN XUẤT SẮC 2022


Nhìn lại hình ảnh chương trình 10 năm Tự hào Nông dân Việt Nam 2022 - Ảnh 20.

Chiều ngày 14/10, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đã đến dự và kiểm tra chương trình tổng duyệt Lễ tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

img
img

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã đến dự và kiểm tra công tác tổ chức chương trình tổng duyệt Lễ tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

img
img
img

Tham dự Lễ tổng duyệt còn có Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt.

img
img
img
img

100 nông dân Việt Nam xuất sắc cùng nhiều nông dân điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động sẽ có mặt tại Lễ tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

 

NHÓM PV ẢNH

 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem