3 tên lửa siêu thanh của Nga khiến quân đội Mỹ khiếp sợ nhất

Thứ sáu, ngày 23/02/2024 06:30 AM (GMT+7)
Trung Quốc và Nga đang ‘thống trị’ cuộc chạy đua vũ trang siêu thanh. Trong đó, Kh-47M2 Kinzhal, 3M22 Zircon, Objekt 4202 Avangard của Nga được coi là ba trong số những tên lửa nguy hiểm nhất thế giới và là nỗi đe dọa hàng đầu của quân đội Mỹ.
Bình luận 0

Tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal: Mũi 'dao găm' không thể ngăn chặn ở thời điểm hiện tại

Length: 26 ft. (est.) | Weight: 4,400 lb. (est.)| Range: 1,200 miles (est.) | Speed: Mach 10

Kh-47M2 Kinzhal được coi là tổ hợp vũ khí diệt hạm độc nhất vô nhị trên thế giới, không có vũ khí nào của Mỹ và phương Tây có đủ tính năng để đối trọng, khi rời phương tiện phóng, chúng có thể đạt độ cao 18km, sử dụng thế năng để tăng tốc độ bay lên 2.500km và đặc biệt đạt tốc độ bay tới Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh).

Nga lần đầu tiên vượt qua hàng rào tên lửa siêu thanh bằng cách phóng Kinzhal (hay còn gọi là Dagger, lưỡi dao ) từ máy bay chiến đấu MiG-31 vào mùa Xuân năm 2022. Kinzhal là phiên bản sửa đổi của Iskander, một tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất, nhưng nó có hệ thống dẫn đường và khí động học mới giúp nó có khả năng cơ động cao hơn. Phần đuôi và bánh lái tiên tiến cho phép Kinzhal tránh né hệ thống phòng không, bao gồm cả tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ.

Kinzhal có thể mang theo đầu đạn thông thường chứa chất nổ nặng 1.100 pound hoặc thiết bị hạt nhân có sức công phá lên tới 500 kiloton. Kh-47M2 được phát triển trên nền tảng hay biến thể hàng không của tên lửa 9M723-1, thuộc tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. 

Chỉ vài phút tàng hình khi tên lửa đã đạt tốc độ siêu vượt âm tạo ra kén plasma trung hòa về điện khiến các biện pháp theo dõi và giám sát bằng radar vô hiệu để lao tới mục tiêu, việc phát hiện và lên phương án đối phó với Kinzhal gần như không thể ở thời điểm hiện tại. Không chỉ vậy, nó còn mang nhiều mồi bẫy giả gây khó khăn cho việc phát hiện ra tên lửa trong màn nhiễu.

Tên lửa 3M22 Zircon:  Vũ khí siêu thanh đầu tiên phóng và tấn công hoàn toàn bằng hệ thống đẩy của riêng nó

Length: 30 ft. | Weight: 4,400 lb. | Range: 540+ miles | Speed: Mach 9

Zircon có thể mang đầu đạn nặng tới 400 kg, với tầm phóng xa lên tới hơn 1000 km, cùng tốc độ tối đa của tên lửa đạt tới Mach 9 (hơn 11.000km/h).

Không giống như Kinzhal, Zircon của Nga sử dụng động cơ phản lực ram (động cơ phản lực dòng thẳng với thiết kế không một bộ phận nào chuyển động) để đạt tốc độ lên tới Mach 9.  Zircon được cho là sẽ mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, đồng thời nó có tầm bắn lớn hơn và khả năng cơ động cao hơn các tên lửa tầm ngắn thông thường của Nga.

Nga cho biết loại vũ khí này có thể được phóng từ tàu ngầm và tàu chiến, đồng thời một phiên bản trên đất liền cũng đang được phát triển. Các quan chức Nga cũng khẳng định họ đã thử nghiệm thành công Zircon và bắt đầu sản xuất nhưng nó vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Đô đốc Nikolai Yevmenov, Tổng tư lệnh Hải quân Nga, nói với hãng thông tấn Nga RIA Novosti vào năm 2021 rằng loại vũ khí này có những vấn đề cần được giải quyết trước khi sẵn sàng chiến đấu.

Quân đội Mỹ đã tính toán về khả năng đánh chặn tên lửa Zircon trong các giả lập chiến đấu. Theo đó, chiến hạm Mỹ sẽ chỉ có khoảng 20 giây để phát hiện ra tên lửa Zircon và đưa ra phương án đối phó trước khi 'bó tay' với tên lửa tấn công của Nga. Với khoảng thời gian ngắn như vậy, không hệ thống phòng thủ nào kịp phản ứng và đánh chặn hiệu quả trước 1 đòn đánh chính xác cao của tên lửa Zircon.

 Tên lửa Objekt 4202 Avangard: Phương tiện lướt siêu thanh 'đỉnh' nhất hiện nay

Length: 18 ft. (est.) | Weight: 4,400 lb. (est.) | Range: 4,000+ miles | Speed: Mach 20

Objekt 4202 Avangard có khả năng bay với vận tốc Mach 20 ngay cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Phương tiện lướt siêu thanh này còn được gọi là Objekt 4202, bám theo tên lửa đạn đạo thông thường, sau đó tách ra để "lướt" với tốc độ siêu thanh về phía mục tiêu, là một đầu đạn mới dành cho ICBM (tên lửa xuyên lục địa). Các quan chức Nga cho biết nó có thể được trang bị trên ICBM hạng nặng RS-28 Sarmat của nước này, được NATO gọi là "Satan-2", có tầm bắn hơn 11.000 dặm.

Đầu đạn ICBM thông thường đi theo một đường đi có thể đoán trước được, nghĩa là chúng có thể dễ dàng bị đánh chặn. Nhưng Avangard có bề mặt điều khiển chuyển động giống như máy bay phản lực cho phép nó thay đổi hướng. Hãng thông tấn TASS của nước này dẫn lời các quan chức Nga tuyên bố rằng hệ thống này "không thể bị tấn công bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào".

Avangard được cho là có thể mang đầu đạn 2 megaton. Nó mạnh gấp đôi vũ khí hạt nhân lớn nhất của Mỹ và có sức tàn phá gấp khoảng 130 lần so với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.

Linh Chi (popularmechanics)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem