3 cầu thủ Việt Nam có giá trên 8 tỷ đồng gồm những ai?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 08/07/2020 18:10 PM (GMT+7)
Theo cập nhật mới nhất từ transfermarkt, có 3 cầu thủ Việt Nam có được định giá trên 270.000 bảng, bao gồm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu chỉ được định giá 135.000 bảng.
Bình luận 0

Bóng đá Việt Nam đã có những sự phát triển mạnh mẽ trong hơn 2 năm trở lại đây. Cụ thể, U23 của chúng ta thường xuyên góp mặt tại VCK U23 châu Á, thậm chí năm 2018 còn vào tới tận chung kết. ĐTQG thì vô địch AFF Cup 2018, vào tới tứ kết Asian Cup 2019 và đang tạm dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Gần nhất, U22 Việt Nam cũng giành HCV tại SEA Games…

3 cầu thủ Việt Nam có giá trên 8 tỷ đồng gồm những ai? - Ảnh 1.

Văn Quyết, Tiến Linh và Quế Ngọc Hải cùng được định giá 270.000 bảng/người.

Những thành tích kể trên giúp giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ Việt Nam tăng lên đáng kể. Tuy vậy, nếu xét về mặt bằng chung so với Thái Lan hay thậm chí Malaysia, chúng ta vẫn thua kém rất nhiều. Cụ thể, theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng uy tín transfermarkt, chỉ có 3 cầu thủ Việt Nam có được định giá trên 270.000 bảng (khoảng 8 tỷ đồng), bao gồm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải.

Trong khi đó, ngôi sao của bóng đá Việt Nguyễn Quang Hải được định giá 225.000 bảng (6,5 tỷ đồng). Giá trị của Hải "con" ngang bằng với Đỗ Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Văn Công, Tô Văn Vũ, Trần Văn Kiên, Hồ Tuấn Tài, Đặng Anh Tuấn hay Mạc Hồng Quân…

Nguyễn Công Phượng được định giá 180.000 bảng (5,2 tỷ đồng). Giá trị này không đổi kể từ thời điểm anh còn khoác áo CLB Sint-Truiden (Bỉ). Những tuyển thủ quốc gia có cùng giá trị với Công Phượng là trung vệ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Thành Chung, Trần Minh Vương, Nguyễn Hoàng Đức và Lương Xuân Trường.

Hai cầu thủ của Việt Nam hiện đang ở nước ngoài là Đặng Văn Lâm và Đoàn Văn Hậu thậm chí còn được định giá thấp hơn so với các đồng đội đang thi đấu ở trong nước. Đặng Văn Lâm được định giá 180.000 bảng còn Đoàn Văn Hậu là 135.000 bảng (gần 4 tỷ đồng).

Ở khía cạnh ngoại binh tại V.League, hai cái tên xếp ở vị trí cao nhất là Bruno Cantanhede (Viettel) và Pape Omar (Hà Nội), cùng có giá trị khoảng 360.000 bảng (hơn 10 tỷ đồng). Đối với các CLB, xếp đầu là Hà Nội FC với tổng giá trị chuyển nhượng vào khoảng 3,42 triệu bảng; xếp sau là Viettel với 3,18 triệu bảng. Đội bóng được định giá thấp nhất là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 990.000 bảng. Theo transfermarkt, tổng giá trị của 14 đội bóng ở V.League là 29,95 triệu bảng (tương đương gần 878 tỷ đồng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem