Tin thế giới: Thủ tướng Palestine bị ám sát hụt

Tiểu Đào (Theo CNN) Thứ tư, ngày 14/03/2018 14:33 PM (GMT+7)
Theo cơ quan thông tấn Wafa, Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah đã bị ám sát hụt ở phía bắc dải Gaza vào sáng ngày hôm qua (13.3)
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ tấn công

An ninh Palestine cho biết, có 7 người bị thương nhẹ và 3 chiếc ô tô bị hư hỏng trong một vụ nổ xảy ra ở Dải Gaza ngày 13.3, chỉ ít phút sau khi đoàn xe hộ tống Thủ tướng Hamdallah đi qua. Được biết, ông Hamdallah không hề bị thương và vẫn tiếp tục tới buổi lễ khánh thành cơ sở xử lý nước được lên kế hoạch trước đó.

Hiện tại, vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm cho vụ việc. Tuy nhiên, theo CNN,  phong trào Hồi giáo Hamas bị cho là người đứng đằng sau toàn bộ cuộc tấn công.

“Tổng thống Palestine lên án vụ tấn công và cho rằng Hamas - lực lượng quyền lực ở Hamas - phải chịu trách nhiệm. Tấn công nhằm vào chính phủ cũng chính là tấn công vào sự đoàn kết của người Palestine”, phát ngôn viên Tổng thống Nabil Abu Rudeineh tuyên bố.

Tuy nhiên, về phái mình, phong trào Hamas lại phủ nhận việc này, đồng thời lên án không chỉ vụ tấn công nhằm làm bất ổn tình hình dải Gaza mà còn cả cáo buộc từ phía chính phủ Palestine.

Vụ nổ trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi ngoại trưởng các nước Arab bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với kế hoạch hòa bình do Chính quyền Palestine đề xuất tại cuộc họp cấp Ngoại trưởng Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 149 diễn ra ở thủ đô Cairo của Ai Cập hôm 7.3, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy một cơ chế đa phương quốc tế để tái khởi động tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem