Tình nguyện viên tham gia chống dịch:

Còn sức là còn cống hiến


Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội, áp lực công việc của đội ngũ y tế ngày càng lớn, chính vì thế rất nhiều sinh viên y khoa từ các trường đại học đã tình nguyện xông pha vào tâm dịch, tham gia hỗ trợ trong công tác truy vết, xét nghiệm, tiêm vaccine... quyết tâm cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.


Kề vai sát cánh vì sức khỏe cộng đồng


Theo chân nhóm sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội trong một buổi lấy mẫu xét nghiệm tại phường Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) ngày 28/8, chúng tôi mới thực sự cảm nhận được sự khó khăn, vất vả của những người làm công tác phòng chống dịch. Dù phải đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống nhưng với tinh thần, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm… mọi người vẫn khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít, nhanh chóng hoàn thành công việc, đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi bệnh dịch Covid-19.

Tất cả đều khẳng định "Nếu còn sức là còn cống hiến".


Theo chân tình nguyện viên đội mưa lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1.

Trước khi lên đường tham gia chống dịch, tất cả đã được tập huấn rất kỹ về chuyên môn, cách bảo vệ bản thân, những nguy cơ có thể xảy ra.

img
img

Rất nhiều người đã từng tham gia chống dịch từ các đợt trước, có kinh nghiệm nên không gặp nhiều khó khăn trong công việc.


Bạn Nguyễn Hồng Liên, sinh viên năm cuối trường Cao đẳng y tế Hà Nội cho biết: "Hiện TP. Hà Nội đang cần lực lượng hỗ trợ chống dịch nên tôi cùng bạn bè sẵn sàng kề vai sát cánh với lực lượng y tế. Tất cả những người học ngành y càng mong muốn được xung phong ra tuyến đầu chống dịch”.


Tình nguyện viên tham gia chống dịch: "Nếu còn sức, chúng tôi còn cống hiến" - Ảnh 3.

Chiều ngày 28/8, Hà Nội bất ngờ đổ mưa, điều này khiến công việc của các bạn tình nguyện viên vất vả hơn.

img
img
img

Tuy nhiên công việc lấy mẫu vẫn được các bạn tiến hành như bình thường, nhằm đảm bảo tiến độ công việc.


Những bộ đồ bảo hộ ướt sũng


Những ngày cuối tháng 8, công việc chống dịch gặp rất nhiều khó khăn do trời nắng nóng, những cơn mưa giông thường xuất hiện. Nhiều bạn sinh viên trở về nơi nghỉ ngơi bị ướt sũng quần áo, khuôn mặt hằn vết khẩu trang, một số người bấm vân tay điện thoại không nhận do đôi tay ngâm mồ hôi nhiều giờ.

Rất nhiều tình nguyện viên bị trầy xước, lưng nổi ban đỏ thẫm, mặt nổi mụn, dị ứng vì đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ. Số khác phải hạn chế uống nước, nhịn đi vệ sinh để tiết kiệm đồ bảo hộ. Những lúc quá mệt, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi nhanh hoặc áp túi nước đá chườm lên vai, lên đầu cho đỡ nóng, không ai nghĩ sẽ bỏ cuộc giữa chừng.


Theo chân tình nguyện viên đội mưa lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 6.

Những ngày nhiệt độ cao ướt sũng mồ hôi, các mặt kính bám đầy hơi nước vì không thoát khí được, nhưng các bạn tình nguyện viên vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình.

img
img


img
img
img



Gia đình luôn ủng hộ


"Gia đình luôn ủng hộ vì chúng tôi làm việc có đồ bảo hộ an toàn, ai cũng có nghiệp vụ nên việc lây nhiễm được giảm thiểu tối đa", một sinh viên năm cuối trường Cao đẳng y tế Hà Nội chia sẻ.


Tình nguyện viên tham gia chống dịch: "Nếu còn sức, chúng tôi còn cống hiến" - Ảnh 9.

Việc phơi nhiễm vẫn xảy ra, nên nhiều gia đình và người thân khá lo lắng khi thấy con em của mình lên đường tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

img
img

Tuy nhiên, sau một thời gian giải thích rõ ràng về việc đảm bảo an toàn trong lúc làm nhiệm vụ thì đã được đồng ý.

Theo chân tình nguyện viên đội mưa lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 12.

Những hình ảnh vui tươi trong giờ nghỉ giải lao của các tình nguyện viên tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội.

VIẾT NIỆM
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem