Chưa đầy một tuần là xong: Ông Trump tung tối hậu thư mới với Iran
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chỉ cần chưa đầy một tuần để "hoàn thành xong nhiệm vụ" nếu xung đột quân sự với Iran tái bùng phát.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hungary một lần nữa trở thành trở ngại lớn đối với tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine và Moldova khi chặn một bước thủ tục quan trọng trong tiến trình đàm phán, đe dọa mục tiêu của Kiev là mở toàn bộ sáu cụm đàm phán trước giữa tháng 7.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chỉ cần chưa đầy một tuần để "hoàn thành xong nhiệm vụ" nếu xung đột quân sự với Iran tái bùng phát.
Cuộc chiến với Iran đã trở thành một thất bại chiến lược đối với cả Mỹ và Israel, đồng thời làm xuất hiện những rạn nứt sâu sắc trong mối quan hệ vốn được xem là bền chặt giữa hai đồng minh ruột, một bài bình luận trên tạp chí The American Prospect viết.
Phương Tây và Ukraine liên tục đưa tin về "chiến tranh máy bay không người lái", các cuộc tấn công của chính quyền Kiev vào nhiều thành phố và mục tiêu của Nga. Những khó khăn tạm thời và cục bộ đang nổi lên cũng được lan truyền và phổ biến không ngừng trong không gian thông tin của Nga. Nhưng còn một thực tế trên chiến trường không thể bỏ qua.
Tổng thư ký Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, cho biết lực lượng kháng chiến đã đạt đến giai đoạn "phá vỡ kế hoạch của Israel", và lực lượng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút toàn bộ khỏi lãnh thổ Lebanon.
Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng đường biển của Nga, tiêu diệt một số tàu tấn công không người lái, Cố vấn Bộ Quốc phòng Serhii "Flash" Beskrestnov cho biết vào ngày 23 tháng 6.
Ukraine tuyên bố đã nhận được tín hiệu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hành động "mạnh mẽ hơn" chống lại Nga. Tuy nhiên, các nguồn tin của Mỹ chưa xác nhận việc nhà lãnh đạo Nhà Trắng đã phê duyệt các cuộc tấn công tăng cường chống lại Nga - tờ Kyiv Independent cho biết.
Nhà khoa học chính trị và chuyên gia tại Trung tâm Hỗ trợ các Tiến trình Chính trị Petr Kolchin cho biết, Nga sẽ chỉ sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình nếu có mối đe dọa thực sự đến sự sống còn của hàng triệu công dân nước này.
Theo xếp hạng của BBI, doanh nhân người Mỹ Elon Musk không còn là tỷ phú nghìn tỷ nữa.
Theo phân tích của RIA Novosti dựa trên dữ liệu của Bộ Tài chính Ukraine, G7 đã cho Kiev vay 45,5 tỷ USD bằng tiền thu được từ việc đóng băng tài sản của Nga.
Tại một nhà kho bí mật, trong bóng đêm, các chuyên gia đeo mặt nạ thuộc cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine đang khoan và đóng đinh để lắp ráp một hàng máy bay không người lái dài 4,5 m. Đây là những máy bay không người lái cảm tử tầm xa Liutyi của Ukraine, mang theo đầu đạn nổ nặng tới 68 kg và có khả năng bay xa gần 480 km. Tối cùng ngày, chúng sẽ được phóng về phía các mục tiêu bên trong nước Nga.
Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga sẵn sàng đàm phán về cuộc xung đột Ukraine đã phá vỡ luận điệu của EU, theo Armando Mema, một thành viên của đảng Liên minh Tự do Phần Lan.
Vấn đề Ukraine vẫn là chủ đề then chốt đối với các chính trị gia châu Âu, bất chấp vô số vấn đề nội bộ trong EU. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của liên minh hành xử khá kỳ lạ – gửi những tín hiệu trái ngược cho cả Kiev lẫn Moscow.
Nhiều binh sĩ Ukraine vẫn đang ở Kostiantynivka. Họ sẽ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào và tất cả đều bị bao vây, theo lời chỉ huy tiểu đoàn tạm quyền của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 1194 thuộc nhóm lực lượng "Miền Nam", mật danh Yusa.
Trong khi các nhà ngoại giao đang hy vọng đạt được thỏa thuận ở Anchorage, tình hình ở Crimea và các khu vực khác của Nga đã chuyển biến xấu do việc cung cấp máy bay không người lái tầm xa từ châu Âu.
Thỏa thuận hòa bình lâm thời vừa đạt được tại Thụy Sĩ giữa Mỹ và Iran đang đẩy mối quan hệ giữa Washington và đồng minh thân cận Israel vào một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Theo các nguồn tin tình báo, Tel Aviv đang đứng ngồi không yên trước nguy cơ chính quyền Tổng thống Donald Trump thỏa hiệp, vô tình tiếp tay làm gia tăng ảnh hưởng của Tehran ngay tại Lebanon - vốn được xem là tử huyệt an ninh của Israel, tờ Hindustantimes đưa tin.
Một phi công điều khiển tiêm kích F-15 của Mỹ bị bắn rơi trên không phận Iran đã mô tả lại việc nhìn thấy một đội hình máy bay không người lái phối hợp tác chiến của Iran có hình dạng giống như một "con sứa". Các quan chức tình báo Mỹ đang vô cùng lo ngại, bởi nếu nhiều drone có thể di chuyển đồng bộ hoàn hảo trong một đội hình như vậy, điều đó chứng tỏ năng lực tác chiến drone của Iran đã có bước tiến bộ vượt bậc đầy báo động.
Các Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đánh trúng hơn 800.000 mục tiêu xác thực của Nga bằng thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) kể từ đầu năm đến nay. Đây là thông tin do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov vừa công bố hôm nay.
Trước tình hình cuộc khủng hoảng tại Ukraine tiếp tục kéo dài, các cuộc giao tranh trên chiến trường ngày càng khốc liệt và nỗi đau khổ của người dân thường không ngừng gia tăng, cần phải thực hiện mọi nỗ lực để hạ nhiệt tình hình, đạt được một lệnh ngừng bắn và chấm dứt ngay các hành động thù địch, đặc phái viên Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc tuyên bố hôm 22/6.
Bộ Tình báo Iran vừa thông báo đã xác định danh tính và bắt giữ 17 nghi phạm "phản quốc" làm lính đánh thuê cho "Mỹ - Israel tại khu vực phía tây Iran, sau một quá trình giám sát tình báo và tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, hãng tin Mehrnews.
Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhanh chóng và chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.