Trả lại tiền hộ nghèo "tự nguyện" cho cán bộ thôn "uống nước"

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 12/06/2020 12:10 PM (GMT+7)
Sau khi kiểm tra, chính quyền xã xác định cán bộ thôn có thu số tiền 50.000 đồng/khẩu của hộ nghèo sau khi họ được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 như Báo Dân Việt phản ánh, nay đã trả lại cho dân.
Bình luận 0

Ngày 12/6, ông Hồ Văn My, Chủ tịch UBND xã Ba Nang, huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết, sau khi nhận được thông tin Báo Dân Việt nêu trong bài viết Hộ nghèo "tự nguyện" trích tiền hỗ trợ Covid-19 cho cán bộ thôn "uống nước"? xã đã lập đoàn kiểm tra.

Trả lại tiền hộ nghèo "tự nguyện" cho cán bộ thôn "uống nước"   - Ảnh 1.

Anh Hồ Văn Mắt (trái) - Bí thư chi bộ và anh Hồ Văn Bảy - Trưởng thôn Sa Trầm thừa nhận có "gợi ý" người dân trích lại tiền.

Xã xác định có 3 thôn Sa Trầm đã thu tiền của 48 hộ dân, thôn Ra Poong thu tiền 47 hộ, thôn Ra Lây đã thu tiền của 6 hộ. Số tiền thu là 50.000 đồng/khẩu từ số tiền hỗ trợ dịch Covid-19 cho hộ nghèo.

UBND xã Ba Nang đã chỉ đạo các thôn trả lại đầy đủ số tiền thu được cho người dân. Việc trả lại tiền đã được tiến hành trong sáng nay (12/6). Cụ thể, thôn Sa Trầm trả lại 13,7 triệu đồng, thôn Ra Poong trả 2.350.000 đồng, thôn Ra Lây trả lại 1,2 triệu đồng cho người dân.

Ngoài việc chỉ đạo các thôn trả lại tiền cho người dân, Chủ tịch UBND xã Ba Nang đã đề nghị ban chấp hành thôn, trực tiếp là thôn trưởng giải trình, kiểm điểm trước lãnh đạo xã. Sau đó, xã sẽ báo cáo trước UBND huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông về sự việc.

Trả lại tiền hộ nghèo "tự nguyện" cho cán bộ thôn "uống nước"   - Ảnh 2.

Trả lại tiền hộ nghèo "tự nguyện" cho cán bộ thôn "uống nước"   - Ảnh 3.

Biên bản họp và danh sách hộ nghèo thôn Sa Trầm nộp tiền lại cho thôn theo "gợi ý" của cán bộ thôn.

Sáng cùng ngày, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi nhận thông tin sự việc, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Đakrông khẩn trương kiểm tra làm rõ, nếu có sai phạm phải khắc phục, xử lý nghiêm.

Theo ông Nam, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát thêm để tránh xảy ra sai phạm trong việc chi trả tiền hỗ trợ Covid-19.

Trả lại tiền hộ nghèo "tự nguyện" cho cán bộ thôn "uống nước"   - Ảnh 4.

Bữa cơm của hộ nghèo xã Ba Nang bị cán bộ thôn "gợi ý" ủng hộ tiền "uống nước".

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 28 và 29/5, UBND xã Ba Nang tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có công với cách mạng với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, có 292 hộ nghèo/1.685 nhân khẩu được chi trả.

Sau đó, nhiều người dân phản ánh cán bộ thôn đã thu lại 50.000 đồng/khẩu từ số tiền trên.

Anh Hồ Văn Mắt - Bí thư chi bộ thôn Sa Trầm cho biết, trước khi chi trả tiền hỗ trợ, thôn đã họp dân và gợi ý cho các hộ nghèo nộp 50.000 đồng/nhân khẩu để cho các hộ không được hưởng chính sách hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ.

Trong biên bản họp thôn ngày 25/5/2020 với chữ ký của Bí thư chi bộ và Trưởng thôn Sa Trầm có nội dung: "Có mặt hộ nghèo tham gia ý kiến. 48/50 hộ nghèo đồng tình và tự nguyện hỗ trợ cho ban quản lý thôn uống nước và một số hộ không được hưởng lợi bởi Covid-19. Tổng số hộ nghèo 48/50 hộ đã nhất trí và không có ý kiến gì thêm và 40/50 hộ nghèo cũng đã hứa là nếu mà hộ nào có ý kiến ngoài thì hộ đó tự chịu trách nhiệm trước thôn và các cấp chính quyền cấp trên".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem