Thứ sáu, ngày 17/04/2026 09:40 GMT+7

“Chốt” 3 khu vực, địa điểm cho phép nhận chìm chất nạo vét tại vùng biển Quảng Ngãi

Công Xuân Thứ sáu, ngày 17/04/2026 09:40 GMT+7
Tổng khối lượng chất nạo vét cho phép nhận chìm ở 3 khu vực, địa điểm tại vùng biển Quảng Ngãi dự kiến khoảng 9,2 triệu m3.

Sáng 17/4, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã công bố 3 khu vực, địa điểm được cho phép nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Quảng Ngãi.

3 khu vực, địa điểm cho phép nhận chìm chất nạo vét tại vùng biển Quảng Ngãi, có tổng khối lượng tiếp nhận khoảng 9,2 triệu m3. Ảnh: CX

Cụ thể khu vực 1, nằm ngoài phạm vi vùng biển 6 hải lý (tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm trở ra), thuộc vùng biển xã Vạn Tường, có diện tích khoảng 500 ha và độ sâu 62,5 - 64,3m; khối lượng tiếp nhận dự kiến khoảng 6,5m3.

Trong quá trình thực hiện nhận chìm chất nạo vét ở biển, phải tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật hiện hành và liên quan. Chất nạo vét nhận chìm phải thực hiện đúng vị trí, chủng loại, khối lượng, thời gian được cấp có thẩm quyền cho phép; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố, vi phạm theo quy định của pháp luật….

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển.

Khu vực 2, nằm trong phạm vi vùng biển 6 hải lý, thuộc vùng biển xã Tịnh Khê, có diện tích khoảng 100ha và độ sâu từ 22,2 - 26,2m; khối lượng tiếp nhận dự kiến 1 triệu m3.

Bộ NNPTNT phản hồi về đề nghị nhận chìm 2,2 triệu m3 chất nạo vét của dự án nhiệt điện Vũng Áng II xuống biển

Khu vực 3, nằm trong phạm vi vùng biển 6 hải lý, thuộc vùng biển phường Sa Huỳnh, có diện tích khoảng 150ha và độ sâu 62,6 - 64,9m; khối lượng tiếp nhận dự kiến 1,7m3.

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Sở NN&MT thẩm định, tham mưu UBND tỉnh chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm chất nạo vét ở biển; tham mưu phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép nhận chìm ở biển...

BCH Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát hoạt động nạo vét, nhận chìm và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển. Ảnh: CP

Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chìm chất nạo vét ở biển lựa chọn khu vực, địa điểm phù hợp với dự án, công trình của mình; thực hiện và hoàn thành thủ tục, hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận khu vực, địa điểm nhận chìm.

Quá trình thi công, nhận chìm chất nạo vét ở biển phải tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, an toàn hàng hải, xây dựng, an ninh, quốc phòng và các quy định có liên quan.

Thực hiện nạo vét tại 1 vị trí ở Quảng Ngãi. Ảnh: N.Trang.

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhận chìm chất nạo vét ở biển, phải tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật hiện hành và liên quan.

Chất nạo vét nhận chìm phải thực hiện đúng vị trí, chủng loại, khối lượng, thời gian được cấp có thẩm quyền cho phép; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố, vi phạm theo quy định của pháp luật….

1 tàu vận chuyển chất nạo vét. Ảnh: N.Trang.

Liên quan đến xử lý chất nạo vét tại 1 số dự án, công trình trên địa bàn Quảng Ngãi, thay vì sử dụng phương án nhận chìm trên biển, hay tìm nơi đổ trữ tạm trên bờ, đơn vị chủ quản và cơ quan chức năng Quảng Ngãi, đã chọn giải pháp “nhất cử lưỡng tiện” để giải quyết cho gần 0,5 triệu m3 chất nạo vét của dự án đê chắn cát, giảm sóng luồng cảng cá Sa Huỳnh, phường Sa Huỳnh.

Cụ thể số cát, chất thải nạo vét của công trình này sẽ được bán cho doanh nghiệp để phục vụ san lấp. Theo đó chất nạo vét sẽ được phương tiện của doanh nghiệp mua, xuống tận nơi chở đi.

Dự án đê chắn cát, giảm sóng luồng cảng cá Sa Huỳnh, phường Sa Huỳnh cần xử lý gần 0,5 triệu m3 chất nạo vét. Ảnh: CX

Hiện chủ đầu tư dự án đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục, để trình cho cơ quan chức năng xem xét, tham mưu cho cấp thẩm quyền Quảng Ngãi xem xét và quyết định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.