Bí thư Trương Quang Nghĩa giao 6 nhiệm vụ để phát triển Đà Nẵng

Đình Thiên Thứ sáu, ngày 01/12/2017 19:28 PM (GMT+7)
Tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đề ra 6 nhiệm vụ để phát triển Đà Nẵng.
Bình luận 0

img

Ông Đặng Việt Dũng Ủy viên Ban Thường vụ chủ trì họp báo Thành ủy ngày 1.12. Ảnh Đình Thiên. 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2017, Đà Nẵng đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước đạt 58.597 tỉ đồng, tăng 9% so với năm 2016. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2017 ước thực hiện 23.379,3 tỉ đồng, đạt 111,9% dự toán…

Hội nghị Thành ủy lần thứ 11 dành thời gian đánh giá công tác năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy trong năm 2018. Trong đó, Bí thư Trương Quang Nghĩa đưa ra sáu nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đồng ý thực hiện chủ đề năm 2018: “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; đồng thời đề ra một số mục tiêu thực hiện cụ thể.

Theo đó, đề nghị Ban cán sự Đảng, UBND thành phố chỉ đạo chủ động liên hệ, kết nối chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp đã tham dự các hoạt động tại APEC cũng như Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch; triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng. 

Bí thư Đà Nẵng cũng đề nghị cần nghiên cứu đề xuất cơ chế vượt trội để thành phố phát triển. Phát triển ngành du lịch theo hướng văn minh, dịch vụ chuyên nghiệp. Tăng cường quản lý, kiểm tra, chống thất thu thuế trên lĩnh vực dịch vụ. Đôn đốc triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trong đó lưu ý phát triển khu vực phía Tây và Tây Bắc, Khu kinh tế biển, Chính quyền Cảng. 

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ về các dự án trên bán đảo Sơn Trà. Khu vực này sẽ được phát triển theo hướng bảo tồn gắn với phát triển bền vững và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thành phố cũng sẽ tập trung giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông, xây dựng không phép…

Theo ông Đặng Việt Dũng, Đà Nẵng đang tập trung đẩy mạnh tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của đội ngũ lãnh đạo. 

Đặc biệt, để Đà Nẵng không tụt hậu so với các tỉnh lân cận như lời cảnh báo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đà Nẵng sẽ nghiên cứu thêm nhiều giải pháp thu hút đầu tư. 

Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng chọn chủ đề năm 2018 là: “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” để tập trung vào tăng trưởng kinh tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem