Thứ tư, ngày 13/08/2025 15:52 GMT+7

Robot vớt rác trên kênh ô nhiễm ở TP.HCM, thậm chí có thể tìm kiếm cứu hộ và vẽ bản đồ ô nhiễm nước

Quang Dương Thứ tư, ngày 13/08/2025 15:52 GMT+7
Trên dòng kênh Hy Vọng ô nhiễm nặng ở TP.HCM, robot vớt rác chạy bằng năng lượng mặt trời đang được thử nghiệm. Sáng kiến do Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh thực hiện.

Anh Nguyễn Lương Ngọc - Chủ nhiệm câu lạc bộ Sài Gòn Xanh (thuộc Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.HCM) cho biết, hiện nay các giải pháp thu gom rác trên mặt nước chủ yếu sử dụng hệ thống băng chuyền, hoặc thu gom thủ công. Một số máy thu gom kiểu máy xúc có kích thước lớn, cồng kềnh, gây khó khăn khi di chuyển và không phù hợp cho các nguồn nước hẹp hoặc lối đi giới hạn. Các thiết bị này hiệu quả chưa cao và thiếu tính linh hoạt, không tích hợp thêm chức năng tìm kiếm, cứu hộ và không có khả năng làm việc liên tục.

Do đó anh và các thành viên câu lạc bộ đã nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm robot vớt rác trên kênh chạy bằng năng lượng mặt trời. Nhóm nghiên cứu đặt tên cho thiết bị này là "Thủy rác".

Cách robot vớt rác bằng năng lượng mặt trời hoạt động. Video: SGX

Hình ảnh robot vớt rác trên kênh Hy Vọng

Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống robot vớt rác hoạt động trên mặt nước tại kênh Hy Vọng (phường Tân Sơn, TP.HCM), bước đầu cho kết quả khả quan và hứa hẹn nhiều tiềm năng ứng dụng rộng hơn trong tương lai. Theo anh Nguyễn Lương Ngọc robot vớt rác trên kênh sử dụng năng lượng mặt trời nên thân thiện với môi trường. Ảnh: Q.D
Robot là một thân phao liền khối, gồm thân trên và thân dưới với hai phao. Robot có hai chân vịt phía sau; thùng chứa rác nằm chính giữa hai phao và phía dưới của thân trên bố. Thùng chứa rác nổi khoảng 50% trên mặt nước và khoảng 50% dưới nước.Ảnh: Q.D
Anh Ngọc cho biết thêm, robot thu gom rác trên mặt nước có thể được chạy tự động, thông qua một máy tính nhúng liên kết với các cảm biến, hoặc điều khiển từ xa thông qua kết nối không dây bất kỳ như: sóng vô tuyến, WiFi, hoặc kết nối không dây tương tự. Ảnh: Q.D
Trong buổi chạy thử, các robot cho thấy khả năng thu gom rác nổi hiệu quả ở khu vực nước thông thoáng. Tuy nhiên, tại những đoạn kênh có mật độ rác cao hoặc vướng dây cước, cây khô, hiệu suất giảm và cần thêm thời gian điều chỉnh. Ảnh: Q.D
Song song với robot, nhóm Sài Gòn Xanh triển khai thêm phao chắn rác, nhằm gom rác lại một khu vực nhất định trước khi thiết bị tiến hành thu gom. Cách làm này vừa giúp tăng năng suất, vừa đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên, tránh cảnh dầm mình giữa dòng nước ô nhiễm như trước đây. Chỉ riêng hồi tháng 3/2025, CLB đã huy động hàng chục người dọn hơn 10 tấn rác tại kênh Hy Vọng – một con số phản ánh áp lực ô nhiễm nặng nề. Ảnh: Q.D
Robot hoạt động bằng cách chạy tiến, khiến rác tự động lọt vào thùng chứa rác nhờ lực quán tính. Robot còn có chức năng tìm kiếm, cứu hộ và vẽ tạo bản đồ ô nhiễm nước. Ảnh: Q.D
Việc thử nghiệm robot vớt rác tại kênh Hy Vọng cho thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ vào bảo vệ môi trường đô thị. Nếu được cải tiến và triển khai rộng, thiết bị này có thể góp phần duy trì sự sạch sẽ, an toàn cho kênh rạch và hạn chế tác động tiêu cực của rác thải. Ảnh: QD.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.