2 ngôi sao Hà Nội FC bị mắc bệnh tim gồm những ai?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 13/01/2021 11:10 AM (GMT+7)
Trước Lê Văn Xuân, một ngôi sao khác của Hà Nội FC là Trần Văn Kiên cũng gặp phải những vấn đề về tim. Tuy vậy, rất may là nó lại không quá nguy hiểm với hậu vệ cánh phải này.
Bình luận 0

CLB Hà Nội FC sắp có trận đấu mở màn V.League 2021 với CLB Nam Định vào ngày 16/1 tới, tức chỉ còn 4 ngày để các đội bóng chuẩn bị những khâu cuối cùng cho mùa giải mới. Thế nhưng HLV Chu Đình Nghiêm đã phải đón nhận tin không vui về lực lượng khi hậu vệ trẻ Lê Văn Xuân sẽ không thể thi đấu vòng đầu tiên.

2 ngôi sao Hà Nội FC bị mắc bệnh tim gồm những ai? - Ảnh 1.

Lê Văn Xuân bị phát hiện mắc vấn đề liên quan đến tim. Ảnh: Bongda24h.

Cụ thể, theo thông tin từ Hà Nội FC, Lê Văn Xuân hiện đang phải nhập viện để kiểm tra cũng như điều trị dứt điểm bệnh lý liên quan đến tim. Đội ngũ y tế của đội bóng thủ đô cho hay, cầu thủ gốc Thanh Hóa này gặp vấn dề về tim khi nhịp tim của anh cao hơn người bình thường.

Tuy nhiên, tình trạng không đáng ngại nếu được theo dõi thường xuyên. Được biết, hiện tại ngoài việc theo dõi sức khỏe thì cứ 6 tháng Văn Xuân sẽ có một lần kiểm tra sâu về tim và điều trị nếu cần thiết. Dù mọi chuyện không nghiêm trọng, nhưng Lê Văn Xuân vẫn phải mất khoảng 1 tuần để điều trị. Điều này đồng nghĩa với việc số 45 của Hà Nội FC không thể cùng đội tới sân Thiên Trường. Trước đó, Lê Văn Xuân cũng đã vắng mặt trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2020 với Viettel FC.

Mùa giải 2020 vừa qua, Lê Văn Xuân thể hiện sự tiến bộ nhanh chóng khi mới chỉ được đôn lên đội 1. Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột gặp chấn thương, đặc biệt là Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF trở thành lựa chọn không thể thay thế nơi hành lang trái của Hà Nội FC. Ngoài ra, anh còn có thể thi đấu nhiều vị trí khác khi được yêu cầu.

Trước Lê Văn Xuân, một cầu thủ khác của Hà Nội FC cũng từng gặp vấn đề về bệnh tim. Đó là trường hợp của hậu vệ phải Trần Văn Kiên. Trong đợt hội quân cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, sau khi khám sức khỏe, Trần Văn Kiên được phát hiện có tiền sử về bệnh tim. Do đó, HLV Park Hang-seo đã quyết định trả cầu thủ này về đội bóng chủ quản để điều trị vì không muốn những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

2 ngôi sao Hà Nội FC bị mắc bệnh tim gồm những ai? - Ảnh 3.

Trần Văn Kiên cũng từng bị nghi ngờ mắc bệnh tim.

Khi nhận được thông báo Trần Văn Kiên bị loại khỏi U23 Việt Nam vì gặp vấn đề về bệnh tim, phía Hà Nội FC đã lập tức đưa hậu vệ này đi kiểm tra nhưng kết quả lại khác, sức khỏe của anh vẫn bình thường và được thi đấu bình thường, thậm chí với phong độ cao hơn. Vào thời điểm đó, rất nhiều sự nghi ngại dành cho Trần Văn Kiên bởi HLV Park Hang-seo trả về vì bệnh tim mà VPF vẫn chấp nhận giấy khám sức khoẻ của cầu thủ này và tiếp tục cho anh thi đấu. Bản thân VFF cũng nhiều lần khuyến cáo VPF về trường hợp này nhưng Hà Nội FC quả quyết rằng Trần Văn Kiên đủ điều kiện thi đấu, các bác sĩ tim mạch cũng đồng ý bằng văn bản.

HLV Park Hang-seo yêu cầu kiểm tra lại, kết quả lần sau lại rất tích cực, vấn đề bệnh tim của Trần Văn Kiên không còn xuất hiện trên phim X-quang nữa và thế là anh được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại ĐT Việt Nam tham dự King's Cup 2019 tại Thái Lan. Mới đây, trong đợt tập trung tháng 12/2020, nhà cầm quân người Hàn Quốc một lần nữa điền tên hậu vệ phải gốc Nghệ An này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem