Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp bóng chuyền nam SEA Games 33 hôm nay (ngày 16/12)
Báo Dân Việt gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp bóng chuyền nam SEA Games 33 hôm nay (ngày 16/12).
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong hơn 5.000 ý kiến gửi về Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025, nội dung về khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cho nông dân, doanh nghiệp rất được quan tâm.
Là đại biểu đầu tiên đặt câu hỏi tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025, trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, bà Phạm Thị Lý, nhà khoa học của nhà nông 2024, Liên hiệp HTX và nông nghiệp hữu cơ và dược liệu Việt Nam đã đề xuất nhiều ý kiến về nội dung này.
Phát biểu tại Hội nghị, bà Lý cho biết: Đến với Hội nghị, tôi rất tâm đắc với chủ đề của Hội nghị đối thoại lần này và được biết đây chủ đề này được Thủ tướng trực tiếp lựa chọn. Điều này khẳng định vai trò quyết định, then chốt của khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57.
Tuy nhiên, cũng theo nhà khoa học, có một thực tế hạn chế hiện nay đó là khoảng cách từ nghiên cứu đến chuyển giao và ứng dụng KHCN còn khá xa, có những đề tài nghiên cứu xong nhưng không chuyển giao hoặc chuyển giao muộn tới người nông dân.

Do đó, từ góc nhìn của nhà khoa học của nhà nông, bà Phạm Thị Lý đã kiến nghị 3 nội dung:
Thứ nhất, cần có cơ chế, chính sách để rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu với chuyển giao ứng dụng KHCN cho nông dân; chuyển giao các kết quả nghiên cứu của các viện, trường cho các tổ chức như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ để xây dựng các mô hình điểm trình diễn trong nông nghiệp, nông thôn.
Thứ hai, cần nghiên cứu ban hành cơ chế phối hợp giữa nhà khoa học với lực lượng khuyến nông, Hội Nông dân để chuyển giao KHCN cho nông dân.
Thứ ba, cần có cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân với các trường, viện nghiên cứu.
Trả lời câu hỏi của bà Phạm Thị Lý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đây là ý kiến rất sát với thực tiễn hiện nay. Đối với các vấn đề nêu lên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản trao đổi như sau:
1. Về đề xuất có cơ chế, chính sách để rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu với chuyển giao ứng dụng KHCN cho nông dân; chuyển giao các kết quả nghiên cứu của các viện, trường cho các tổ chức như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ để xây dựng các mô hình điểm trình diễn trong nông nghiệp, nông thôn.
a) Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN
- Các tổ chức, cá nhân gửi đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KHCN xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sản xuất, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 57.
- Chủ động tiếp nhận chuyển giao sản phẩm/quy trình cho các đơn vị thuộc các tổ chức quần chúng (Hội Nông dân/Phụ nữ) hoặc hợp tác xã ngay khi tham gia thực hiện hoặc tiếp nhận chuyển giao công nghệ ngay từ giai đoạn nghiên cứu hoặc hoàn thiện công nghệ.
b) Các chính sách hỗ trợ mô hình trình diễn, chuyển giao công nghệ
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết Chương trình Phối hợp giữa 02 cơ quan, trong đó ưu tiên chuyển giao các kết quả nghiên cứu KHCN, tiến bộ kỹ thuật (TBKT) cho các cấp Hội Nông dân.
- Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông đã quy định, tăng mức hỗ trợ (có thể lên tới 100% chi phí vật tư ban đầu, tài liệu và tập huấn) cho các hoạt động xây dựng "Mô hình điểm trình diễn" ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học (giống, quy trình kỹ thuật mới, chế phẩm sinh học,...) do Hội Nông dân làm chủ đầu mối tại địa phương (đặc biệt là các mô hình của "Chi Hội Nông dân nghề nghiệp").
- Thực hiện Nghị quyết số 57, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050[3], trong đó xây dựng Cổng thông tin điện tử quốc gia về kết quả nghiên cứu KHCN nông nghiệp và thúc đẩy xây dựng Kho học liệu khuyến nông điện tử để các Hội và nông dân dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và kết nối chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu nông nghiệp.

2. Về đề xuất nghiên cứu ban hành cơ chế phối hợp giữa nhà khoa học với lực lượng khuyến nông, Hội Nông dân để chuyển giao KHCN cho nông dân
Thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, sử dụng chuyển đổi số làm nền tảng, giữa ba chủ thể: Nhà khoa học (tạo ra công nghệ), Khuyến nông (tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật), và Hội Nông dân (vận động, tổ chức sản xuất).
a) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
- Cơ chế quản lý kinh phí đang dịch chuyển theo hướng gắn kết quả nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn, như: Định hướng nghiên cứu gắn liền với kết quả đầu ra có thể ứng dụng; đánh giá và nghiệm thu nhiệm vụ dựa trên kết quả đầu ra về sản phẩm, quy trình, công nghệ... và khả năng ứng dụng. Đặc biệt, Nghị quyết 57 đã xác định cơ chế thực hiện theo nguyên tắc "Đo lường bằng kết quả ứng dụng".
- Các nhà khoa học được ưu tiên, khuyến khích, tính điểm nghiên cứu/hưởng phụ cấp đặc thù khi tham gia trực tiếp vào hoạt động khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật tại các mô hình điểm. Điều này nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực KHCN chất lượng cao có kinh nghiệm thực tiễn.

b) Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo trong khuyến nông
- Cần có cụ thể và đồng bộ hóa mục tiêu của Chương trình Phối hợp và Chiến lược Khuyến nông trên nền tảng số giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Trung ương Hội Nông dân.
- Triển khai hoạt động Khuyến nông số, như: (i) Thúc đẩy ứng dụng AI, dữ liệu lớn, chatbot trong dịch vụ tư vấn và chẩn đoán bệnh cây trồng/vật nuôi; Đào tạo kỹ năng số cho cán bộ khuyến nông, cộng tác viên và nông dân để tiếp cận và làm chủ công nghệ mới.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông và Hội Nông dân về kiến thức công nghệ mới, đồng thời tập huấn kỹ năng truyền đạt cho các nhà khoa học, tạo ra lực lượng trung gian có năng lực chuyển giao cao.
3. Về đề xuất có cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân với các trường, viện nghiên cứu
Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khuyến nông và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa doanh nghiệp và HTX trở thành "cầu nối" và "đơn vị hấp thụ" công nghệ chính.
a) Chính sách ưu đãi tài chính, thuế và PPP
- Cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã được khấu trừ tối đa 150-200% chi phí chi cho các hoạt động hợp tác nghiên cứu phát triển với các viện/trường công lập vào thu nhập chịu thuế, thúc đẩy đầu tư từ khu vực tư nhân vào KHCN nông nghiệp.
- Thiết lập Quỹ Đổi mới Sáng tạo Nông nghiệp, cung cấp vốn mồi cho các dự án KHCN mà doanh nghiệp hoặc HTX cam kết đồng tài trợ đáng kể, thực hiện theo cơ chế đối tác công - tư để chia sẻ rủi ro.
b) Cơ chế linh hoạt về Sở hữu trí tuệ và chia sẻ lợi ích
- Doanh nghiệp, HTX được đồng sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các kết quả nghiên cứu mà họ đã tham gia đầu tư ngay từ giai đoạn đầu, tạo động lực mạnh mẽ cho việc thương mại hóa.
- Quy định tỷ lệ phân chia lợi ích minh bạch từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu giữa nhà khoa học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp/HTX ngay trong hợp đồng hợp tác.
c) Thúc đẩy vai trò của HTX trong chuỗi giá trị
- Ưu tiên hỗ trợ cho các đề án, dự án chuyển giao KHCN cho các HTX để xây dựng vùng nguyên liệu và tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị.
- Hỗ trợ HTX ứng dụng công nghệ để xây dựng mã số vùng trồng, tiến hành chứng nhận chất lượng sản phẩm (VietGAP, GlobalGAP, Hữu cơ), tạo cơ sở cho việc liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp và xuất khẩu.
- Hỗ trợ nông dân và HTX chuyển giao các mô hình kinh tế nông thôn mới.
Báo Dân Việt gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp bóng chuyền nam SEA Games 33 hôm nay (ngày 16/12).
Số quốc gia phản đối kế hoạch tịch thu tài sản của Nga đã tăng lên đến 7 nước, theo phản ánh của Euractiv.
Ở ấp Danh Thợi, xã Long Thạnh, tỉnh An Giang (địa phận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), mùa nước nổi không còn là mùa ruộng bỏ không mà là mùa nuôi cá ruộng (cá mè, cá chép). Nhờ sự vận động khéo léo của Hội Cựu chiến binh, nhiều hội viên và người dân biến cánh đồng mùa lũ thành nơi nuôi cá hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và cải thiện đời sống.
Trong hơn 1.500 loài động vật hoang dã, thực vật tự nhiên được ghi nhận tại khu vực núi Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn), chanh rừng là một trong các cây đặc sản bản địa nổi bật.
Ngày 16/12, SEA Games 33 tiếp tục chương trình thi đấu chính thức với nhiều môn hấp dẫn. Theo lịch thi đấu của Ủy ban Olympic Việt Nam, có 10 môn tổ chức chung kết trong ngày, mở ra cơ hội để Đoàn Thể thao Việt Nam giành HCV.
Rối loạn nhận thức ở mức độ nhẹ, bệnh nhân chỉ "nhớ nhớ quên quên" nhưng ở mức độ nặng, bệnh nhân có thể quên mất cả người thân quen, mất khả năng nói...
Mặc dù đã có chính sách tạm ngừng nhập khẩu gạo nhưng trong 11 tháng năm 2025, Philippines vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, trong khi đó, nước mua gạo nhiều thứ ba của Việt Nam của 11 tháng năm 2025 đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lúa gạo.
Theo luật sư, nữ giám đốc cho nhà đầu tư đi du lịch Măng Đen để lừa đảo hơn 1.200 tỷ tiền trồng sâm Ngọc Linh có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự…
Ông Phạm Thiên Viên, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận trước đây) cho biết, liên tục hơn nửa tháng qua, bà con ngư dân ven biển Liên Hương rủ nhau ra biển để lặn bắt sò móng tay. Nhiều người trúng đậm loài sò đặc sản, ngon nổi tiếng này, mang lại thu nhập tốt…
Xuất phát điểm từ các cây chè hoa vàng (trà hoa vàng) mọc hoang trong rừng, HTX Nông Lâm Nghĩa Tá, thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên (địa phận huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trước đây) đã mang loài cây bản địa này về vườn trồng thành công. Từ đây, trà hoa vàng thành sản phẩm 3 sao OCOP, tạo việc làm, thu nhập tốt cho nông dân...
Nhờ gia tăng sản lượng rươi (con rươi, con đặc sản) và nâng cao giá trị lúa chất lượng cao từ mô mô hình nuôi rươi kết hợp trồng lúa mà thu nhập của các hộ dân ở Hải Phòng tăng 10–15%. Nhiều hộ tuân thủ tốt quy trình đạt lợi nhuận tăng thêm 40–60 triệu đồng/ha/năm. Đồng thời, mô hình giúp giảm công lao động, giảm chi phí phân bón – thuốc hóa học, cải thiện độ phì đất, giảm phát thải môi trường.
Chiều ngày 15/12, tại xã Kiến Xương (Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri các xã Kiến Xương, xã Quang Lịch, xã Lê Lợi.
Liên kết sản xuất đang mở ra hướng đi mới cho nông dân TP.HCM, khi những người làm nông không còn đơn lẻ mà chủ động bắt tay nhau, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ, nâng giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng nông thôn.
"Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về nước; "Shark Bình" bị điều tra thêm tội trốn thuế do cùng cộng sự làm giảm doanh thu thực tế; vợ chồng Phan Thị Mai, Giám đốc Mailisa đã nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả... là những tin nóng 24 giờ qua.
Trước thông tin về việc tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung hơn vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng đã có bài viết gửi riêng đến Báo điện tử Dân Việt với tiêu đề: "Làm gì để miền núi tiến lên?". Bài viết đã gợi mở những hướng phát triển, khai thác tiềm năng của miền núi Việt Nam. Báo điện tử Dân Việt xin trân trọng giới thiệu bài viết của chuyên gia Nguyễn Lân Hùng.
Liên danh Saigonres vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình tại Thái Nguyên. Dự án dự kiến thu hút khoảng 16.000 công nhân và gần 15.500 người lưu trú.
Hà Nội vừa giao hơn 3,4 ha đất tại Phù Đổng (Gia Lâm) cho Công ty TKV phát triển khu nhà ở thấp tầng. Dự án được lựa chọn qua đấu giá, góp phần làm nóng thêm thị trường bất động sản khu Đông.
Anh Cao Văn Hảo (SN 1982, trú tại thôn 12, xã Hương Khê) phát hiện một con tê tê tại cổng chợ và đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để cứu hộ, tái thả về môi trường tự nhiên.
Với con số may mắn hôm nay 16/12, nếu như con giáp tuổi Hợi, Ngọ, Dần tỏa sáng rực rỡ thì Tý, Sửu, Thìn làm việc khó khăn, tài lộc thất thoát.
Đây là bi kịch mà nhiều người phải đối diện.
Từ một cậu bé làm nghề săn bắn, vô tình cứu vua Càn Long trong một lần đi săn, rồi được vua đưa về kinh thành để những lão sư giỏi nhất dạy võ công. Cuối cùng Trung Ngọc trở thành tướng lĩnh, giúp nhà Thanh đánh bại 30 vạn quân Nga xâm lược.
EU có thể quyết định về tài sản của Nga bằng đa số phiếu đơn giản, nhưng nếu Bỉ từ chối, tài sản do nước này nắm giữ sẽ không được sử dụng cho khoản vay, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Liên minh châu Âu Kaja Kallas thừa nhận.
Nhìn lại toàn bộ cuộc đời Thang Hòa, lý do ông không bị Chu Nguyên Chương diệt trừ không nằm ở việc công lao ít hay nhiều, mà ở trí tuệ tiến thoái đúng lúc...
Phần lớn các tờ báo Thái Lan đều thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận chung kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 33.
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 cán bộ của trường bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia phục vụ lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.
Đã có 3 thời điểm đứng trước match point, tuy nhiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại tuột khỏi tay hết sức tiếc nuối trong trận chung kết SEA Games 33 với kì phùng địch thủ Thái Lan.
Trận chung kết bóng chuyền nữ giữa ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan phải phân định thắng thua ở set thứ 5. Trong set đấu quyết định tấm HCV, hai đội tạo nên màn so tài nghẹt thở khi liên tục giằng co từng điểm, cống hiến cho khán giả một trận đấu kịch tính đến những pha bóng cuối cùng.
Nga tuyên bố không muốn tiến hành đàm phán theo kiểu “loa phóng thanh” sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng từ bỏ yêu cầu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dù Moscow khẳng định vấn đề này vẫn là trụ cột trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Tuấn Anh, Phạm Lý Đức trở lại "giải cứu" HAGL?; CLB Thái Lan từ chối sang Campuchia thi đấu; HLV Shin Tae-yong bác bỏ khả năng dẫn dắt ĐT Indonesia; Barcelona đánh tiếng muốn có Mainoo; Ronaldo muốn tăng lượng cổ phần ở Al-Nassr.