Bộ Công an: Ngăn chặn hiệu quả hoạt động chống phá của thế lực thù địch

Bách Thuận Thứ hai, ngày 15/01/2018 17:50 PM (GMT+7)
Năm 2017 là một năm xảy ra nhiều biến động hết sức phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động trực tiếp đến an ninh, lợi ích quốc gia của Việt Nam. Một trong những điểm đáng chú ý, trong năm qua, lực lượng công an đã ngăn chặn hiệu quả các hoạt động chống phá của thế lực thù địch.
Bình luận 0

Chiều nay (15.1), Bộ Công an đã thông tin về tình hình kết quả công tác năm 2017 của lực lượng công an nhân dân.

Trong năm 2017, lực lượng công an đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, đã bảo vệ an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC được tổ chức tại Đà Nẵng, đóng góp vào thành công chung của Năm APEC 2017, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

img

Tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và nhấn mạnh, công an phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng công an đã chủ động trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cùng với đó lực lượng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội và an ninh tại các địa bàn trọng điểm.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực.

Lực lượng công an cũng mở các cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bản; tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động với tính chất lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em.

img

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam chủ trì buổi họp báo thông tin tình hình kết quả công tác công an năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018.

Cụ thể, năm 2017, tội phạm được kiềm chế (giảm 3,02%); điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (80,41%), cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 10,41%; phát hiện, xử lý 17.159 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, 3.945 vụ buôn lậu, 604 vụ trốn thuế, 19.397 vi phạm pháp luật về môi trường; bắt giữ 21.471 vụ phạm tội ma túy với 32.950 đối tượng…

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã phối hợp với các cấp, các ngành, triển khai thường xuyên, quyết liệt các giải pháp để tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), nhất là quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý cư trú của người nước ngoài; quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Về công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ Công an đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT; chú trọng công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong CAND, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là với Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có những đổi mới và đạt hiệu quả hơn. Thông qua công tác phối hợp và công tác phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bộ đã góp phần giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở.

Năm 2017, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Tập trung chỉ đạo, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII), chỉ đạo xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành điều lệnh CAND.

Các lĩnh vực công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần, kỹ thuật đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện theo phương châm “chủ động đảm bảo, hiệu quả, tiết kiệm”.

Cũng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lực lượng Công an cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động lôi kéo, móc nối, tác động, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả hoạt động khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem