4 đại học Việt Nam lọt top ảnh hưởng có gì đặc biệt?

Thứ sáu, ngày 23/04/2021 15:42 PM (GMT+7)
THE công bố danh sách trường đại học có tầm ảnh hưởng sự phát triển kinh tế - xã hội. Bốn đại học của Việt Nam là những đại diện nổi bật, được đánh giá cao ở nhiều phương diện.
Bình luận 0
4 đại học Việt Nam lọt top ảnh hưởng có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

1. Đại học Tôn Đức Thắng: Trong danh sách THE Impact Rankings năm nay, trường xếp thứ 401-600. Dù tụt hạng so với năm 2019, trường vẫn được đánh giá cao ở một số phương diện như tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững (61.3-68.3 điểm), xã hội hòa bình, công bằng và phát triển (47.4-55.1 điểm)...

4 đại học Việt Nam lọt top ảnh hưởng có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Theo Times Higher Education, Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học trẻ, phát triển nhanh với hơn 25.000 sinh viên và 1.300 giảng viên. Hiện, trường có 17 khoa, 71 nhóm nghiên cứu và 114 chương trình đại học, sau đại học. Chương trình của trường tập trung vào nghiên cứu, đào tạo quốc tế hóa chất lương cao và nghiên cứu liên ngành. Năm 2021, Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh 5.560 chỉ tiêu trình độ đại học, bao gồm 40 ngành chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành chương trình chất lượng cao, 12 ngành chương trình đại học bằng tiếng Anh, 11 ngành chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở và 12 ngành chương trình đại học du học luân chuyển campus.

4 đại học Việt Nam lọt top ảnh hưởng có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

2. Đại học Quốc gia Hà Nội: Đồng hạng với Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Hà Nội được đánh giá cao ở chất lượng giáo dục với 71.4 điểm. Đây là năm đầu tiên trường góp mặt trong xếp hạng THE Impact Rankings.

4 đại học Việt Nam lọt top ảnh hưởng có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Theo giới thiệu của Times Higher Education, Đại học Quốc gia Hà Nội là trường đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu tại Việt Nam. Với phương châm “trải nghiệm thông qua tri thức”, trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực trình độ cao cho cả nước và được kỳ vọng là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu có thể đóng góp và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 11.250 chỉ tiêu, với 132 ngành/chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và nhân văn, Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Luật, Y - Dược, Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

4 đại học Việt Nam lọt top ảnh hưởng có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

3. Đại học Bách khoa Hà Nội: Tụt bậc so với năm 2020, Đại học Bách khoa Hà Nội xếp thứ 601-800 trong danh sách năm nay. Đây là năm thứ 2 trường góp mặt trong xếp hạng và được đánh giá cao ở phương diện tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững (61.3-68.3 điểm).

4 đại học Việt Nam lọt top ảnh hưởng có gì đặc biệt? - Ảnh 6.

Times Higher Education giới thiệu Đại học Bách Khoa Hà Nội là đại học kỹ thuật lớn nhất và lâu đời nhất của Việt Nam, được thành lập từ năm 1956. Đây là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, trong đó có nghiên cứu khoa học là mục tiêu, lực lượng hàng đầu. Phương châm của trường là phát triển con người, đào tạo lực lượng lao động chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ đất nước. Năm nay, trường tuyển sinh 7.420 chỉ tiêu, theo 3 phương thức là xét tuyển tài năng; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (xét tuyển riêng).

4 đại học Việt Nam lọt top ảnh hưởng có gì đặc biệt? - Ảnh 7.

4. Đại học Phenikaa: Lần đầu tiên góp mặt trong xếp hạng THE Impact Rankings, Đại học Phenikaa được đánh giá ở hạng 801-1.000. Trong đó, phương diện tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững được đánh giá cao nhất với 55.3-61.2 điểm.

4 đại học Việt Nam lọt top ảnh hưởng có gì đặc biệt? - Ảnh 8.

Thành lập năm 2007. Đại học Phenikaa hiện có 13 khoa, trong đó có nhiều chương trình đào tạo bắt kịp xu hướng hiện đại như quản trị kinh doanh, ngân hàng, công nghệ vật liệu, kỹ thuật ô tô, công nghệ sinh học... Muc tiêu phát triển của trường là tạo ra môi trường giảng dạy, học tập gắn liền thực tiễn và dựa trên triết lý giáo dục: Tôn trọng - Sáng tạo - Phản biện. Năm 2021, Đại học Phenikaa tuyển sinh 3.767 chỉ tiêu cho 32 ngành/chương trình đào tạo theo 3 phương thức là: Xét tuyển thẳng; xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 và xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT.

Minh Thúy (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem