Theo chân lực lượng đi chợ hộ đến cửa hàng thực phẩm không người bán ở TP.HCM
Từ 8h sáng, lực lượng “đi chợ hộ” gồm Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, công an, quân đội… đã được cử đến cửa hàng không nhân viên, thanh toán không tiếp xúc để làm nhiệm vụ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đơn hàng đi chợ hộ tại TP.HCM đang tăng vọt. Các hệ thống siêu thị lớn cho biết vẫn đang tiếp tục kết nối cung ứng, đảm bảo đủ nguồn hàng và sẽ giảm giá hỗ trợ người dân.
Từ 8h sáng, lực lượng “đi chợ hộ” gồm Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, công an, quân đội… đã được cử đến cửa hàng không nhân viên, thanh toán không tiếp xúc để làm nhiệm vụ.
Nhu cầu đi chợ hộ tại TP.HCM đang tăng cao. Đơn hàng tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng, điểm tiếp nhận đi chợ hộ ùn ứ.
Ứng dụng Be đề xuất tận dụng nền tảng sẵn có của hãng để đi chợ hộ tại TP.HCM. Còn sàn Tiki đề xuất giao sách giáo khoa miễn phí tận nhà học sinh trong mùa tựu trường.
Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, các siêu thị rất khó khăn khi đáp ứng các đơn hàng theo nhu cầu đi chợ của người dân bởi số nhân viên được cấp giấy đi làm bị hạn chế rất nhiều. Sở đang tính phương án khác để cung ứng hàng cho dân.
Luật sư cho biết, vì là quan hệ dân sự thuần tuý nên việc người dân "bom hàng" (đặt hàng nhưng không nhận - PV) khó có thể áp dụng chế tài cứng rắn. Trong khi đó, nhiều độc giả lại cho rằng phải xử lý nghiêm để làm gương.
Người dân TP.Thủ Đức, TP.HCM đi chợ hộ qua Grab được chọn khung giờ giao hàng phù hợp được hiển thị sẵn trên ứng dụng và được miễn phí giao hàng.
Với số đơn hàng đi chợ hộ mỗi ngày lên tới hàng trăm đơn, trong khi số nhân viên được cấp giấy đi đường lại quá ít, khiến các siêu thị quá tải đơn hàng đi chợ hộ. Với dự báo trong những ngày tới, nhu cầu đi chợ hộ tiếp tục tăng cao, thì khả năng của các siêu thị là không đáp ứng nổi.
Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM cho biết lực lượng đi chợ hộ hiện nay không có sẵn mà phải huy động, chưa có kinh nghiệm nên việc phối hợp còn chệch choạc.
Tiếp xúc FO trong quá trình đi chợ hộ khiến Diệu Hiền phải vào khu cách ly tập trung. Hết hạn cách ly, có xét nghiệm âm tính, Diệu Hiền lại về đi chợ hộ để hỗ trợ người dân mua thực phẩm.
"Đi chợ hộ" cho 9,4 triệu dân TP.HCM là việc làm chưa có trong tiền lệ. Tổ hậu cần, tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện, công an, quân đội được tăng cường tại địa phương sẽ tham gia đi chợ hộ với tần suất 1 lần/tuần và tổ chức phân phối trực tiếp đến từng hộ dân.
Từ một Trung tâm Văn hóa quận, đã nhanh chóng được chuyển đổi thành một siêu thị dã chiến, phục vụ người dân quanh khu vực. Đây là một mô hình rất hiệu quả, cho thấy sự thích nghi nhanh chóng với tình hình mới tại TP. HCM.
Mô hình đi chợ hộ đang được nhiều phường, quận, huyện tại TP.HCM ứng biến linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của người dân trong lúc "ai ở đâu, ở yên đó".