Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hội ND huyện Hoài Đức là 1 trong những đơn vị thực hiện quản lý, hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND. Hằng năm, căn cứ đặc điểm thực tế, thế mạnh mỗi xã, Hội ND huyện Hoài Đức hướng dẫn các cơ sở hội lập dự án bảo đảm tính khả thi, đồng thời xét duyệt kỹ lưỡng, công khai, minh bạch để vốn sớm đến với hội viên. Điển hình như dự án chăn nuôi gà thịt tại xã Lại Yên.
"Có vốn, gia đình tôi đầu tư trồng 7 lứa rau/năm, chủ yếu là rau cải ăn lá các loại, mùng tơi, rau dền… theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần tạo sản phẩm an toàn, bảo đảm chất lượng cho người tiêu dùng".
Ông Nguyễn Khắc Đạo
( thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội)
Chủ tịch Hội ND xã Lại Yên Phạm Tuấn Bằng cho biết: Mô hình có 16 hộ hội viên nông dân tham gia, được vay tổng số 320 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND thành phố trong thời gian 2 năm. Mỗi hộ chăn nuôi 500 con gà/năm, hiện nay, các hộ đang sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
Ngoài ra, trong năm 2021, Hội ND xã Lại Yên còn hỗ trợ hơn 200 hộ hội viên vay tổng số 5,983 tỷ đồng vốn ưu đãi từ các nguồn: Quỹ HTND các cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT để đầu tư phát triển kinh tế.
Chủ tịch Hội ND xã Tiền Yên Tạ Khánh Hưng chia sẻ, địa phương có gần 100 hộ hội viên được vay vốn từ Quỹ HTND thành phố với tổng số hơn 2,3 tỷ đồng để thực hiện dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.
Ông Nguyễn Khắc Đạo (ở thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên) phấn khởi nói: "Có vốn, gia đình tôi đầu tư trồng 7 lứa rau/năm, chủ yếu là rau cải ăn lá các loại, mùng tơi, rau dền… theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần tạo sản phẩm an toàn, bảo đảm chất lượng cho người tiêu dùng". Ông Đạo cũng khẳng định, trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP cho thu nhập ổn định 650-700 triệu đồng/ha/năm.
Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội ND huyện Hoài Đức thông tin: Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhiều hội viên nông dân gặp khó khăn nên hội đã tập trung tạo điều kiện giúp hàng trăm lượt hộ hội viên được vay vốn ưu đãi từ Quỹ HTND thành phố và huyện, tổng số 15,1 tỷ đồng để thực hiện 40 dự án. Hội cũng phối hợp các ngân hàng tạo điều kiện cho 3.660 lượt hộ hội viên thuộc diện nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo… được vay hơn 110 tỷ đồng từ Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế…
Riêng 5 tháng đầu năm 2022 đã có 178 hộ hội viên các xã trên địa bàn Hoài Đức được Quỹ HTND thành phố cho vay 6,69 tỷ đồng để thực hiện hàng chục dự án: Trồng rau sạch, vườn - ao - chuồng, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi lợn thịt, gà thịt, gà đẻ trứng... Các nguồn vốn đều được hội viên sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt và đặc biệt là không có nợ quá hạn, nợ xấu.
Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh, việc tạo điều kiện và giải ngân vốn vay kịp thời cho nông dân là hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên thêm nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tăng doanh thu; đồng thời, góp phần vào quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
Theo báo cáo Hội ND TP. Hà Nội, hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn thành phố đang quản lý 711 tỷ đồng. Hà Nội hiện là địa phương có tổng nguồn vốn Quỹ HTND lớn nhất cả nước, với 23.239 hộ vay vốn tham gia 1.439 dự án. Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội ND TP. Hà Nội đã chỉ đạo, xây dựng và triển khai hàng nghìn dự án hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các cơ sở hội vận động thành lập, xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp; vị thế, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được nâng cao, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức Hội, nông dân phấn khởi gắn bó với tổ chức Hội.